Chương 19: Chap 19
“Viêm Duật, nếu như hôm nay anh nhất quyết cho cô ta ở lại đây vậy thì chúng ta ly hôn đi.”
Không phải chưa từng nghĩ đến ly hôn, chỉ là cô cảm thấy đời này có rất nhiều chuyện hạnh phúc: kết hôn với người mình yêu, sinh con cho anh, kết quả chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Bởi một khi đã thốt ra hai chữ ly hôn thì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Người ta chọn ly hôn khi đã hết yêu nhau, khi không thể tìm được tiếng nói chung, khi không thể tha thứ được cho lỗi lầm của đối phương.
Còn cô chỉ mới một tháng ngắn ngủi, cô đã nghĩ đến nó rất nhiều lần cuối cùng vẫn là không thể nhịn được mà thốt ra.
Không phải là không đành tâm ly hôn mà bởi vì cô không cam lòng, cô không làm sai điều gì cả, cô cũng không có lỗi gì ở đây. Tại sao lại phải lựa chọn buông tay để anh đến bên người phụ nữ khác?
Cô sợ một khi cô đã nói ra hai từ ly hôn thì vĩnh viễn cũng không thể quay đầu lại được. Nếu như anh thật sự đồng ý không phải là cô sẽ đánh mất anh rồi sao?
Nhưng sự thật là cô càng sợ cái gì thì cái đó sẽ càng đến. Cuối cùng cô vẫn là nói ra hai từ đó.
Cô biết cô còn yêu Viêm Duật, còn luyến tiếc bảy năm bên nhau của hai người. Trước đây cô cho rằng không điều gì có thể ngăn cản hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau.
Bây giờ mới phát hiện ra thì ra là do cô quá ngây thơ. Chẳng có điều gì thắng nổi được thời gian cả.
Cô cho rằng dù cho chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ ở bên cạnh Viêm Duật, cả đời này không thay đổi nhưng thì ra cũng có lúc cô sức cùng lực kiệt. Thì ra cũng có lúc cô không thể chịu đựng nổi nữa mà bùng nổ.
Thì ra tình yêu của cô dành cho anh không phải là để anh chà đạp lên nó như thế. Cô cũng không bao dung đến mức nhìn chồng mình ở bên cạnh người phụ nữ khác mà lại bỏ qua hết lần này đến lần khác.
Cô sợ nếu như cứ tiếp tục như thế này thì trái tim cô sẽ không chịu đựng được nữa mất.
Cô đã từng mơ ước về tương lai tươi đẹp vô số lần nhưng thì ra trong giấc mộng đó chỉ có mình tôi là đang nỗ lực mà thôi.
“Tiêu Vi, đừng làm loạn nữa. Em có biết mình đang nói gì hay không? Vì một cái bánh hạnh nhân mà làm như thế này có đáng hay không?”
Cô bình thản trả lời anh, “Không phải chỉ đơn giản là một cái bánh hạnh nhân. Anh nghĩ anh không mua cho em, em không thể tự mình mua nó được hay sao? Nhưng em muốn anh mua cho em, anh lại không thể làm được. Vậy thì tương lai có bao nhiêu lần là cùng anh, em cũng không muốn quan tâm đến nữa.”
Thảo Lam ở trong lòng anh cựa quậy. Một người phụ nữ khác đang ở trong lòng chồng cô, anh nói xem làm sao mà cô chịu nổi đây.
Đèn trần nhà mờ ảo nhưng cô vẫn nhìn thấy ánh nhìn đắc ý và khiêu khích của Thảo Lam khi nép trong lòng Viêm Duật, có lẽ cô ta cố tình xuất hiện ở đây để chọc tức cô, để cho cô nổi giận rồi nói ly hôn với Viêm Duật.
Như vậy thì cô ta có cơ hội chen vào giữa hai người rồi đó. Viêm Duật ôm chặt cô ta, nhất quyết không buông tay. Cô lại giống như một con ngốc mà trông chờ điều gì đó từ anh.
Trông chờ anh sẽ chọn cô nhưng anh chưa từng lựa chọn cô. Anh lúc nào cũng bỏ qua cô như vậy.
Nhưng trước thái độ kiên quyết của Tiêu Vi, Viêm Duật lại chỉ xem giống như cô đang nổi giận mà thôi. Mặc kệ những lời cô nói mà bước về hướng phòng khách.
“Tiêu Vi, nếu như em đã muốn ly hôn đến như vậy thì tôi thành toàn cho em.”