Chương 5: Tô Ninh gặp Lý Nhã.
Sáng hôm sau, khi Tô Ninh thức dậy đã là chín giờ sáng.
Cô ngồi dậy với cái đầu đau, toàn thân nhức mỏi. Cô không nhớ ra tối qua có tập thể dục, mà cho dù có thì chưa lần nào cô thấy đau như hôm nay.
“Nhị thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao?”
Dì Vương từ ngoài vào, trên tay bưng một cốc nước ấm.
“Cô uống ly nước ấm cho tỉnh táo rồi xuống nhà ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mỗi cô.”
Tô Ninh cầm ly nước ấm lên uống, sau đó vào phòng tắm thay quần áo.
Đứng trước gương, Tô Ninh thấy trên người có những vết bầm lạ.
Nhưng cô cũng không ngạc nhiên cho lắm, cô đã quá quen thuộc.
Nhanh chóng mặc quần áo, Tô Ninh xuống nhà ăn sáng.
“Dì Vương, sáng nay nhị thiếu gia đến công ty sớm vậy à?”
Cô nhớ, sáng lúc năm giờ dậy ngắm mấy bông hồng ngoài ban công mới nở thì đã không thấy Doãn Minh Trạch đâu.
Cô nghĩ chắc nay công ty có chuyện nên hắn mới dậy sớm, cũng chẳng nghĩ nhiều mà vào giường ngủ tiếp.
“Tiểu thư của Lý gia hôm nay từ nước ngoài trở về, lão phu nhân gọi điện kêu nhị thiếu gia đi đón.”
Nghe dì Vương nhắc đến tiểu thư của Lý gia, Tô Ninh khựng lại một chút.
Hình như là Tô Ninh đã từng nghe Chu Kiệt nhắc đến tiểu thư của Lý gia -Lý Nhã.
Nghe đâu cậu ta kể, Lý Nhã vốn là thanh mai trúc mã với Doãn Minh Trạch. Nhưng vào ba năm trước đã rời đi cùng người đàn ông khác, mặc cho Doãn Minh Trạch chìm trong đau khổ.
Nhớ đến đoạn này, Tô Ninh khẽ lắc đầu rồi nói: “Đúng là kẻ điên si tình.”
Dì Vương nghe Tô Ninh nói vậy, khẽ bật cười: “Nhị thiếu phu nhân, cô đừng nghĩ linh tinh nhé? Nhị thiếu gia đã không còn tình cảm với tiểu thư nhà họ Lý từ ba năm trước rồi, vả lại giờ cậu ấy đã kết hôn với cô rồi.”
Tô Ninh lại lắc đầu lần hai.
Cô cũng không mong hôn nhân này sẽ có kết quả. Cũng chính vì mẹ cô không có một hôn nhân tốt nên cô cũng không trông đợi gì ở Doãn Minh Trạch.
Ăn xong, Tô Ninh tới bệnh viện lấy thuốc. Hình như dạo gần đây cô ăn uống thất thường, nghỉ ngơi không điều độ nên lại như vậy. Cô sống mệt mỏi với nó rồi, nhưng sống với gia đình như vậy, bảo cô tốt lên như nào chứ?
Tô Ninh vừa đi thì Doãn Minh Trạch về tới.
“Anh Trạch, em có thể ở đây sao?”
“Cho đến khi nào bố mẹ cô về thì cô dọn đi.”
Nói xong, Doãn Minh Trạch đi thẳng vào nhà, mặc cho Lý Nhã gọi với theo.
“Dì Vương, mang đồ cho Lý Nhã vào phòng ngủ trên tầng ba.”
Doãn Minh Trạch muốn cho Tô Ninh một mình ở tầng hai được thoải mái, dù gì cô cũng là nhị thiếu phu nhân, chủ của biệt thự này.
“Tầng ba? Đó không phải là tầng dành cho khách sao? Anh Trạch, em không muốn ở đó.”
Lý Nhã nghe mình ở trên tầng ba, trong những phòng dành cho khách tới để nghỉ ngơi, liền cầm tay Doãn Minh Trạch nũng nịu.
Doãn Minh Trạch giật mạnh tay mình lại, rút nhanh khăn tay trong túi quần ra, lau nhanh chỗ Lý Nhã chạm vào.
“Tốt nhất đừng chạm vào tôi, vợ tôi không thích mùi phụ nữ bám vào nguời.”
Thấy Doãn Minh Trạch một câu nhắc vợ, hai câu nhắc vợ khiến Lý Nhã cô ta khó chịu, hậm hực ra mặt.
Nhưng như thế thì sao chứ? Đối với Doãn Minh Trạch bây giờ, Tô Ninh hắn là nhất.
Lý Nhã vừa vào phòng cho khách ở tầng ba thì liền muốn nôn ngay tại chỗ.
Chắc cũng là phòng khách, lâu ngày không có ai đến nên phòng cũng không được dọn dẹp nhiều cho nên ngay khi cửa vừa được mở, một mùi hôi nồng bốc lên.
“Phòng này là cho người ở hay sao?”
Lý Nhã tức giận.
“Dì Vương, mau chuyển đồ của ta xuống phòng của anh Trạch đi.”
Cô ta không muốn ở phòng cho khách, vẫn muốn về lại phòng của Doãn Minh Trạch.
Lý Nhã đi nhanh đến mức, dì Vương ở sau theo không kịp.
Cô ta mở cửa phòng của Doãn Minh Trạch ra, nụ cười trên môi liền tắt.
