Chương 18: Chap 18
Mấy năm qua Viêm Duật đối tốt với cô là thật. Anh yêu cô vô điều kiện cũng là thật. Cô muốn cho anh một cơ hội cũng chính là cho đứa trẻ trong bụng mình một cơ hội.
Tiêu Vi ngồi đó, thời gian cứ lặng lẽ trôi, cô nhìn đồng hồ. Viêm Duật rời khỏi nhà lúc 6 giờ ba mươi, cô ngồi đợi anh đến tám giờ tối vẫn chưa đợi được bóng dáng Viêm Duật quay trở về.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng điện thoại phía đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Trái tim cô lúc này giống như một quả bom nổ chậm vậy, từng phút từng giây trôi qua đều giống như đang hủy hoại cô vậy.
Cô hối hận rồi, đáng lẽ ra cô không nên để cho anh đi mới phải. Như vậy thì ít ra bây giờ cô cũng không phải sống trong phập phồng lo sợ.
Trước đây mỗi lần anh ở bên ngoài dù là có trở về khuya anh cũng sẽ giải thích với cô, sẽ không khiến cho cô phải suy nghĩ lung tung, sẽ luôn cho cô cảm giác an toàn.
Còn bây giờ anh biến mất, vết xước trong tim đã tạo thành một lỗ hổng, cô mới hiểu ra một điều rằng. Tình yêu một khi đã có vết xước rồi sẽ vĩnh viễn không thể trở lại như lúc ban đầu.
Trời càng về khuya tuyết rơi càng dày, không khí lạnh tràn vào bên trong thấu cả da thịt. Hai mắt cô nhíu lại đến mức không có cách nào mở ra được.
Đột nhiên tiếng cửa cổng được kéo ra, Tiêu Vi vui mừng chạy ra.
Nhưng cuối cùng thứ cô đợi được không phải là bánh kem hạnh nhân trên tay anh mà là đợi được Viêm Duật trở về, trên tay anh còn bế theo một người, người này không phải ai khác mà chính là Thảo Lam. Trông quần áo cô ta bị xé toạc thành từng mảng, bộ dạng lem luốc trông thật thảm hại.
Khoảnh khắc tim cô như chết lặng. Cho dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng không hiểu lần này lại đau đớn còn hơn cả lần trước nữa. Có lẽ là niềm tin đã mất chỉ còn lại chút ánh sáng le lói cuối cùng lại vẫn đánh mất không sót một thứ gì.
Lúc anh rời đi nói sẽ mua bánh hạnh nhân cho cô. Cô đã hy vọng biết bao nhưng lúc này đây bánh hạnh nhân không có mà mọi thứ như dần tan biến trước mắt cô.
Những chuyện anh làm trước đây chẳng phải rất nực cười sao?
Viêm Duật nhìn thấy cô, giống như nhìn thấy một bức tượng, lặng lẽ bước qua cô đi vào trong nhà. Có lẽ bây giờ đối với anh ta cô chỉ như là một người vô hình, không cần phải để tâm đến.
Anh ta cứ như vậy bước lên lầu nhưng Tiêu Vi đã không thể im lặng được nữa, cô chạy tới trước mặt anh ngăn cản.
“Anh làm gì vậy?”
“Anh biết bây giờ em đang rất kích động, chúng ta hãy đợi ngày mai rồi nói chuyện có được không?”
Cô đã từng cho anh cơ hội rồi nhưng là anh không biết nắm lấy đấy thôi. Bây giờ anh lại khiêu khích giới hạn của cô. Quả thật rất nực cười.
Anh nói anh xin lỗi cô, anh nói anh sẽ không như thế nữa nhưng bây giờ anh lại một lần nữa lặp lại quá khứ mà anh từng hứa sẽ không phạm phải sai lầm.
Vậy thì anh nói đi, làm sao mà cô tha thứ cho anh được nữa đây?
Viêm Duật quần áo xộc xệch, chân tay đầy những vết thương. Cô thật sự không chịu nổi nữa.
“Cút ra ngoài!”
Tiêu Vi không nhịn nổi nữa, chỉ tay ra cửa quát lên. Cô đau thương nhìn anh, giọng nói run rẩy đến phát nghẹn.
“Cả anh và cô ta đều cút ra ngoài!”
Cô không muốn nghe hắn ta giải thích, cô càng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở trong nhà cô. Cô càng nhẫn nhịn ngược lại chỉ khiến cho anh thêm quá đáng với cô mà thôi.
“Tiêu Vi, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh biết bây giờ em đang rất giận nhưng anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Lại là một câu anh không thể bỏ mặc cô ấy được? Vậy thì bỏ mặc cô được có phải không?
“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy?”
“Anh xin lỗi nhưng cô ấy đang như vậy, anh không hề phản bội em, em không thể làm như vậy được.”
“Đây là lần thứ mấy anh nói như vậy rồi? Không hề phản bội em? Vậy thì anh ôm cô ta về đây làm gì? Có phải anh cảm thấy tôi rất ngu ngốc không? Cho dù anh phản bội tôi bao nhiêu lần thì cũng đều sẽ tha thứ cho anh có phải không?”
Lại một lần nữa hắn đẩy cô vào vực thẳm tăm tối.
Sự nhân nhượng của cô không đổi lại được một cái ngoái đầu của hắn. Vậy thì cô còn cần cuộc hôn nhân này để làm gì?
Cuối cùng một cô gái mỏng manh như cô cũng bùng nổ rồi. Người ta nói quả nhiên không sai, người bên ngoài càng mỏng manh yếu đuối khi bộc phát lại càng kinh thiên động địa.
“Viêm Duật, nếu như hôm nay anh nhất quyết cho cô ta ở lại đây vậy thì chúng ta ly hôn đi.”