Chương 4: Ánh trăng sáng của Doãn Minh Trạch.
“Ninh Ninh, Ninh Ninh,…”
Vừa thức dậy đã không thấy Tô Ninh đâu, Doãn Minh Trạch tìm khắp nơi vẫn không thấy.
“Nhị thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở phía sau nhà.”
Dì Vương đi từ trong bếp ra, nói cho hắn biết vợ hắn đang ở đâu.
“Mới có năm giờ sáng, sao cô ấy lại ra đó?”
Nhìn vào đồng hồ trên tay, Doãn Minh Trạch giật mình, giờ mới là năm giờ sáng.
“Thiếu phu nhân nói là muốn nhìn bông hồng nở lúc sáng sớm, như vậy tâm trạng mới thoải mái.”
Nói xong, dì Vương vào bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Doãn Minh Trạch nhanh chóng rời đi, ra phía sau nhà tìm vợ của mình.
“Này, cô có thấy không? Từ ngày có thiếu phu nhân về đây, nhị thiếu gia vui hơn phải không?”
“Phải, nhị thiếu gia cũng ăn đúng bữa, không bỏ bữa nữa.”
Trước khi Tô Ninh về, Doãn Minh Trạch ăn uống không điều độ, bữa ăn bữa nhịn.
Còn khi Tô Ninh về, Doãn Minh Trạch lại thay đổi một cách tích cực.
Ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ, lên công ty rồi về nhà cũng chuẩn mực.
Xem ra, là đã có người có thể thay đổi được Doãn Minh Trạch.
Kể từ sau vụ cháy mười năm trước, thật tình lâu rồi mới thấy nhị thiếu gia của họ vui như vậy.
Doãn Minh Trạch ra vườn phía sau nhà, thấy Tô Ninh đang ngồi trên xích đu do đích thân hắn làm. Vừa đung đưa vừa hát một cách vui vẻ.
“Dậy sớm vậy?”
Nghe có tiếng nói phát ra phía sau, Tô Ninh giật mình ngoảnh lại.
Do Doãn Minh Trạch ghé sát tai nên khi cô quay lại, chỉ còn một xíu nữa là môi của cả hai chạm vào nhau.
Dừng lại mấy giây, Tô Ninh đỏ mặt còn Doãn Minh Trạch đỏ tai.
“Ờm… đã quen rồi…”
Tô Ninh đứng lên nhưng quay lưng lại về phía Doãn Minh Trạch để che đi sự xấu hổ của mình.
“Ngày nào em cũng dậy sớm như vậy à?”
Không thấy Tô Ninh nhắc tới chuyện vừa rồi nên Doãn Minh Trạch cũng lảng sang vấn đề khác.
“Phải. Ngày nào cũng dậy sớm để chăm hoa.”
Tô Ninh nhìn những bông hồng đang nở rộ, miệng khẽ cười.
Dưới ánh nắng sáng ban mai cùng với những bông hồng đang nở rộ, cùng với hình ảnh một cô gái tóc dài xoã ngang lưng mặc trên mình một chiếc váy trắng.
Nhìn Tô Ninh lúc này không khác gì với thiên thần, với cô bé năm đó đã cứu hắn, nhìn tựa như nhau.
“Nhìn vậy đủ rồi, mau vào ăn sáng thôi, chắc dì Vương cũng nấu xong rồi.”
Nói xong, Doãn Minh Trạch kéo Tô Ninh vào trong nhà.
Cô vẫn chưa ngắm đủ lại còn bị quấy rầy khiến tâm trạng không được thoải mái.
“Dì Vương, dì kêu người làm bê mấy chậu hoa hồng nhỏ ngoài vườn lên để ngoài ban công phòng ngủ cho tôi.”
Nghe thấy Doãn Minh Trạch cho người mang mấy chậu hoa hồng nhỏ lên bên ngoài ban công phòng ngủ thì liền cười tươi.
“Này, anh cho mang lên thật đấy à?”
Tô Ninh hỏi lại cho chắc không đến lúc cô muốn ngắm hoa hồng mà chúng lại không ở ngoài ban công phòng ngủ thì chắc cô sẽ đấm hắn mất.
“Tại vì tôi muốn khi thức dậy được thấy vợ mình chứ không phải như sáng nay, dậy không thấy người đâu cả.”
Doãn Minh Trạch nói có chút giận dỗi, nhưng cũng khiến cho Tô Ninh bật cười.
“Xin lỗi xin lỗi, tính tôi vốn thích được ngắm hoa hồng vào mỗi sáng sớm.”
Nói xong, Tô Ninh lại vùi đầu vào ăn tiếp.
