Chương 4: CHƯƠNG 4: Giải cứu
Sau khi chúng trói Nhi xong liền buông lời đầy đe dọa với tất cả những đứa trẻ mà chúng bắt “Khôn hồn thì hay ngoan ngoãn nếu không muốn giống con kia nghe rõ chưa mấy đứa” Nhi ngồi co người lại, những ánh mắt xót xa nhìn về phía cô mọi người nhìn cô đầy áy náy. Mấy tên kia nhanh chóng quay trở lại xe và tiếp tục lái xe về phía biên giới nước M. Ở bên phía gia đình Nhi, ông Hùng bố cô đã khởi hành đến định vị của chiếc đồng hồ các anh cảnh sát cũng đã liên lạc với tổng bộ giáp biên giới nước M để họ quan sát kỹ hơn trước khi lực lượng cảnh sát tinh nhuệ có thể đến nơi. Bà Thương ở nhà lo lắng không thôi bà đi đi lại lại quanh nhà, bà tức giận vì giờ bản thân cũng chả làm được gì ngoài lo lắng và cầu nguyện con gái mình bình an trở về. Ngoài cửa bỗng có tiếng chuông gấp gáp bà vui mừng ra mở cửa bà tưởng Nhi của mình đã về nhưng không đó là Hưng bà hụt hẫng lùi lại hơi cúi đầu còn Hưng thì gấp gáp “Nhi sao rồi bác? Cậu ấy hiện giờ đang đâu? Tin cậu ấy bị bắt cóc là không đúng không ạ?” “Cậu ấy....Thì sao lại bị bắt....cóc được haha” Hưng cố kìm nén cảm xúc “Nó bị thật rồi, cô chả làm được gì cả khi con mình bị bắt cóc cô chả làm gì được hức hu” Bà Thương ngồi khụy xuống đôi mắt bà mờ đi vì nước mắt, bà cứ ôm mặt khóc nức nở khiến Hưng càng hoảng loạn anh dường như không muốn tin vào sự thật này, so với việc lo lắng anh càng sợ việc mất cô hơn anh lao ra ngoài chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát. Ngay lúc này anh đã biết rồi cái tình cảm anh đã muốn giấu diếm ấy anh đã nhận ra rồi anh thật sự đã yêu cô rồi anh muốn cô muốn ở bên cạnh cô mãi mãi. Những cái suy nghĩ đấy cứ bủa vây lấy anh cho đến khi đồn cảnh sát đã ở trước mặt anh lúc nào không hay, anh vội vàng bước vào tìm cảnh sát anh tìm một người đang ngồi ở trước bàn rồi vội vã lên tiếng dù hơi đứt tiếng sau khi chạy một quãng đường dài đến đây “Chú! Giúp cháu tìm bạn với cậu ấy bị bắt cóc rồi cậu ấy hơi lùn rất đáng yêu nhưng cũng rất ngốc cậu ấy đã bị bắt cóc ở cổng trường cháu bạn ấy học lớp 10 tên Nhi” “Cháu bình tĩnh, chú biết cháu đang rất hoảng loạn nhưng bên chú cũng đã nhận thông tin và đang điều cảnh sát đi tìm cô bé rồi cháu yên tâm đi” Nghe thấy vậy Hưng thở hắt ra một cái đầy mệt nhọc anh ngồi trầm ngâm ở chiếc ghế chờ rõ ràng xưng quanh mọi người đi lại rất gấp gáp và nhộn nhịp nhưng trong anh chỉ là khoảng lặng trống rỗng anh cứ ngồi đờ đẫn ở đấy dường như chỉ biết chờ đợi cô đến bên anh lúc này. Phía bên bố Nhi sau một tiếng đi đường ông đã đến nơi chiếc đồng hồ của cô bị vứt lại ông hơi lo lắng nhìn quanh đường khiến các phụ huynh và vài người lo lắng mọi người hỏi “Có chuyện gì vậy? Sao ông lại tự dưng dừng lại nhờ không phải lúc chậm trễ đâu” “Cái đó! Định vị chỉ đến đây thôi tôi cũng không rõ nữa tôi xuống kiểm tra mọi người cũng vậy đi tìm kiếm quanh đây đi nếu thấy cái đồng hồ nào thì bảo tôi” ông ra lệnh Sau một lúc tìm kiếm đã có một người tìm ra được chiếc đồng hồ ông vội chạy lại lấy ra kiểm tra thì thật may khi nó vẫn còn hoạt động ông mở lên và đã thấy dòng tin của cô để lại “Biên giới nước M” Bố cô đã ngợ ra ông nhanh chóng lái xe đến giáp biên giới và đã được các chiến sĩ đang canh phòng ở đó bắt dừng lại khiến mọi người cũng bối rối họ đều ra khỏi xe mấy anh chiến sĩ nghiêm giọng tra hỏi “Sao mọi người lại đến đây? Địa phận này không được vào mà? Biển cấm ngoài kia thây?” “Bọn tôi còn quan tâm được gì nữa, con chúng tôi bị bắt cóc chúng đã đưa những đứa con bé bỏng của chúng tôi đến đây” Nói rồi ông Hùng móc ra chiếc đồng hồ rồi đưa cho anh lính kiểm tra Sau khi anh lính kiểm tra và báo cáo cho cấp trên thì anh đã đưa tất cả các phụ huynh đến điểm tập kết hiện tại ở giáp biên giới. Chí huy sứ ở đấy cũng ra và chào hỏi mọi người ông cười hiền từ nhưng giọng điệu không tránh phần đanh thép “Các anh nghĩ gì mà lại một mình đến nơi nguy hiểm này mà không có cảnh sát đi theo hả?” “Tôi biết các anh lo cho con mình nhưng nếu cứ đâm đầu vào nguy hiểm một cách vô ích điều đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn các anh biết chưa. Chúng tôi đã hợp tác với lực lượng cảnh sát biên giới nữa rồi nên sẽ rất nhanh có kết quả thôi các anh ở hết đây đợi đi cấm được di chuyển bừa bãi nếu không muốn con mình gặp nguy hiểm hơn rõ chưa” Những người bố đang bồn chồn kia cũng chỉ biết im lặng trước sự uy nghiêm của chỉ huy sứ. Họ cũng hiểu được phần nào lời của ông ấy nói đúng họ không thể bốc đồng lúc này được nhiều khi sẽ bị tác dụng ngược lên những đứa con của mình.