Chương 8: Con nên gọi là mẹ
Mai Việt Kha từ cửa đi vào, anh ngồi xuống giường, để Mai Thanh Khiết ngồi trong lòng mình. “Tôi làm gì có đứa con lớn như thế này được.” Thiệt là, chẳng thích cái cảm giác nói dối mà bị phát hiện chút nào. Tình huống cấp bách cô buộc miệng nói. Giờ nghĩ lại chắc Tống Nhạn cũng đã nhận ra lời cô vừa nói chỉ là lời nói dối... Ngày mai làm sao giải thích đây? “Thì... thì cũng đúng mà. Thầy lớn hơn tôi cũng gần mười tuổi rồi còn gì?” “Với số tuổi đó tôi không thể sanh em ra được. Nhưng, tôi có thể cùng em sanh con.” “Đồ l/ưu manh.” Dương Yên Nhu quơ tay lấy cái gối ở gần đó, n/ém vào người Mai Việt Kha. Con người này chuyện gì cũng có thể nói được. “Tôi quên nữa... sáng nay thầy đã quậy cái lớp của tôi thành ra gì rồi?” Mai Việt Kha nghiêng đầu sang một bên, chiếc gối cứ thế mà nằm yên dưới sàn nhà. “Lớp em rất ngoan. Y như em vậy...” Mai Việt Kha xoay người nhặt cái gối lên, anh nằm dài trên giường: “Haiz... mình vì dạy thay cho người ta mà vất vả cả sáng. Vậy mà chẳng nghe được lời cảm ơn.” Lời vừa dứt, Dương Yên Nhu liền thẳng chân, đá một phát thật mạnh vào Mai Việt Kha. “Ai mượn? Tại thầy không gọi tôi dậy, thầy còn tự ý dạy thay lớp cho tôi. Bây giờ, ở trường giáo viên cứ nháo nhào cả lên rồi kìa.” Cô gái này nhìn nhỏ nhắn vậy mà đá một phát làm anh đ/au điếng. Mai Việt Kha đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cô đá trúng. “Chẳng phải vì tối qua em rất mệt sao? Tôi lại không nỡ gọi em dậy. Vậy mà, em không cảm ơn còn trách ngược lại tôi.” Rõ ràng là anh đang thương hoa tiếc ngọc. Vậy mà lại bị cô trách hờn này kia. Thầy Kha à, câu chữ thầy nói ra sao đầy ám muội quá vậy nè? Dương Yên Nhu thật lười khi nói chuyện với Mai Việt Kha. Cô rõ ràng thấy miệng mồm mình cũng lanh lợi vậy mà giờ này nói cách nào cũng không lại với cái miệng của anh. “Bé Khiết lại đây cho cô xem con đã hết sốt chưa?” Cô đưa tay nắm lấy tay Mai Thanh Khiết, sau cô áp má mình vào trán của con bé để kiểm tra nhiệt độ. “Con hết sốt rồi ạ?” Mai Thanh Khiết chu chu cái miệng xinh xắn mà hỏi Dương Yên Nhu. “Ừ, con hết sốt rồi. Nhưng cũng không được ăn bánh kẹo, không được uống nước lạnh nha.” “Dạ, con biết rồi ạ!” Nói rồi, Mai Thanh Khiết lại tung tăng chạy khắp giường. Mãi lo chạy, tấm chăn đang nằm yên bị vướng vào chân Mai Thanh Khiết. Con bé t/é trên lưng Dương Yên Nhu. Cô vì bất ngờ cũng ngã nhào về phía trước. Khi Dương Yên Nhu kịp hiểu mọi chuyện thì môi mình đã chạm vào môi Mai Việt Kha, cô vội vàng ngồi dậy, đưa tay lau miệng. “Đáng gh/ét. Nụ hôn đầu đời của tôi.” Cô tức giận mà đá cho Mai Việt Kha mấy cái liền. Cô vốn nghĩ nụ hôn đầu của mình sẽ dành cho người mình yêu, sẽ trong một khung cảnh thật là lãng mạn. Nào có ngờ, lại bị rơi vào hoàn cảnh này. Huhu, làm sao để lấy lại nụ hôn đầu của cô đây? “Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi nhá. Tôi bị thiệt mà chưa lên tiếng đòi, em la cái gì?” Mai Việt Kha bật người ngồi dây, tỏ ra mình đây cũng bị thiệt thòi không kém. “Hứ, có q/ủy mới tin lời thầy nói.” Dương Yên Nhu đứng lên, cô đi xuống giường. Vừa được hai bước thì Mai Việt Kha đã gọi lại, đưa cho cô một túi giấy nhỏ. “Vào thay đồ rồi ra ăn cơm. Đã mấy giờ rồi