Chương 10: Em quản hơi nhiều rồi đấy
Hôm nay Trịnh Tân về nhà vào giờ này đã khiến cho Chu Yên hết sức bất ngờ. Mới đầu cô còn tưởng anh về để chúc mừng cho mình. Nào ngờ…!
Đúng là không nên mong chờ gì vào ngài chủ tịch.
Đến cả việc anh ấy đi công tác về từ lúc nào cô còn chẳng được biết nữa là.
Chu Yên quay sang bảo mọi người cứ tiếp tục ăn uống tự nhiên, cô vào giúp Trịnh lấy đồ rồi sẽ lập tức trở ra.
Phòng ngủ chính của bọn họ nằm trên lầu ba.
Trịnh Tân vừa bước vào phòng, việc đầu tiên anh làm cũng không phải là lấy đồ mà là bảo Chu Yên tìm giúp anh bộ quần áo. Anh muốn đi tắm rửa một cái cho tỉnh táo.
Sáng nay anh vừa mới đáp chuyến bay xuống thành phố Bắc Vân lúc bảy giờ rưỡi, sau đó liền phải gấp gáp trở về công ty để giải quyết một số hợp đồng quan trọng. Hai ngày nay đến cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng anh cũng không có.
Bản thân Chu Yên cũng nhận ra trông anh dạo này có vẻ gầy hơn trước. Điều đó càng làm cho các đường nét trên gương mặt anh thêm phần cương nghị, tuấn mỹ. Hiện tại fans hâm mộ của anh ngoài mấy cô em xinh đẹp còn kết nạp thêm các bà thím nữa. Mỗi lần Chu Yên về nhà cũ, gặp mấy người sống trong khu đó, câu đầu tiên bọn họ hỏi chính là [Cậu Tân hôm nay có đến không cháu.]. Trong số đó có không ít thành phần trước đây luôn ao ước được gả con gái hoặc cháu gái mình vào nhà họ Trịnh. Bởi thế cho nên khi họ bắt gặp Chu Yên thường về nhà mà chỉ đi có một mình thì khoái trá lắm. Rất nhiều khi còn đem chuyện nhà cô ra làm trà dư tửu hậu. Đồn thành trăm ngàn loại phiên bản. Nào là gia đình bất hoà, lấy nhau ba năm còn chưa có động tĩnh gì. Thậm chí họ còn nói móc nói mỉa rằng nhà họ Chu trèo cao, căn bản không xứng với gia thế nhà họ Trịnh.
Chu Yên lúc ấy rất muốn chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thực ra xét về khía cạnh nào đấy, bọn họ nói vậy cũng không hoàn toàn là sai.
Nhà họ Chu nếu là trước kia thì còn xem như có chút máu mặt ở Bắc thành, nhưng mấy năm trở lại đây việc làm ăn của gia đình cô liên tục gặp phải khó khăn. Không tìm được đối tác tiềm năng, nguồn vốn trục trặc. Rất nhiều cổ phần bị bán tháo với giá rẻ. Năm, sáu cái công ty con lần lượt phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Hiện tại tính ra chỉ còn một trụ sở chính và hai công ty chi nhanh ở Bắc thành và Lần thành. Mà để giữ được một góc giang sơn như thế này cũng hoàn toàn là nhờ vào mối quan hệ của con rể quý. Nói đến đây cũng đủ để thấy tốc độ lụi bại của nhà họ Chu.
Nghèo khó sinh bần tiện nên cha mẹ cô đối với Trinh Tân hiện tại không chỉ là mối quan hệ cha mẹ vợ và con rể mà càng giống 'quý nhân phù trợ.' hơn.
Không có nhà mẹ đẻ có quyền có thế nên Chu Yên càng bị Trịnh Tân xem nhẹ.
Chu Yên càng nghĩ thì càng cảm thấy rầu rĩ. Đúng là giữa việc yêu và được yêu thì kẻ được yêu luôn luôn có tư cách để kiêu ngạo, còn kẻ đi yêu thì hèn mọn đến mức không chịu nổi.
Chọn quần áo cho anh xong, Chu Yên là phẳng phiu rồi đặt nó ở trên giường.
Trịnh Tân tắm rất nhanh, khoảng mười phút sau đã đi ra. Anh khoác chiếc áo choàng tắm màu xanh than, cả người vẫn còn nhiễm hơi nước, trông cực kỳ quyến rũ.
