Chương 7: Anh bình thương giúp tôi
Trái ngược với vẻ đềm tĩnh của Mai Việt Kha. Giờ đây, đôi chân của Dương Yên Nhu đã mềm nhũn. Cô đứng không còn vững cứ thế mà ngã phịch xuống sàn nhà. Hai bên tai cứ kêu ong ong, cô không thể nghe rõ thanh âm gì nữa cả. Mai Việt Kha, con người này lại làm cái trò gì nữa đây? “Em có cần thái độ như thế không hả?” Mai Việt Kha chau mày, tiến lại gần đưa tay đỡ cô đứng lên. “Khoan... khoan...” cô gạt tay anh ra: “Thầy cứ bình thường như trước giúp tôi. Thầy thay đổi đột ngột như thế này, tôi sẽ bị sốc mà chết. Tôi còn trẻ chưa muốn ra đi đột ngột đâu.” “Tự đứng lên được không?” Mai Việt Kha rút tay về, anh lùi về sau một bước. Anh có đáng sợ đến vậy không? Chuyện giữa cô và anh trong mấy ngày qua cũng chỉ là những chuyện vặt hằng ngày ở nơi công sở. Cũng đâu phải là thâm thù đại hận. Đề nghị này đúng là có chút đường đột nhưng cũng đâu quá đáng đến mức cô phải như thế? “Được. Trong từ điển của Dương Yên Nhu không có từ 'không’.” Dương Yên Nhu đứng dậy, cô đi lại gần Mai Việt Kha, từ từ đưa những ngón tay thon dài lên vầng trán cao ấy để kiểm tra thân nhiệt. “Tôi nhớ không nhầm người bệnh mới là bé Khiết. Sao thầy lại thành người nói sảng rồi?” Mai Việt Kha đứng yên mặc cho cô cứ đo đi đo lại cái trán của mình. “Tôi đang rất bình thường.” Mai Việt Kha vừa đưa tay tính nắm lấy bàn tay của cô. Nhưng, Dương Yên Nhu đã lập tức rút tay về để ở sau lưng, lùi liền mấy bước chân. “Quỷ mới tin là thầy bình thường.” “Tôi rất nghiêm túc.” “Bộ mình cãi nhau còn chưa ít à. Thầy tính lấy tôi về, rồi hai đứa chửi tới no khỏi ăn cơm hả?” “Không. Nghe em hết, hứa không cãi lại nữa.” Ôi, cha má ơi, cái tên này có va phải cây cột nào không vậy? Thay đổi nhanh đến mức làm cô chóng hết cả mặt. “Thầy học đâu ra mấy câu sến súa vậy?” Dương Yên Nhu đưa tay xoa xoa hai bên bắp tay mình, khẽ rùng mình một cái: “Ớn lạnh quá đi...” Mai Việt Kha bất giác cười theo hành động vừa rồi của cô. “Trước giờ tôi vẫn vậy. Chỉ có em cứ gay gắt với tôi nên tôi mới thế thôi.” Đầu mày Dương Yên Nhu chau lại, ngón tay trỏ chỉ về phía anh. Ánh mắt sắc bén nhìn Mai Việt Kha, nói một hơi. “Tôi gay gắt với thầy? Ai là người luôn năm lần bảy lượt xử ép tôi? Tôi đã xin chuyển lớp để không bị làm khó làm dễ cũng không duyệt. Người ta gọi là ‘tức nước vỡ bờ’.” Không nói đến thì thôi, mỗi lần nhắc đến cơn thịnh nộ trong cô cứ bừng bừng lên. “Tôi đã trả lời em rồi. Với tình hình hiện tại không ai thích hợp dạy lớp Một hơn em cả. Còn về Lâm Phúc Lâm tôi đang gom những sai phạm của cậu ấy để chuẩn bị cuối năm kỹ luật.” Mai Việt Kha từ tốn mà giải thích cho Dương Yên Nhu nghe. Anh đánh giá rất cao về năng lực của Dương Yên Nhu. Đặc biệt, cô rất phù hợp để dạy lớp Một. Trong quá trình giảng dạy, Dương Yên Nhu luôn đặt học sinh lên hàng đầu. Cô luôn tận dụng mọi thời gian để phụ đạo học sinh. Học sinh của Dương Yên Nhu chỉ mới nửa năm học nhưng đã đọc chữ rất lưu loát. Mặc dù Lâm Phúc Lâm có làm khó làm dễ học sinh nhưng kết quả là học sinh lớp cô vẫn làm rất tốt bài kiểm tra. Vì những lí do đó, anh làm sao có thể cho cô đổi lớp chứ. “Tại sao trước đó thầy không nói?” Lúc này, cơn giận dữ trong cô hạ được mấy phần. Ngẫm nghĩ lại, đúng là anh có nói với cô. Nhưng lúc ấy, cô nghe chẳng lọt vào tai. “Tôi không có thói quen phải báo cáo công việc với một ai khác.” “Nhưng... nhưng