Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Giữ tốt đồ của mình đi

"Anh tìm tôi là để nói chuyện về Cố Nguyệt à? Dù anh có nói gì thì tôi cũng sẽ không bỏ suy nghĩ ly hôn với cô ấy đâu!" Tần Quân dán mắt vào máy tính lạnh nhạt nói. Cố Phong vừa mới ngồi xuống nghe câu này của Tần Quân liền nhíu mày, hôm nay hắn đến đây là để nói chuyện về công việc, chuyện riêng giữa em gái và tên em rể này hắn không hề biết gì cả. Rất lâu rồi Cố Nguyệt không về nhà, mặc dù vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại, nhưng chưa bao giờ em gái hắn đề cập đến tình hình hôn nhân. Xem ra chuyện này vừa mới xảy ra mấy ngày hôm nay. "Cậu muốn ly hôn với em gái của tôi? Lý do là gì? Con bé đã làm gì có lỗi hả?" Cố Phong châm một điếu thuốc nhàn nhã rít một hơi rồi quan sát thái độ của Tần Quân. Động tác đang đánh máy của tên ấy dừng lại, hắn ngước nhìn Cố Phong với ánh mắt hoài nghi. "Anh... không biết chuyện này? Vậy... anh đến tìm tôi làm gì?" "Tôi đến tìm cậu là vì công việc. Nhưng mà cũng vừa hay, cậu đã nói đến chuyện ly hôn thì hãy nói rõ ràng đi!" Cố Phong lạnh giọng. Trên thương trường, Cố Phong là người sát phạt bất kỳ ai dám cản đường hắn, hợp tác với Tần Thị, hắn cũng chưa từng chịu thiệt để nhường lợi ích cho Tần Quân. Con người của hắn rất tuyệt tình, chỉ riêng đối với gia đình, hắn mới có chút tình cảm. Còn đối với chuyện hôn nhân thương mại của em gái, Cố Phong tuy rằng không có ý kiến, nhưng Tần Quân hiểu rất rõ, người anh rể này rất chướng mắt hắn ta. "Như lúc nãy tôi đã nói, tôi muốn ly hôn với Cố Nguyệt, anh hãy khuyên cô ấy ký đơn đi!" Tần Quân bình tĩnh nói. "Lý do ly hôn là gì?" "Tôi không muốn duy trì cuộc hôn nhân không tình cảm này nữa!" "Lý do đơn giản như vậy thật à?" "Nếu không đơn giản thì anh cho rằng nó phức tạp đến mức độ nào?" "Phức tạp thế nào cũng chỉ có bản thân của cậu biết. Tần Quân, cậu có nghĩ đến hậu quả khi ly hôn với em gái tôi chưa? Hơn bảy mươi phần trăm tài chính của Tần Thị đang dựa vào Cố Thị, ly hôn đồng nghĩa với việc tôi sẽ rút vốn đầu tư, đến lúc đó chỉ với sức một mình cậu liệu có chống nổi tập đoàn không?" Cố Phong chậm rãi hỏi. Thật ra khi nghe Tần Quân nói muốn ly hôn với Cố Nguyệt, trong lòng hắn đã rất vui, em gái cưng của mình có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân lợi ích này, rồi tìm cho bản thân một hạnh phúc riêng là điều bấy lâu nay hắn luôn mong muốn. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy lý do ly hôn Tần Quân đưa ra quá miễn cưỡng, hoàn toàn không hợp lý chút nào. Con người của Tần Quân hắn không biết mười phần thì cũng biết bảy tám phần, không có lý do đặc biệt, hắn ta sẽ không dễ gì bỏ đi lợi ích của tập đoàn Tần Thị. Đều là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Cố Phong hiểu rất rõ nghĩa của hai từ "lợi ích liên hôn". "Mặc dù ly hôn sẽ mất bảy mươi phần trăm vốn đầu tư, nhưng vẫn chưa phải là mất hết, tôi vẫn có thể xoay sở được. Mà cho dù có mất đi Tần Thị, miễn là có thể giải thoát khỏi nấm mồ hôn nhân này, tôi cũng cam tâm tình nguyện." "Rốt cuộc em gái tôi đã làm gì để cậu quyết tâm phải ly hôn?" "Cô ấy không làm gì hết, lỗi là ở tôi!" Cố Phong im lặng, hắn không hỏi thêm gì nữa liền đứng lên ra khỏi văn phòng của Tần Quân. Dự án hắn định bàn cũng không hề nhắc đến, nguyên nhân của chuyện ly hôn này, hắn sẽ tìm Cố Nguyệt hỏi cho rõ. Tần Quân cũng không nhiều lời giữ Cố Phong lại, trong đầu hắn bây giờ ngoài hình ảnh của Đường Lan thì không còn biết đến chuyện gì khác. Lúc đưa ra đề nghị ly hôn hắn đã lường trước mọi việc, dù cho đánh đổi tất cả mọi