Tóc anh hình như đã dài hơn thì phải, khi không chải chuốt, lọn tóc tự nhiên rũ xuống che đi một phần ba đôi con ngươi sắc lạnh. Chất tóc rất mượt, dày lại đen bóng như thể bất kể lúc nào cũng có thể hoá giọt nước thành mực vậy.
Chu Yên rất thích nghịch tóc của anh, cảm giác nó đâm vào lòng bàn tay ngưa ngứa, sảng khoái vô cùng.
Cô vừa thấy anh đi ra thì tiến lại gần, cầm lấy chiếc khăn bông trên tay Trịnh Tân giúp anh lau tóc. Trịnh Tân không từ chối, bởi vì anh cũng rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Giả sử mà Chu Yên không chủ động thì anh cũng sẽ đề nghị.
Nếu so với Trịnh Tân thì Chu Yên còn thấp hơn anh hẳn cái đầu nên cô phải trèo lên ghế thì mới tiện cho 'công tác'. Vừa vặn tầm mắt của anh lại va phải bầu ngực tròn trịa của cô.
Mấy tháng này bận rộn khắp nơi, anh cũng ít khi về nhà, chuyện hại vợ chồng gần gũi thì càng khỏi phải nói, ít đến thảm thương.
Có lần Chu Yên nửa thật nửa giả thăm dò anh hỏi xem: những lúc ở bên ngoài anh giải quyết nhu cầu sinh lí như thế nào?
Lúc ấy Trịnh Tân chỉ lạnh nhạt nói một câu: "em quản hơi nhiều rồi đấy, tôi sẽ không vi phạm bản thỏa thuận nên đừng có suốt ngày tọc mạch cái vấn đề này?" Chu Yên liền biết điều ngậm miệng.
Mặc dù cô không thể nào lý giải nổi việc người vợ hỏi chồng mình mấy vấn đề đó thì có cái gì gọi là quá đáng? Nhưng đúng như Trịnh Tân nói anh luôn tuân thủ bản thoả thuận hôn nhân của bọn họ.
Thực sự thì nhiều khi ở bên ngoài anh cũng cần có phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhất là trong những lúc bàn chuyện làm ăn, sẽ không tránh khỏi việc các đối tác vì để muốn lấy lòng mà gửi đến cho anh rất nhiều mỹ nữ. Họ đều là các cô gái được chăn dắt bài bản, thủ đoạn câu dẫn đàn ông thì có thừa vì vậy rất ít có người đàn ông nào lại có thể vượt qua được cám dỗ mỵ hoặc mà chung thủy với vợ mình.
Suy cho cùng thì càng là người có tiền thì khái niệm chung thủy càng rách nát.
Không may Trịnh Tân chính là người đàn ông có tiền lại còn có cả nhan sắc.
Anh đã suýt thì phải lòng cô em ba vòng nóng bỏng ở trong hộp đêm. Cũng suýt chút nữa thì lên giường với cô ca sĩ quyến rũ ở phòng trà.
Nhưng mỗi lần sau khi đã chuẩn bị gướm giáo sẵn sàng anh lại dừng cương trước bờ vực.
Chẳng phải vì khái niệm chung thủy trong hôn nhân, hay là vì sợ phải đối diện với đôi mắt buồn đau của vợ mình mà đơn gian chỉ là anh luôn luôn cân nhắc giữa cái được và cái mất trong việc này.
Chỉ sung sướng, thăng hoa trong một lúc lại có khả năng phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ chẳng hạn như bị phóng viên chụp lén, thanh danh sụp đổ, cổ phiếu rớt giá. Chưa kể đến việc bởi vì trông anh rất được nên khó tránh khỏi khả năng bị tống tình hay phụ nữ bí mật sinh con ra rồi ôm đến bắt anh chịu trách nhiệm.
Với tính cách đa nghi và thận trọng đến một trình độ biến thái khiến ngài chủ tịch không bao giờ tin tưởng vào các biện pháp phòng chống thông qua một viên Mifepristone hay lớp bọc được làm từ nhựa tổng hợp polyisoprene. Cho nên ý đồ đi ăn vụng của ngài chủ tịch đã bị chính cái suy nghĩ phiền phức của mình bóp chết từ trong trứng nước. Dùng tay giải quyết vẫn tốt hơn là lên giường cùng những người phụ nữ không có lai lịch.
Trịnh Tân cũng không rõ mình đã bao lâu rồi không ăn mặn. Hiện tại miếng ăn ở ngay trước mắt vừa thơm vừa mềm, anh cũng không có ý định nhẫn nhịn.
