Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Mưu sát chồng à?

Gì cơ? Cô đã có chồng khi nào mà bản thân không hề hay biết vậy? Anh đã bày trò gì mà ba mẹ lại gật đầu một cách dễ dàng. Ông bà lại sang nước ngoài không nói với cô lời nào. Huhu, cô có còn là con gái của họ không? Dương Yên Nhu giân đến tím người, bàn tay run rẫy dò tìm số điện thoại của bà Dương một cách rất khó khăn. Mai Việt Kha nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn sang Dương Yên Nhu. “Em khỏi gọi cho họ. Khoảng mười phút nữa ba mẹ mới tới nơi rồi gọi lại cho em.” Lời anh vang bên tai chẳng khác gì giọt nước tràn ly. Cơn thịnh nộ trong cô bùng phát, Dương Yên Nhu đứng thẳng người đưa tay quơ mạnh ly nước trước mặt. Chiếc ly rớt xuống sàn nhà, vỡ tan tạo ra tiếng vang không hề nhỏ, khiến Mai Thanh Khiết hốt hoảng mà khóc lên. “Mai Việt Kha, thầy lấy tư cách gì sắp đặt cuộc đời tôi. Thầy ở đâu xuất hiện lại làm xáo trộn cuộc sống của tôi?” Trên đời này, Dương Yên Nhu rất gh/ét người khác sắp xếp cuộc đời mình. Chưa từng có một ai có cái quyền ấy. Kể cả ba và mẹ cô cũng chưa từng làm việc đó huống chi anh ta chỉ là người xa lạ. Vừa nói xong, Dương Yên Nhu khóc òa lên chẳng khác nào một đứa trẻ. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Mai Việt Kha ôm Mai Thanh Khiết vào lòng, anh nhỏ giọng an ủi. “Không sao... Con gái của ba ngoan mà. Chỉ là chuyện nhỏ, không khóc nữa. Ba đã làm mẹ buồn, con giúp ba an ủi mẹ nha.” Mai Thanh Khiết nghe vậy, con bé từ từ cũng ngừng khóc. Mai Thanh Khiết đi đến gần Dương Yên Nhu, nhớ lại cảnh cô vừa nóng giận nên con bé có chút sợ sệch, chằn chừ không dám cử động. Mai Việt Kha vỗ nhè nhẹ lên vai Mai Thanh Khiết, cô bé nhận được sự cổ vũ của ba nên cũng tự tin hơn vài phần, đưa tay vỗ nhẹ vai Dương Yên Nhu. “Mẹ... mẹ ơi... Gạo sợ ạ” Dương Yên Nhu nghe được giọng nói trong trẻo của Mai Thanh Khiết, cô liền ngẩn đầu choàng tay ôm lấy cô bé. “Cô xin lỗi. Đã làm con sợ.” Mai Thanh Khiết cọ cọ trong người Dương Yên Nhu, cô sợ bé khó chịu nên cũng buông tay mình ra. Con bé vừa rời khỏi vòng tay của Dương Yên Nhu liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má của cô. “Mẹ xinh đẹp đừng khóc nữa ạ!” Dương Yên Nhu nghe vậy cũng liền bật cười, con của Mai Việt Kha có khác, dẻo miệng. Mai Việt Kha đỡ hai người cùng đứng lên. “Lên trên mà nói chuyện.” Dương Yên Nhu miễn cưỡng đứng lên, cô nắm tay Mai Thanh Khiết lại ghế so pha ngồi. Mai Việt Kha lên sau, trên tay mang theo một li sữa, anh để nhẹ lên bàn. “Vừa rồi em chưa ăn được gì hết. Uống tí sữa đi.” Dương Yên Nhu thoáng qua tia kinh ngạc, anh tự bao giờ mà lại biết cách chăm sóc người khác vậy? “Tôi xin lỗi vì những chuyện mình