Chương 15: Dây Dưa Mãi Không Buông.
"Tư Gia! Xem như em cầu xin anh đấy, đừng có trở nên ngu ngốc như em của trước kia có được không?" Cúc Hiểu Tỉnh rươm rướm nước mắt, cô nắm chặt lấy cổ tay anh trai mình, không cho anh đi. Nếu là trước đây thì Cúc Tư Gia sẽ ôm cô vào lòng mà an ủi, anh rất sợ khi thấy cô rơi nước mắt, chỉ cần bản thân giả khóc anh ấy sẽ ngay lập tức nghe theo mọi điều cô nói. Nhưng hiện tại... mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. "Tinh Tinh, em tránh ra. Hôm nay anh nhất phải đi!" Dứt câu, Cúc Tư Gia gỡ tay và đẩy cô ngã sang một bên, anh nhanh chóng lái xe đến bên cạnh Cố Hinh Nhi. Cúc Hiểu Tinh nhìn theo bóng anh trai rời đi, lòng bỗng trở nên nặng trĩu. "Tư Gia, em tuyệt đối sẽ không để anh ngu ngốc như thế đâu." Ngày hôm nay, đúng như dự đoán của Cúc Hiểu Tinh, Cố Hinh Nhi hẹn cô ra gặp mặt. "Hôm nay, tôi hẹn cô ra chủ yếu chỉ để mời hai anh em cô đến tham dự hôn lễ của tôi và Di Dương, dù gì đi chăng nữa cô cũng là vợ cũ của anh ấy." Cố Hinh Nhi đưa cốc cappuchino lên miệng hớp một ngụm, sau đó đặt lại xuống bàn rồi dịu dàng nói. “Nếu cô sắp kết hôn cùng Phó Di Dương, thì sao còn dây dưa với anh trai tôi mãi không buông?“ Cúc Hiểu Tinh ¢ăм ρнẫи, cô đứng dậy đập mạnh một cái lên mặt bàn khiến mọi người trong quán cafe đều dồn ánh nhìn về phía cả hai. Cố Hinh Nhi vẫn vẻ điềm tĩnh ban đầu, cô ta cười khẽ rồi đứng dậy, thì thầm vào tai Cúc Hiểu Tinh. “Là do người anh trai иgυ иgố¢ của cô cứ đeo bám tôi không buông, chứ không phải là do tôi dây dưa với anh ta. Cô nghe rõ chưa?“