Chương 11: Bọn họ nói tình cảm vợ chồng cô thật tốt.
Bọn họ khó khăn lắm mới gặp được nhau cuối cùng lại kết thúc trong không vui.
Tiễn Trịnh Tân đi rồi, Chu Yên quay trở về bàn tiệc. lúc nãy bởi vì sự xuất hiện của ngài chủ tịch đã khiến bầu không khí có chút gò bó. Chu Yên phải vất vả lắm mới làm cho mọi người thoải mái trở lại.
Bọn họ còn khen tình cảm của vợ chồng cô thật là tốt.
Chu Yên chẳng dám kể nể cho mọi người biết rằng chỉ ít phút trước thôi vợ chồng cô vừa mới cãi vã một trận long trời nở đất. Ngài chủ tịch thậm trí đã tức giận đến mức gạt vỡ mất một chiếc bình hoa. Lý do là bởi vì đây là lần đầu tiên người vợ vốn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện trong mắt anh lại dám ở trước mặt nói: "Nếu cảm thấy sống không được thì bỏ thôi."
Chả là lúc nãy ngài chủ tịch không vui nói "Tùy em!" ý tứ cũng không phải như trên mặt chữ mà có nghĩa là "em cứ liệu thần hồn."
Vậy nhưng Chu Yên, người vốn hiểu Trịnh Tân hơn cả bản thân mình lại cố tình làm như nghe không hiểu còn được nước lấn tới đáp trả hùng hồn: "Là anh nói đấy nhé!"
Thế là ngài chủ tịch như ăn phải thuốc nổ, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.
"Chu Yên, suy nghĩ cho kỹ trước khi trống đối lại với tôi."
Nếu Trịnh Tân ăn phải thuốc nổ thì Chu Yên chính là ăn phải gan hùm mật báo. Lỗi uất ức cộng dồn, thất vọng chồng chất thất vọng khiến Chu Yên liều mạng chặt chém không nể nang ai.
"Anh muốn em suy nghĩ cái gì?"
"Suy nghĩ về việc em có thực sự còn muốn làm Trịnh phu nhân nữa không?"
Khoảnh khắc nghe được lời này từ miệng của anh, Chu Yên chẳng khác nào một vị tướng giả, vừa nãy còn oai phong hùng dũng, vác thương ra trận mà chỉ trong vòng một chiêu đã bị phe phản diện đánh cho tan tành không còn một mảnh giáp. Nhưng cô không muốn tiếp tục hèn mọn nữa vì vậy mới có câu: "Được! Sống không được thì bỏ thôi, tôi cũng chẳng hiếm lạ gì." Trước giờ cô lấy anh cũng chẳng phải vì chức danh bà Trịnh.
Đối với Chu Yên, quần áo hàng hiệu, trang sức xa xỉ hay thức ăn trong nhà hàng năm sao đắt đỏ trước giờ không phải là niềm mơ ước của cô.
Cô chỉ mơ một giấc mơ đó là có thể cùng người mình yêu mở một khách sạn nho nhỏ nằm bên bờ biển. Hằng này đón những vị khách đến từ mọi nơi trên khắp thế giới. Thỉnh thoảng có một vài hôm lười biếng thì sẽ vứt bỏ quán cho nhân viên trông nom rồi trốn đi hẹn hò.
Cô thích ăn những món ăn lề đường, anh sẽ cằn nhằn rằng nó không hợp vệ sinh và chỉ cho phép cô ăn một xiên.
Cô thích xem buổi biểu diễn của một nam ca sĩ, anh sẽ cười cô ấu trĩ nói rằng tên đó không đẹp trai bằng anh, khi đó cô sẽ phá ra cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào.
Nhiều năm sau bọn họ sẽ có cho riêng mình những đứa trẻ, chúng rất nghịch ngợm, luôn thích méch lẻo hôm nay ở trường bị bạn nam nghịch bím tóc, hay bị bạn nữ hôn trộm.
Cuộc sống này đối với vô số người chỉ là một cuộc sống bình thường nhưng với Chu Yên lại trở thành thứ xa xỉ phẩm, có lẽ cả đời này cũng không thể trạm tới.
Nếu không gặp được anh thì tốt quá, cô sẽ có thể yêu một người đàn ông khác và hoàn thành giấc mộng của đời mình.
Còn anh cứ ôm giấc mộng đế vương của mình mà cô độc cả đời đi.
Bởi vì anh xứng đáng.