làm mà chưa hỏi qua ý em. Nhưng mà bệnh của ba em không thể để lâu được.” Khi sáng anh có điện thoại hỏi thăm bạn mình. Với tình hình của ba cô cơ hội cũng còn rất cao nhưng với điều kiện là phải càng chữa trị sớm càng tốt. Mai Việt Kha do dự nhưng rồi đã đưa ra quyết định chỉ trong năm phút ngắn ngũi. Chỉ với suy nghĩ anh không muốn cô phải m/ất cha như mình mà thôi. Lúc này, điện thoại Dương Yên Nhu vang lên, nhìn vào dãy số trên màn hình, cô vội vàng bắt máy. “Mẹ!” Ở đầu dây bên kia, bà Dương nhẹ nhàng lên tiếng. “Mẹ và ba đã đến khách sạn rồi nhé! Vừa vào bên trong phòng, dịch vụ rất tốt. Con yên tâm nha.” Dương Yên Nhu cũng không muốn bà lo lắng nhiều cho mình, nghe qua lời nói thấy bà cũng rất vui. “Mẹ, ba vẫn ổn ạ?” “Ừ, ba con vẫn khỏe. Con yên tâm Việt Kha có thuê người đi cùng phụ với mẹ. Nên mọi chuyện cũng ổn. Mà thôi nha con, để mẹ lấy nước lau mặt cho ba.” Nói rồi, bà Dương tắt máy. Dương Yên Nhu nghe giọng bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ xem như ông bà đi du lịch cho khuây khỏa vài hôm rồi về với cô. Dương Yên Nhu đưa tay lau nước mắt ở mí mắt mình rồi lên tiếng. “Thầy Kha, cảm ơn thầy vì đã giúp ba tôi sang nước ngoài trị b/ệnh. Nhưng tôi cần nói rõ chuyện này, khoản tiền ấy tôi sẽ từ từ trả lại thầy. Còn chuyện kết hôn, xin lỗi tôi không làm được.” Dương Yên Nhu luôn có quy tắc sống của riêng mình. Chuyện kết hôn là hạnh phúc cả một đời, cô không thể nhắm mắt đưa chân rồi lấy đại một ai đó. Nếu như vậy, cô quả thật không cam tâm. Với cô, chỉ kết hôn với người cô yêu và người đó cũng yêu cô. Chỉ có như vậy, cuộc hôn nhân mới bền lâu. Cho dù cuộc hôn nhân cô lựa chọn có khó khăn như thế nào đi nữa cô cũng vui vui vẻ vẻ mà vượt qua. Không nửa lời than trách. Mai Việt Kha tựa người ra sô pha, một tay đỡ đầu tay còn lại đùa nghịch ở phía sau tóc của Dương Yên Nhu. “Chỉ nhận người không nhận tiền.” Anh ta là không hiểu tiếng người à? Cô nhớ là mình đã nói rất rõ ràng rồi còn gì. Dương Yên Nhu không nói không rằng, cô lấy cùi chõ đánh vào bụng của Mai Việt Kha. Anh bị đau lập tức ôm lấy bụng. “Em muốn mưu sát chồng mình à?” Khuôn mặt nhăn nhó, nói không nên lời nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Dương Yên Nhu đứng dậy, tính bỏ mặt anh ta nhưng vì câu nói ấy, cô quay lại, đầu mày nhíu chặt. “Thầy mà nói thêm nữa, tôi sẽ cho thầy nghỉ đ/ẻ luôn.” Anh ta đúng là phiền phức thiệt. Thật tình mà nói, muốn cho cái miệng anh ta ngừng nói chuyện quá đi. Ồn chết đi được.... Cô vừa nói xong, Mai Việt Kha lại ngồi bệch xuống sàn nhà, bắt đầu nằm dạ, miệng la hét không thôi. “Bới người ta bạo lực gia đình... Ông trời ngó xuống mà coi, vợ mà lại muốn mưu sát chồng mình nè.”