Chương 58: Em Đã Làm Gì Sai?
“Bình An, không, Abel, anh có biết… em đã có thai… rồi lại sảy thai như thế nào không?” Nói đến đây, thân thể cô run lên kịch liệt. Cô bịt miệng để mình không oà khóc trước mặt anh, đôi mắt đẫm lệ, khó khăn thốt lời: “Khi em phát hiện em có thai cũng là lúc em biết mình sảy thai, chỉ mới tuần trước mà thôi. Em đau bụng che.t đi sống lại, đến bệnh viện mới biết… mình có thai rồi lại sảy ngay…” Làm gì có ai giống như vậy… Cái thai của cô thậm chí còn chưa được một tháng, bởi vì thời gian anh và cô ân ái cách đây mới chỉ hai mươi mấy ngày, sau đó cô hoài thai luôn. Vậy mà lại sảy luôn rồi… “Anh có biết vì sao không? Vì em không ăn uống gì trong suốt cả tuần trời, ngủ cũng ngủ không nổi. Em ngất đi vì suy nhược, bụng dạ đau đến mất tri giác, đến bệnh viện ngủ li bì rất lâu, khi tỉnh dậy, bác sĩ bảo em sảy thai rồi…” Kèm với xuất huyết dạ dày… hành hạ cô đến mức mặt mũi trắng bệch như cái xác. Nếu như Hà Kim Anh biết… đây chính là sự chọn của cô, chấp nhận cơn ác mộng bắt nguồn từ nội tâm đen tối của anh để được gặp anh, không biết cô có còn kiên định tìm anh qua giấc mộng nữa không. Nhưng nhiêu đó, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nội tâm của anh đen tối u ám đến mức nào… cô sẽ dần dần được khám phá ra. Giấc mơ… hay đúng hơn là những cơn ác mộng đó, dẫn cô tìm gặp được anh. Nếu như cô tìm được anh rồi, đáng lẽ giấc mộng sẽ kết thúc, cô sẽ tỉnh dậy. Sau đó, sẽ biết được manh mối dẫn đến vị trí của anh. Nhưng là anh… không thả cô đi, không cho cô tỉnh dậy. Có lẽ, ở nơi nào đó, anh cũng khát khao được gặp cô đến phát điê.n… Cho nên, gặp được cô rồi, anh làm sao có thể buông cô ra dễ dàng. Giấc mơ phản ánh chân thực nhất nội tâm sâu thẳm của một người. Nội tâm càng u ám, giấc mơ càng xảy ra nhiều biến cố… Hà Kim Anh bước vào cơn ác mộng của anh, có lẽ chính bản thân cô cũng không lường được rằng có vô vàn điều bất ổn như vậy. Không biết, không thể nhận ra, chỉ có thể xuôi theo chiều giấc mơ, từng bước xoa dịu anh. Chính bản thân cô, thậm chí chính bản thân anh… cũng đâu có nhận ra mình đang ở trong giấc chiêm bao đâu. “Abel, tại sao anh lại vô tình như vậy? Sao lại muốn buông tay em?” “Em nhớ anh nhiều đến thế, còn mãnh liệt hơn cả 7 năm xa cách nữa, Abel. Anh nỡ lòng nào… đem đến hơi ấm cho em, rồi nhanh chóng rời đi như vậy…? Nếu biết như vậy, thà ngay từ đầu đừng gặp lại nhau, đừng gieo cho em hy vọng…” Phạm Bình An nắm chặt nắm tay. “Em cứ phải ở bên tôi mới được?” “Đúng vậy.” “Dù cho tôi có khốn nạn đến mức nào, em cũng không để ý?” Hà Kim Anh sững sờ. “Có được con gái của Hà gia trong tay, vậy em nói xem, tôi có nên đòi Hà Thế Anh phải dùng toàn bộ gia sản Hà gia để chuộc lại em hay không?” Anh gằn giọng, bày anh chạm đến eo của cô, siết chặt: “Là em khiến cho tôi sống trong nỗi đau đớn suốt 7 năm trời, thân tàn ma dại, phải dựa vào thuốc để tỉnh táo… em nói xem, chút đau đớn đó của em… có là gì so với những gì tôi đã trải qua? Tôi thậm chí có thể làm cho em sảy thai đến lần thứ 2, lần thứ 3 đấy, em vẫn khăng khăng muốn ở bên tôi?” Mặt ác quỷ không dễ bộc lộ. Nhưng tại đây, cô đã được chứng kiến nhân tính tàn độc và mặt đáng sợ chưa bao giờ được thấy của Abel Phạm Bình An. “Tôi là Hoà An, một con quỷ trong thế giới đêm đấy, em không biết sao? Tay tôi từng dính máu và nước mắt của bao nhiêu con người rồi, em có biết cảm giác phấn khích ra sao không?” Đôi mắt của anh cuồn cuộn sự điên cuồng hoang dại vô cùng đáng sợ. “Em muốn phục vụ cho tôi? Được thôi, đi gi.ế.t người đi, sau đó, tôi sẽ yêu thương em theo cách mà em mong muốn.” Cô thở dốc nhìn anh, không thể tin được vào tai mình. Anh nói cái gì? Đó chính là khốn nạn vô cùng, là bại hoại và tận cùng của sự tàn độc đó sao? Anh ép cô chặt chẽ, cuồng dã áp vào môi cô, tàn bạo mà mút lấy cánh môi, cướp đi toàn bộ hơi thở hỗn loạn. Anh siết vòng eo của cô, đè ép cô một cách th.ô bạo. Hai đôi môi dính chặt nhau, anh thậm chí còn cắn vào cánh môi cô làm cho giữa môi lưỡi giao triền đầy mùi máu tươi. Anh tham lam chiếm lấy toàn bộ ngọt ngào trong khoang miệng cô, máu tanh cũng không làm cho anh chán ghét. Hà Kim Anh vô lực ôm lấy anh, để cho anh chiếm lấy mình, nước mắt mặn chát chảy vào trong miệng cô cũng bị anh chiếm lấy. Xúc động, khó thở và bẽ bàng… Thì ra anh đâu có quên đâu… Chỉ là, đến lúc anh đòi lại cô toàn bộ những gì đau đớn mà cô đã gây ra cho anh rồi. Anh nói, anh cho cô cơ hội rời đi, đừng gặp lại anh nữa, nhưng cô không chịu. Cô thà ở bên anh như vậy, còn hơn là lại mất anh thêm lần nữa. “Em… muốn anh yêu em, muốn anh… ngay bây giờ.” Dù có là tận cùng của nhân tính, dù có là một Abel Phạm Bình An vô cùng khốn nạn, cô cũng chấp nhận. Đó là lựa chọn của cô.