không thấy đói à?” Dương Yên Nhu nhận lấy, tò mò mà mở túi ra xem. Thứ đập vào mắt mình là một bộ đồ ngủ và.. và kèm theo đó là đồ l/ót của cô. Lúc này, hai bên má của Dương Yên Nhu đã nóng bừng bừng, trái tim đang phập phồng bên trong lồng ngực cũng bị lệch đi một nhịp. Cô ấp úng một lúc mới cất giọng. “Cái này... là thầy tự mua?” “Q/ủy mua đấy. Vào thay lẹ. Tôi đói rồi.” Nói rồi, Mai Việt Kha dẫn Mai Thanh Khiết xuống nhà trước. Dương Yên Nhu nhìn mãi túi đồ trong tay. Anh ta, như vậy mà mua đồ lót và cả đồ mặc ở nhà cho cô. Nhìn mình mặc bộ đồ mới trước gương, Dương Yên Nhu lại phát hiện hai tai cô đã đỏ tự lúc nào. Dương Yên Nhu cứ đi đi lại lại trong phòng mãi, đợi cho mặt mình hồng lại mới dám xuống nhà. Với cái miệng h.ỗn đó, thế nào anh cũng trêu chọc cô nữa cho coi. “Bộ đồ rất hợp với em!” Mai Việt Kha nhìn thấy Dương Yên Nhu xuống, ánh mắt không rời khỏi cô. Lúc này, Mai Thanh Khiết cũng ngẩn đầu lên nhìn. Cô bé chạy lại, nắm tay Dương Yên Nhu ngồi vào ghế. “A, cô Nhu xinh quá ạ!” “Cảm ơn thầy! Bộ đồ rất vừa. Cho tôi xin số tài khoản đi, tôi gửi lại tiền đồ.” Dương Yên Nhu ngồi ở ghế đối diện, cô cầm điện thoại trên tay đợi anh đọc dãy số cho mình nghe. “Không cần đâu. Tiền tôi cũng là tiền của em.” Mai Việt Kha lấy đũa, gấp thức ăn vào chén Dương Yên Nhu. Cô thật cạn lời với anh, sợi dây mắc cỡ của anh bị đứt rồi chăng. Thật tò mò trên đời này có chuyện gì mà anh khó nói không nhỉ? “Tôi cảm ơn.” Dương Yên Nhu đành nghĩ ra cách khác để trả lại số tiền đó cho anh. Cô chuyển sang chủ đề khác: “Mẹ thầy chưa về à?” “Chưa. Bà ấy nói không về nữa. Giao lại ngôi nhà này cho chủ nhân mới rồi.” Mai Việt Kha gấp một đũa thức ăn, cho vào miệng rồi lại nói. Đôi mắt long lanh ánh lên sự hiếu kì, cô lên tiếng hỏi. “Ai thế?” “Người vừa hỏi đấy.” Mai Việt Kha múc lấy một chén canh đầy đưa sang cho Dương Yên Nhu. Giọng nói cùng gương mặt vô cùng đềm tĩnh này làm cho cô ho sặc sụa. Người đàn ông này làm sao vậy? Tiếp xúc gần với anh sẽ khiến cho cô chếc trẻ m/ất. “Khụ... khụ....” Mai Thanh Khiết thấy Dương Yên Nhu ho liên tục, con bé vội vàng đi vào trong lấy nước. “Cô Nhu uống nước đi ạ!” Dương Yên Nhu vừa uống xong ngụm nước, chưa nuốt xuống đã bị lời nói của Mai Việt Kha làm cô phun ra khắp cả bàn. “Con nên gọi là mẹ.” “Khụ... Mai... Mai Việt Kha... thầy có cho tôi sống yên không hả?” Đến cả việc uống nước, anh cũng không để cô yên. Mặc cho Dương Yên Nhu đang gào thét, Mai Việt Kha vẫn đang chăm chú vào bữa ăn của mình. Anh đưa đũa gấp lấy một miếng cá chấm nhẹ với mước mắm chua ngọt sau đó cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Thật là mất hình tượng quá đi! “Tôi quên nói với em chuyện này...” Sau khi nuốt miếng cá xuống bụng, anh nhìn cô nói. Dương Yên Nhu chau mày, linh cảm mách bảo những lời anh sắp nói ra sẽ rất khó nghe. Cô cũng chuẩn bị đủ tâm lí rồi, còn chuyện gì kinh thiên động địa đi nữa cũng không làm khó được Dương Yên Nhu này đâu. “Nói!” “Tôi có hai chuyện, em muốn nghe chuyện gì trước?” “Nhanh!” Mai Việt Kha chậm rãi để đôi đũa xuống bàn, uống thêm một ngụm nước cho thấm giọng. “Ba mẹ đã đồng ý gã em cho tôi. Bây giờ, ông bà đã ngồi trên máy bay sang nước ngoài trị b/ệnh rồi.”