****
Khoảng 1 giờ 45 phút bữa tiệc cũng kết thúc, Chu Yên tiễn mọi người ra về. Lê Lam Anh vẫn còn nán lại hàn huyên với cô một lúc. Hai người nói rất nhiều chuyện, cuối cùng Lê Lam Anh không nhịn được hỏi đến vấn đề chính.
"Dạo này anh ta đối xử với cậu có tốt không."
Chu Yên nằm vắt vẻo trên ghế tựa, trong lòng có dậy sóng thì ngoài mặt vẫn tỏ ra mình ổn.
"Đương nhiên tốt, anh ấy tuần trước còn cho mình mấy cái thẻ vô hạn mức đấy."
Lê Lam Anh nghe ngứa cả lỗ tai, đá cho Chu Yên một cái.
"Tớ cũng không hỏi cái này."
"Thế cậu muốn hỏi cái gì nào?"
Lê Lam Anh nhìn bạn mình vẫn cứ bình chân như vại, trong khi sóng gió ngoài khơi đang ập đến mà vẫn chẳng biết gì thì thở dài. Cô cứ úp úp mở mở mấy lần, cuối cùng vẫn là không nói ra. Dù gì cũng không chắc chắn, thôi thì tìm hiểu kỹ trước đến lúc ấy lại nói sau. Chỉ là nếu điều đó đúng là sự thật thì Chu Yên không biết phải làm thế nào.
"Chu Yên, nếu anh ta đối xử không tốt với cậu thì cũng đừng tự tìm ngược."
Chu Yên đang mơ màng nghe thấy thế liền ngước mắt lên nhìn Lê Lam Anh.
"Sao hôm nay cậu cứ nhắc đến anh ta thế."
"Tớ…" Lê Lam Anh thật sự không biết phải nói như thế nào. Chẳng lẽ nói người phụ nữ kia trở về rồi, còn ngồi xe lăn mà về, thậm chí chồng cậu còn ra tận sân bay đón người ta nữa cơ đấy? Thật sự không mở miệng nổi nên Lê Lam Anh tạm gác chuyện này lại chạy đi thám thính tình hình cho chính xác.
Chu Yên cảm thấy Lê Lam Anh có gì đó rất quái lạ nhưng lười tìm hiểu. Kệ mẹ nó, đến đâu thì đến.
Vừa nãy trước khi đi Trần Kiêu đã kể cho cô nghe một câu chuyện buồn của cậu ấy, nội dung câu chuyện đó là:
"Năm ngoái cậu ta đã cho một người bạn của mình mượn 100 đô la, sau đó vào một ngày đẹp trời người bạn kia bỗng dưng biến mất và không trả lại cho Trần Kiêu số tiền 100 đô la kia nữa."
Chu Yên nghe đến đây vội cảm thán: "Ồ! Hẳn là câu đã phải rất tức giận với lối sống không đức hạnh của bạn mình lắm nhỉ? Người gì đâu mà mượn tiền không trả. Nếu là tôi, tôi sẽ lên diễn đàn bôi đen cậu ta bằng một bài diễn thuyết dài miên man chủ đề chính là 'hey! Anh bạn! Thế kỷ 21 rồi sống cho sang lên.'
Trần Kiêu nghe cô nói vậy, cười đến híp cả hai mắt, sau đó cậu ấy lại nói với Chu Yên rằng: "không! Tôi đã nghĩ mất 100 đô la để không phải gặp lại người bạn như thế xem như xứng đáng."
Dụng ý của Trần Kiêu chính là thông qua câu chuyện muốn nói với cô rằng: chuyện gì cũng có thể suy nghĩ theo một hướng tích cực, hãy đặt nhẹ vấn đề xuống. So với việc cứ mãi nhớ nhung 100 đô la và sáng nào thức dậy cũng phải chửi rủa người bạn kia vài câu thì sao không xem 100 đô la ấy là phí cắt đứt tình bạn dở hơi này đi.
Cũng giống như trận cãi vã khi nãy của cô và ngài Trình. Thay vì buồn bã u ê, sao cô không tự cảm thụ sự sảng khoái khi lần đầu tiên trong vòng mười hai năm quen biết cô đã dám đứng lên phản kháng chế độ độc tài phát xít của chủ tịch Trịnh. Mặc dù cách mạng còn gian nan nhưng cô cũng đã bước ra được được một bước đầu tiên để thoát khỏi sự áp bức ngột ngạt trong mối quan hệ này. Cô nên vui vì điều đó.