Chương 5: CHƯƠNG 5: Trải lòng
Cuối cùng sau chuyến đi khá dài chiếc xe bắt cóc đã dừng chân tại một sườn núi. Không biết bọn hắn làm cách nào biết con đường này nhưng sau khi bị bọn chúng cởi trói chân và bị ép xuống xe cô nhìn quanh chỗ này một lượt cô liên giật mình và sợ hãi hơn khi đây gần như là khu rừng điều này càng khiến mọi mong chờ sẽ có người đến giải cứu và tìm đến được đây là bất khả thi. Càng quá đáng hơn khi những tên này đều có súng cô bất lực đến cực điểm nhìn thấy các bạn đều đanh khóc và sợ hãi Nhi lại càng bối rối hơn. Bọn chúng vừa đẩy để mọi người đi tới đúng chỗ vừa cầm súng đe dọa “Chúng mày đi nhanh lên và nhớ giữ im lặng nếu không đừng trách sao chúng ta ác” “Mày mới là nói bé đấy, giọng mày còn to hơn cái loa nữa kìa” Tên đầu trọc tức giận “Tao thấy mày cảm tính quá rồi đấy, hay mày thương hại bọn này? Đúng ha mày cũng có một đứa ngon gái đáng yêu đang ở nhà chờ papa nó đi làm về ha...ha ha” Hắn mỉa mai “Mày tên khốn này” Tên trọc lao tới vung nắm đấm đầy phẫn nộ toan đấm xuống thì bị tên đại ca cắt ngang hắn bình tĩnh bước giữa hai thằng rồi đi thẳng về phía cô hắn nhìn xuống đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm cô rồi hắn dí súng xuống đầu cô khiến mọi người bàng hoàng các bạn cô thì hét lên đầy khẩn thiết “Đừng mà” “Ha! Này nhóc vừa nhóc cười hai thằng này phải không?” Hắn hỏi đầy thách thức “Dạ...Cháu làm gì ...có chứ chú.. hic.. huhu” Nhi sợ hãi sụt sịt rồi khóc thật to “Có nín chưa? Chú đây không có đủ kiên nhẫn đâu” Giọng nói đầy đe dọa của tên cầm đầu “Dạ cháu nín đây chú đừng giết cháu mà” Nhi quỳ xuống giọng đầy khẩn chương “Nên nhớ câu này nè cháu gái – Trứng đừng đòi khôn hơn vịt nghe chưa!” Nói rồi hắn đá Nhi một cái rõ đau khiến cô nằm quằn quoại đầy đau đớn mấy đứa trẻ khác thấy vậy liền chạy đến bê đỡ cô dậy dựa vào gốc cây. Cô ôm bụng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn, trước đây cô cũng qua quen những trận đòi roi rồi nhưng có vẻ mấy năm gần đây khi ở bên gia đình hiện tại cô gần như đã quên mất cảm giác đau đớn đã khắc sâu trong ký ức ngây dại cùa cô. Thật ra Nhi không phải là người luôn tích cực như mọi người luôn thấy chỉ có ai chơi với cô rất lâu trước đây lúc cô còn nhỏ cho đến giữa năm lớp 7 cô đã trai qua rất nhiều đau khổ cô bị bạo hành từ tâm hồn đến thể xác cô suy xụp hơn bất kỳ ai. Trước đó cô đã ở với người ba ruột của mình chứ không phải bố Hùng vì bố hiện tại chỉ là bố dượng khi mẹ cô đi bước nữa và cô đã theo mẹ khi bố mẹ li hôn. Họ li hôn chả trong yên bình gì chỉ cô là người phải chịu đựng, có một thời gian việc bạo hành thường xuyên của người ba ruột khi mẹ cô đi làm nước ngoài khiến cô khốn khổ dù đâ luôn cố gắng trốn thoát khi ở với ông bà nội nhưng sự ám ảnh và đầy sự tuyệt vọng khi không một ai ở bên bảo vệ khiến cô càng lún sâu vào một vũng lầy không có lối thoát. Nhiều lần Nhi cố gắng vùng vẫy nhưng mọi nỗ lực lúc đó đều là vô ích dần dần cô đã bình tĩnh đối mặt tất cả cô đã suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều những đứa trẻ thuở đó chỉ vì sự vô tâm của mẹ khi đi làm xa và sự tổn thương từ người ba ruột. Nên cpp đã tạp cho mình một lớp vỏ đầy kiên cường và lạc quan tích cực hơn ai hết. Nghĩ đến đây cô rơi vào trầm tư cô thắc mắc liệu khi người ba ruột và gia đình nội kia nghe thấy đứa cháu gái duy nhất của mình bị bắt cóc họ sẽ thế nào nhỉ họ có quan tâm không? Lúc này ờ nhà, mẹ cô cũng đã lấy hết can đảm gọi cho người chồng cũ mà bà muốn tránh mặt kia giọng bà run run đôi bàn tay cũng đã bất giác nắm chặt, khi người kia bắt máy bà bình tính lại “Tôi muốn báo với anh một chuyện mong anh nghe xong thì bình tĩnh” “Gì? Cô và tôi thì còn gì để nói hả? Thứ đàn bà mưu mô kia!” Ba ruột cô cay độc chỉ trích “Cái Nhi con gái của anh và tôi nó đã bị...bắt cóc rồi! Bên tôi...cũng đang tìm đủ mọi cách tìm kiếm nên là tôi cũng muốn báo cho anh...” “Mẹ nó! Cô câm mồm lại cho tôi, cái gì? Nó bị bắt cóc? Đưa con gái cho cô nuôi mà cô còn không bảo vệ nổi cô làm mẹ kiểu đấy à? Hay cô có đứa con khác với thằng kia nên không quan tâm con gái của mình nữa à?” Ba ruột cô tức giận chất vấn “Tôi không có! điều này chỉ vô tình xảy ra thôi” Bà Thương thanh minh “Nếu cô quan tâm nó thì cô đã biết có điều chẳng lành với nó sớm hơn rồi! Không phải sao?” Nghe đến đây mặt mẹ cô bắt đầu tái đi, đôi mắt trở nên vô hồn vì bà Thương đã thấy điểu ba ruột của cô nói đúng nếu bà để ý cô và gọi cho cô thì đã biết sớm để cứu cô rồi. Bà không nói gì với ông ba ruột kia nữa khi ông kia hét to đầy giận dữ qua điện thoại thì bà mới giật mình “Cô làm cái gì vậy? Giờ là lúc im lặng à nói nhanh con bé đang ở đâu?” “Có vẻ bọn bắt cóc sẽ đến biên giới nước M, anh quan tâm con thật sao?” Giọng đầy ấm ức “Con tôi tôi không lo sao được? Còn cô đợi tôi về sẽ tính sổ sau chờ đó” ông mau mải cup máy rồi gọi điện cho người em trai ruột của mình đến địa điểm giáp biên giới nước M.