Kể từ khi trở lại Tô gia, Tô Ninh chưa từng thấy thoải mái một chút nào.
Nếu muốn ăn cũng phải ăn theo sở thích của Tô Nhiên, chơi cũng phải theo ý cô ta khiến cô ngột ngạt vô cùng.
Nhớ có lần, Tô Nhiên biết Tô Ninh không ăn được cay liền sai người chuẩn bị bữa tối toàn món cay. Hại cô hôm đó phải nhập viện vì bệnh đau dạ dày lại tái phát.
Rồi còn cả mấy cây hồng nhỏ Tô Ninh mang từ quê lên cũng bị Tô Nhiên sai người phá hỏng để cô ta lấy chỗ xây chuồng cho con chó mà cô ta nuôi. Nói vậy thôi chứ Tô Nhiên xây xong liền không dùng tới, vẫn luôn ôm con chó cưng vào phòng ngủ. Cuối cùng vẫn là để chọc tức Tô Ninh, cho cô biết ai mới là tiểu thực sự của Tô gia.
Nhớ lại những chuyện không vui ấy, đột nhiên khoé mắt Tô Ninh có chút cay rồi nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
Thấy Tô Ninh khóc, Doãn Minh Trạch luống cuống. Hắn chưa từng dỗ con gái khi khóc nên bây giờ không biết làm gì. Rất nhanh, Doãn Minh Trạch liền gọi dì Vương giúp.
“Vợ mình khóc mà không biết dỗ thì sau này chỉ còn cách nhìn thằng đàn ông khác bế vợ đi thôi.”
Nghe giọng quen quen, cả Doãn Minh Trạch và Tô Ninh đều ngẩng đầu lên, quay ra phía cửa phòng ăn.
“Mẹ…”
Doãn Linh từ ngoài đi vào, thấy trên bàn đồ ăn vẫn còn nhiều, bà lại nói thêm: “Hai đứa không ăn sao?”
Thấy mẹ chồng tới, Tô Linh đưa tay lên nước mắt rồi nhanh chóng đứng lên.
“Mẹ, mẹ đến sao không gọi cho con trước?”
Doãn Minh Trạch đi tới, ghé sát tai mẹ hỏi.
“Mẹ mà gọi trước thì sao có thể thấy được nhị thiếu gia của Doãn gia Doãn Minh Trạch làm vợ khóc rồi không biết cách dỗ chứ?”
Nghe mẹ nói vậy, Doãn Minh Trạch muốn thanh minh cũng không được.
“Tô Ninh con gái, ra phòng khách với ta.”
Tô Ninh vừa đi tới chỗ mẹ chồng vừa quay sang nhìn Doãn Minh Trạch phía đối diện.
“Không sao, con cứ kệ nó. Chúng ta ra phòng khách nói chuyện.”
Nói rồi Doãn Linh kéo tay Tô Ninh đi mà không hề để ý tới Doãn Minh Trạch đứng bên cạnh.
“Rồi xong, tự dưng lại rước thêm kẻ phản mình về.”
Doãn Minh Trạch tự nói với bản thân xong cũng theo ra sau.
“Đây là chiếc vòng mà Doãn Lăng mang từ Anh về, ông ấy bận quá nên nhờ ta mang qua cho con.”
Doãn Linh lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ bằng bạc có hình cỏ bốn lá, nhìn thì thực sự rất đơn giản nhưng đâu ai ngờ nó lại có giá vô cùng cao.
“Mẹ, đây thực sự là món trang sức quý, con không thể nhận.”
Tô Ninh từ chối, đẩy chiếc vòng cổ cỏ bốn lá về phía Doãn Linh.
Thấy con dâu là một đứa trẻ hiểu chuyện, Doãn Linh mỉm cười một cách hài lòng.
“Con coi kia, đã gọi cả ta là mẹ rồi mà vẫn còn không nhận sao?”
Tô Ninh ngượng đỏ mặt, có chút lúng túng.
“Mẹ tặng thì em cứ nhận cho mẹ vui.”
Doãn Minh Trạch lên tiếng, lúc này Tô Ninh mới nhận chiếc vòng ấy.
“Con gái, con nhìn xem. Quả thực con rất thích hợp với chiếc vòng này.”
Doãn Linh nhìn con dâu của mình, quả thực vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, đúng ý của bà.
Nói chuyện được một lúc thì Doãn Linh cũng trở lại nhà trong trung tâm thành phố.
“Sao em lại tháo ra?”
“Thật sự rất quý giá, em không thể đeo nó được.”
Doãn Minh Trạch lây dây chuyền từ tay Tô Ninh rồi đeo ngược lại vào cổ cô.
“Vì em xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp.”