thứ, hắn cũng phải ly hôn rồi cho Đường Lan danh phận. Hắn có tài sản riêng của mình, tuy sẽ không còn giàu sang như hiện tại, nhưng cũng đủ để cả hai sống dư giả suốt quãng đời còn lại với nhau. Mối tình đầu của hắn sắp đơm hoa kết trái. (..................) Cố Nguyệt vừa kết thúc cảnh diễn, cô đang nghỉ ngơi để lấy lại sức và xem kịch bản cho phân cảnh sau, bây giờ đang đến lượt Đường Lan diễn xuất, dù cố gắng không chú ý nhưng mấy lời bàn tán xung quanh buộc cô phải ngước nhìn. Kỹ thuật diễn xuất của ả phải nói là vô cùng kém. "Cắt! Đường Lan, cảnh này cô phải diễn vai người vợ cố quyến rũ chồng để hắn không đến với người thứ ba, không phải diễn vai kỹ nữ!" Tiếng quát lớn của đạo diễn làm cho lời xì xầm, cười cợt càng thêm lớn. Cố Nguyệt cũng không ngờ một người có thể lên được diễn viên tuyến bốn như cô ta lại có kỹ năng diễn tệ hại thế này, còn không bằng mấy diễn viên quần chúng phối hợp diễn. "Xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ cố gắng diễn lại!" Đường Lan rối rít rụt rè nói. Khi nói xong, cô ta cố ý liếc mắt nhìn xung quanh, ai nấy cũng đang cười nhạo, ngay cả Cố Nguyệt cũng nhìn chằm chằm khiến cô ta cảm thấy rất xấu hổ. Lúc ở nước ngoài, kỹ năng diễn xuất dù không giỏi, nhưng chưa từng bị chế nhạo, đơn giản là cô ta chỉ đóng mấy vai có vài phân cảnh là xong. Bây giờ nhận vai có số phận, dù đã nghiên cứu và cố gắng nhưng không thể nào lột tả được cảm xúc nhân vật, thậm chí cô ta còn đang biến vai của mình thành kỹ nữ lẳng lơ hệt như lời đạo diễn phê phán. Vai diễn này là cô ta dùng tiền và cơ thể để trao đổi với nhà sản xuất, chủ yếu là muốn tìm cơ hội khiến Cố Nguyệt mất mặt nhưng không ngờ, kẻ bị chế giễu lại là cô ta. "Diễn xuất như vậy còn dám huênh hoang, đúng là ếch ngồi đáy giếng!" Tiểu Tiểu ngồi ở bên cạnh Cố Nguyệt vừa bấm điện thoại, vừa nhận xét. Tiểu Tiểu cố ý nói lớn để Hoa Hoa nghe thấy, lúc sáng cô không có mặt để bảo vệ Cố Nguyệt nên cục tức này vẫn chưa thể nuốt trôi. "Tiểu Tiểu, đừng nói vậy, ai cũng có lúc mạnh lúc yếu, có thể đây là lần đầu cô Đường nhận loại vai này, diễn xuất không tốt cũng là chuyện hiển nhiên. Em đừng để ý nữa, tập trung làm chuyện của mình đi!" Cố Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là phim trường, dù có thế nào cũng không nên làm ảnh hưởng đến những người khác, công khai nhận xét diễn xuất một diễn viên tuyến bốn cũng phải là việc làm lịch sự. "Chị sợ gì chứ? Lúc sáng trợ lý của cô ta kiêu ngạo xem thường chị, bây giờ bị em và người khác cười cợt lại là quả báo của chủ tớ cô ta. Diễn dở thì em nói là diễn dở, em nói có sai chỗ nào đâu!" Tiểu Tiểu không phục đáp. "Em nói không sai nhưng sẽ làm cô ấy mất mặt, chúng ta còn diễn lâu dài, không nên làm mất lòng của nhau." Cố Nguyệt thở dài. Tính ra cô còn hận Đường Lan hơn Tiểu Tiểu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cô sẽ không lấy chuyện công làm chuyện riêng. "Chị Nguyệt, chị cứ tốt bụng với người không xứng là không được đâu, chị phải cứng rắn với kẻ thù, bằng không sẽ có ngày cô ta leo lên đầu chị đó!" Tiểu Tiểu nói. Cố Nguyệt không trả lời câu này, vì thật sự là cô ta đã leo lên đầu, giật chồng của cô, mặc dù cô ta là người đến trước, nhưng đã chia tay với chồng cô trước khi cô và hắn kết hôn. "Chị Nguyệt..." "Chị biết phải làm gì mà! Chị sẽ không để người khác ức hiếp mình đâu!" Cố Nguyệt cười gượng an ủi Tiểu Tiểu. "Không để người khác ức hiếp hả? Không phải cô đã bị ức hiếp rồi à? Có thời gian cười nhạo chị Lan thì sao cô không nghĩ cách giữ món đồ của mình đi? Bản thân vô dụng thì đừng tỏ ra cao thượng, có tài!"