Bàn tay với năm ngón thon dài của Trinh Tân chui vào trong vạt áo của Chu Yên, từ từ luồn lên trên, nắm lấy bầu ngực tròn trịa non mịn như khối mỡ dê của cô.
Chu Yên bị bất ngờ tập kích thì giật mình lùi lại, suýt chút nữa ngã về phía sau, may có Trịnh Tân nhanh tay, lẹ mắt đỡ lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Nhưng bàn tay xấu xa của anh vẫn không dừng lại động tác nắn bóp, thậm chí còn rất mạnh tay khiến Chu Yên nhăn mày, kêu lên.
"Đừng…!"
Thấy Chu Yên có ý định dãy ra anh phát một cái vào bờ mông căng tròn của cô, giọng ra lệnh.
"Tiếp tục lau tóc."
Chu Yên thật muốn chửi "lau cái X nhà anh."
Tuy nhiên chỉ vì một phút phản kháng cô liên bị anh trừng phạt
"Nhanh Lên!"
Mặc dù là cách một lớp quần áo nhưng vẫn đau như thường.
Anh là chó sao?
Cô cắn răng tiếp tục lau tóc cho anh. Thực ra nó khô rồi đấy. Nhưng đây là thói hư tật xấu của ngài chủ tịch. Mà tật xấu này chỉ có Chu Yên mới thỏa mãn được cho anh. Bởi vì theo như tính cách cẩn trọng đến biến thái như mục "ăn vụng" đã nêu trên thì Trịnh Tân đương nhiên sẽ không tùy tiện cho người khác nhổ lông trên đầu mình. Vậy nên 'phần dưới' hay 'phần trên' đều thuộc quyền quản lý của Chu Yên. Cô xem như được an ủi phần nào, dù rằng cô rất muốn có được cả trái tim anh.
Trong lúc Chu Yên còn đang suy nghĩ lung tung, Trịnh Tân đã không chờ được nữa mà động tay động chân
Chiếc khăn bông trong tay Chu Yên rơi xuống sàn nhà, đến cả một âm thanh nho nhỏ cũng không phát ra.
Toàn bộ đều là hơi thở càng lúc càng dồn dập của cô.
Chu Yên nhìn ảnh ngược trong gương, vừa bực bội vừa xấu hổ đẩy anh ra.
"Trịnh Tân, anh làm em đau."
Ừ! Thì anh nghe thấy lời kháng nghị của cô rồi đấy, nhưng vẫn quyết tâm mặc kệ.
Bởi vì anh là đàn ông.
Trịnh Tân thề! Vợ anh hoàn toàn có thể ăn đứt mấy cô nàng nóng bỏng trong các hộp đêm. Bình thường cô luôn chọn những trang phục thanh nhã, quý phái nên ít ai có thể nhìn ra dáng vẻ mị hoặc của cô. Chỉ có Trịnh Tân là biết người phụ nữ này chính là ví dụ điển hình cho câu nói 'mặt học sinh thân hình phụ huynh.'
Bởi vì Chu Yên vẫn còn đứng trên ghế, Trịnh Tân sợ cô sẽ ngã còn nên vòng cả hai tay ôm lấy eo cô.
Từ vị trí này Chu Yên có thể nhìn ra khoảng sân trước nhà. Thấy khách khứa vẫn còn ở đây mà bọn họ lại ở trong phòng làm mấy cái chuyện tế nhị như này thì xấu hổ dùng sức đẩy anh ra kháng nghị.
"Trịnh Tân, mọi người còn đang ở bên ngoài mà."
"Kệ họ!" Vừa nói anh vừa bế Chu Yên đi về phía giường.
Chu Yên chẳng biết phải nói gì.
Sao trên đời này lại có người đàn ông chỉ biết nghĩ đến cái thân mình thế nhỉ?
Đồ ích kỷ, xấu tính,…
Cô đem một loạt từ ngữ ra để mắng Trịnh Tân còn anh thì cầm lòng không đậu mà tiến hành trồng dâu. Chỗ nào có dấu hôn của anh đi qua thì đều thắp lên trong lòng Chu Yên một ngọn lửa vô danh nho nhỏ.
Cô cũng không buồn phản kháng nữa, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bởi vì hiện tại cô đã bị anh trêu chọc đến mức phải thừa nhận rằng cô cũng khát vọng được anh lấp đầy.