“Sao phòng của anh Trạch lại…?”
“Lý tiểu thư, sao cô đi nhanh quá vậy?”
Dì Vương đứng phía sau Lý Nhã, tay chống tường, thở dốc.
“Dì Vương, sao phòng của anh Trạch lại như vậy? Tôi đâu có thích màu hồng, màu tôi thích là mày tím.”
“Lý tiểu thư không biết, phu nhân cùng nhị thiếu gia đích thân trang trí phòng ngủ theo sở thích của nhị thiếu phu nhân.”
Nghe nói đên đây, Lý Nhã tức giận, giậm chân tại chỗ.
“Lý tiểu thư, tôi sẽ kêu người dọn phòng ngủ cho cô ở tầng ba. Cô mau theo tôi lên đó, nếu như để nhị thiếu gia thấy cô ở đây chắc chắn sẽ trách tôi mất.”
Dì Vương kéo Lý Nhã lên tầng ba, nếu để cô ta bước chân vào phòng ngủ này không khéo bà sẽ bị đuổi việc mất.
Mất nửa ngày trời, cuối cùng phòng của Lý Nhã cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Dì Vương dọn xong liền xuống dứoi nhà chuẩn bị bữa tối.
Vừa đặt chân xuống tầng một, Doãn Minh Trạch đã đi tới hỏi Tô Ninh.
“Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân ăn sáng xong liền tới bệnh viện. Cô ấy không nói cho cậu sao?”
Doãn Minh Trạch lắc đầu.
“Cô ấy tới bệnh viện, cô ấy có nói cho dì biết tại sao không?”
“Thiếu gia, thiếu phu nhân không nói với cậu thì cô ấy sao lại nói cho một người giúp việc như tôi chứ?”
Nói xong, dì Vương nhanh chóng trở lại vào bếp để chuẩn bị nốt những món ăn cho bữa tối vẫn còn đang làm dở.
Doãn Minh Trạch nhìn ra bên ngoài, trời đã rất tối rồi nhưng vẫn chưa thấy Tô Ninh về. Hắn ngồi xuống ghế, vừa đợi cô về vừa xử lý nốt một số công việc cho ngày mai.
“Anh Trạch, vào ăn cơm thôi.”
Lý Nhã gập máy tính của Doãn Minh Trạch xuống rồi sau đó kéo hắn đứng lên, nhưng chưa kịp đi thì liền bị hắn kéo tay lại.
Doãn Minh Trạch ngồi lại, mở máy tính lên. Tất cả những tài liệu lẫn những dữ liệu mà Doãn Minh Trạch vừa xử lý xong, bây giờ tất cả đều đã bị Lý Nhã làm mất làm hỏng.
Hắn đưa tay lên day day hai bên thái dương, thở dài.
Lý Nhã không hiểu, tưởng là vì do công việc đang gặp khó khăn nên mới như vậy.
“Anh Trạch, mau vào ăn đi, công việc lát nữa làm cũng được mà?”
Doãn Minh Trạch đứng lên, nhìn Lý Nhã bằng đôi mắt lạnh.
“Từ giờ trở đi, nếu không có sự cho phép của tôi, cô tốt nhất đừng đụng chạm vào tôi và cả đồ của tôi nữa.”
Nói xong, Doãn Minh Trạch cầm máy tính rồi đi thẳng lên phòng.
Lý Nhã cố chạy theo nhưng không được, Doãn Minh Trạch đã khóa trái cửa phòng.
Cô ta đứng bên ngoài, cứ vừa gọi vừa đập cửa. Được một lúc, không thấy Doãn Minh Trạch mở cửa, cô ta liền bỏ xuống nhà.
Vừa đặt chân xuống tầng một, Lý Nhã liền chạm mặt Tô Ninh.
“Nhị thiếu phu nhân, cô về rồi sao?”
Dì Vương đi tới, đưa cho Tô Ninh một cốc nước ấm: “Ở ngoài đang lạnh, nhị thiếu phu nhân uống chút nước cho ấm người, kẻo lại ốm.”
Tô Ninh nhận lấy cốc nước ấm từ tay dì Vương, cảm ơn bà rồi uống một hơi hết cốc nước.
“Dì Vương, cảm ơn dì nhé?”
Dì Vương gật đầu rồi cầm cốc nước đi vào trong bếp.
Tô Ninh nhìn Lý Nhã đứng đối diện, liền lên tiếng.
“Lý tiểu thư, giờ này đã muộn, cô vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi sao?”
Thấy Tô Ninh bình tĩnh, Lý Nhã có chút khó hiểu.
“Sao vậy? Tô tiểu thư không thích nhìn thấy tôi sao?”
Lý Nhã tiến lại gần, đứng bên cạnh Tô Ninh. “Lý tiểu thư nói hơi quá rồi. Cô tới đây là khách, tôi là chủ sao lại không muốn nhìn thấy tiểu thư cô chứ?”
Không để Lý Nhã nói thêm, Tô Ninh liền nói trước: “Như tôi đã nói, cô là khách, tôi là chủ. Tôi mong Lý tiểu thư nhớ lấy, đừng để cho ai thấy việc cô lảm rồi dị nghị cô. Nếu không, tôi cũng không làm gì được.”
Nói xong, Tô Ninh đi thẳng lên phòng.
Lý Nhã đứng bên dưới, dậm mạnh chân: “Tô Ninh, cô đừng tưởng bây giờ cô đã là nhị thiếu phu nhân của Doãn gia thì tôi không làm gì được cô.”