giờ lại nói.” “Tôi chỉ có thói quen báo cáo công việc với vợ mình mà thôi.” Tình huống này là gì đây? Thật sự cô không biết phải giải quyết làm sao. Khó hiểu mà cũng khó nghĩ quá! Mai Việt Kha nào có biết Dương Yên Nhu đang gào thét trong lòng. Mấy mươi cái nồi bánh chưng, cô cũng đọc không ít những câu chuyện ngôn tình. Nhưng, tình huống này cô chưa từng đọc qua... Huhu... ai vậy? Ai đã làm cho cơn mê sảng của anh ta bọc phát đến mức nghiêm trọng như thế này vậy? “Kết hôn với tôi đi. Tôi sẽ giúp em gánh vác gánh nặng mà bấy lâu nay em đang mang trên vai.” “Thầy... thầy...” Đầu óc Dương Yên Nhu trở nên trống rỗng, cứ ấp úng mãi cũng không biết nên nói gì cho thích hợp. “Những chiếc áo dài em may rất đẹp!” Mọi việc cô làm, đúng là không thể qua mắt được Mai Việt Kha. “Trời khuya rồi, tối nay em ngủ cùng bé Gạo đi. Sáng mai tôi đưa em về sớm.” Nói rồi, Mai Việt Kha đi một mạch ra khỏi phòng. Anh không cho Dương Yên Nhu có thời gian từ chối. Nhìn cánh cửa phòng đóng kín, Dương Yên Nhu chỉ biết bất lực mà làm theo lời anh. Mai Việt Kha đáng chết... ... Sau một đêm trằn trọc, mãi gần tới sáng cô mới chợp mắt được. Đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng. Tiếng nói trong trẻo của Mai Thanh Khiết vang lên đã đánh thức Dương Yên Nhu. “Á, cô Nhu xinh đẹp. Con như thế lại được ngủ cùng cô Nhu rồi.” Mai Thanh Khiết mừng rỡ, con bé chạy quanh cái giường mấy vòng liền. Dương Yên Nhu bị đánh thức, cô mở mắt ra vươn vai thật mạnh. Ánh nắng ở ngoài cửa sổ len lỏi vào trong phòng, khiến Dương Yên Nhu hốt hoảng mà bật đầu ngồi dậy. "Mấy giờ rồi?” Cô lục tìm chiếc điện thoại. “Á...” Khi màn hình điện thoại sáng lên, Dương Yên Nhu như chết lặng. Không tin vào mắt mình nữa. Thứ đập vào mắt cô là những con số tròn trịa Mười Hai giờ. “Ôi, trời ơi, tại sao có thể ngủ đến giờ này chứ?” Tiếp đến là nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cô hiệu phó và cô tổ trưởng. “Chết rồi, cái lớp của mình làm sao đây?” Dương Yên Nhu cuốn cuồn cả lên lập tức bấm nút gọi lại cho cô tổ trưởng. Chỉ qua mấy giây, đối phương đã bắt máy. “Em bị bệnh gì vậy? Giờ đã khỏe hơn chưa?” Dương Yên Nhu cắn cắn móng tay. Cô không biết phải giải thích cho Tống Nhạn như thế nào nữa. “Em... em...” “Con bé này, bệnh mà không cho chị hay gì hết. Để thầy Kha nói chị mới biết...” Tống Nhạn cất giọng hờn trách cô: “Mà có chuyện này lạ lắm. Thầy Kha đã dạy thay cho em cả buổi sáng. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên chị thấy thầy dạy lớp Một đấy. Sáng giờ, mấy chị đang dạy mà cứ lo trong lòng. Chuyện hôm trước làm ầm đến vậy. Nay thầy dạy thay em. Ai cũng đều ngạc nhiên.” Dương Yên Nhu nghe xong, cả người bất động. Tống Nhạn thì huyên thiên ở đầu dây bên kia đâu biết được ở bên này Dương Yên Nhu đang mồm chữ O mắt chữ A, đầu óc trống rỗng. “A lô, Yên Nhu em có nghe chị nói gì không?” Tống Nhạn đợi mãi nhưng vẫn chưa nghe được phản hồi của Dương Yên Nhu, cô lên tiếng thêm lần nữa. “Hai cô cháu xuống ăn cơm thôi.” Lúc này, Mai Việt Kha đứng dựa người ở cửa, trên người vẫn còn mang tạp dề, hai tay khoanh tròn trước ngực. “Á... chị nghe giống tiếng thầy Kha thì phải. Yên Nhu....” Tống Nhạn gần như là hét lên trong điện thoại. Tình huống này là gì đây? Dương Yên Nhu lúng túng, vội vàng trả lời với Tống Nhạn. “Ba... ba em đang gọi. Có gì em nói chuyện sau nha chị.”