Trịnh Tân lâu ngày bị bỏ đói nên giờ phút này rất hăng say. Hăng say đến mức chuông điện thoại của anh réo liên hồi mà vẫn bỏ mặc, không chịu bắt máy.
Nhưng một hồi lại một hồi.
Đối phương có vẻ như không đạt được mục đích thì sẽ nhất định không chịu bỏ qua.
Thế là Trịnh Tần đành phải bắt máy.
Cô quan sát thấy sắc mặt anh thay đổi. Rõ ràng khi nay còn vui vẻ nhiệt huyết bừng bừng mà chỉ phút chốc mặt anh bỗng lạnh tanh.
Đoán không nhầm thì người gọi cho anh chính là cô thư ký nóng bóng đang ngồi đợi đến mức sốt ruột ở trong xe.
Chu Yên buông đôi tay đặt trên bờ vai trần của anh xuống, nhìn anh vừa nghe điện thoại vừa mặc quần áo.
Còn cô thì chẳng khác nào một mụ vợ ai oán
Chẳng hiểu sao trong lòng Chu Yên bỗng dưng thấy buồn cười.
Dục vọng của anh nói lên là lên, nói xuống là xuống. Thật sự không biết là anh tu luyện theo môn phái nào mới đạt được đến loại trình độ như thế này.
Chu Yên nuốt nỗi dỗi hờn vào trong lòng cũng đứng dậy tự mình Sửa sang lại quần áo.
Tính ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Nhưng Chu Yên quả thật có hơi lo lắng đối với kiểu thắp lửa xong không dập thế này thì không khéo có ngày cô lại đi tìm người khác mất .
Dù gì cô cũng chẳng tu luyện ra một thân lên được, xuống được như anh.
Mặc quần áo xong anh mới nhớ tới mà quay sang nhìn người vợ của mình bằng ánh mắt dò xét. Khi thấy cô ấy không có biểu hiện gì bất mãn và còn khá ngoan ngoãn thì trông anh có vẻ hài lòng lắm. Còn hào phóng mà an ủi Chu Yên bằng một nụ hôn nồng thắm kèm theo lời hứa hẹn.
“Buổi tối sẽ trở lại, chờ tôi”
Nói rồi anh cầm cặp công văn ra cửa, Chu Yên dấu nụ cười mỉa mai vào trong lòng, rồi đi theo.
Được mấy bước anh bỗng dừng chân trước bậc cầu thang nheo mắt nhìn cô cảnh cáo.
“Em ít giao du với đám người vô dụng đó đi. Họ không những không giúp gì được cho em còn muốn bám vào địa vị của em mà leo lên nữa đấy.”
Chồng cô rõ là vô lý, anh chẳng bao giờ cho cô can thiệp vào cuộc sống của mình nhưng lại rất thích can thiệp vào cuộc sống của cô. Hễ mà cô làm gì là y như rằng đối với anh nó là mấy trò rác rưởi, không đáng đồng tiền bát gạo.
Mọi lần anh có nói gì thì Chu Yên cũng chỉ ậm ừ cho qua, vậy mà chẳng hiểu sao lần này cô cứ phải cãi lại anh cho bằng được.
“Họ không phải như thế, anh bớt đề phòng người khác đi, bọn họ đều là người tốt.”
Và hậu quả là sắc mặt của chủ tịch Trịnh phút chốc tối sầm. Chu Yên đã cho rằng anh sẽ áp dụng lệnh trừng phạt lên người cô giống như bao lần trước nhưng không, anh chỉ nói hai chữ
“Tùy em!" Bằng một giọng không ấm không lạnh.
Chu Yên biết đây là dấu hiệu con trai nhà họ Trịnh không vui rồi. Anh không yêu cô, điều đó không có nghĩa là anh không thích quản cô. Bởi vì chủ tịch Trịnh là một tên biến thái khinh người quá đáng. Cô còn làm vợ anh một ngày thì cô buộc phải nghe theo lời sắp xếp của anh. Đừng có mà cự cãi, không đến lúc lại bảo anh không nương tình.
Mẹ nó! Dạo gần đây trong đầu cô bỗng dưng chán ngấy cái ý định cứ sống thế này với anh cho đến già mà thay bằng ý định muốn ly hôn rồi đi tìm mấy em trai trẻ đẹp, máy móc chạy đàng hoàng để yêu đương cho đỡ phí hoài tuổi xuân. Chứ cứ như thế này thì thật tệ. Chồng cô chẳng khác nào một anh chàng người máy ấy bị chập mạch, lúc vui lúc giận, chẳng biết đâu mà lần.