Chương 13: Tai nạn
Phải đến tận hơn ba mươi sáu giờ đồng hồ, sau khi trận cãi vã diễn ra thì Chu Yên mới nhận được một cuộc điện thoại từ ngài chủ tịch. Nội dung của cuộc điện thoại đó chẳng hề liên quan gì đến một buổi xem phim tình tứ dưới ánh đèn mập mờ hay một bữa tối lãng mạn bên bản nhạc ballad và chai rượu vang đắt đỏ cả.
Ngài chủ tịch chỉ muốn trân trọng thông báo đến quý phu nhân nhà mình rằng: Hôm nay tại nhà chính, bữa tối gồm tất cả các thành viên trong gia đình sẽ được bắt đầu vào đúng sau giờ ba mươi phút.
Kèm theo thông báo là lời nhắc nhở: "đừng có đến muộn."
Anh thậm chí còn chẳng hỏi cô xem có cần anh đến đón không mà tự mặc định rằng cô sẽ chủ động lái xe qua đó.
Kết thúc cuộc gọi dài chưa quá năm phút đồng hồ. Chu Yên vẫn tiếp tục nằm ườn trên giường. Cả đêm qua cô mất ngủ, mãi sáng sớm mới chợp mắt, ngủ còn chưa đẫy giấc thì bị tiếng chuông điện thoại của Trịnh Tân đánh thức. Hiện tại cảm thấy cả cơ thể vô cùng uể oải.
Nằm thêm một lúc nữa, Chu Yên mới lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, tập yoga, làm tất cả những việc cần làm.
Khoảng 1 giờ 30 phút thì cô mới lái xe ra khỏi nhà. Chu Yên nghĩ lâu rồi mình cũng chưa về thăm cha mẹ nên cô muốn trước khi qua nhà họ Trịnh thì sẽ về qua nhà một chuyến.
Đến gặp mặt các vị trưởng bối cũng không thể đi tay không được vì thế Chu Yên còn cất công lượn lờ quanh khu trung tâm thương mại một vòng, mua rất nhiều quà cáp và thực phẩm chức năng để biếu tặng người lớn trong nhà. Cô còn mua thêm một chai nước hoa nhãn hiệu Dior J'adore cho em dâu nhỏ nữa.
Quá trình mua sắm diễn ra khá nhanh chóng và đơn giản. Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu như lúc Chu Yên đứng ở bên kia đường không tình cờ trông thấy một đứa bé trai đang lon ton chạy đuổi theo chú cho Poodle mà mạo hiểm lao thẳng ra giữa dòng tấp nập xe cộ. Vốn dĩ khi đó Chu Yên hoàn toàn có thể làm ngơ nhưng cô lại chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà liều mình lao ra ôm chầm lấy đứa bé lăn xả vào lề đường trước khi chiếc xe ô tô tải kịp nghiền đứa bé ra thành thịt vụn.
Quá trình chỉ diễn ra trong vài giây nhưng Chu Yên nghĩ, mình có lẽ đã dùng hết dũng khí cả nửa đời người mới dám làm ra hành động như khi nãy.
Giờ phút này đứa bé đang mềm nhũn nằm trong lòng cô, còn Chu Yên thì nằm ngửa, hướng mắt về phía bầu trời trong xanh mà thở hổn hển, mặc kệ tiếng tài xế xe tải quát tháo lên án nhầm con mụ đàn bà bên vệ đường kia, sao không chịu trông nom đứa trẻ cho cẩn thận hại ông ta một phen hoảng hồn.
Làm ơn đi, giờ phút này cô còn sợ hãi hơn ông ta gấp trăm ngàn lần ấy.
Cô muốn đọc kinh cầu phúc cho chính mình rằng: Thưa chúa Chu Yên con năm nay mới chỉ có hai mươi sáu tuổi, mặc dù cuộc đời con chẳng có gì đáng để mang ra tự hào. Nhưng con còn rất trẻ, con vẫn muốn được nhảy điệu cha cha cha bên ánh lửa bập bùng, con vẫn muốn được đứng dưới bầu trời Praha rực rỡ sắc màu để cháy hết mình với điệu nhạc Rock and Roll và rằng con vẫn muốn được nhìn thấy anh ấy. Chúa biết anh ấy là ai chứ? Chính là người đàn ông ích kỷ, vô lương tâm khiến con vừa yêu vừa hận đấy.
Chỉ có chúa mới biết hiện tại con đang sợ hại thế nào phải không?
Gương mặt con xám ngoét và đôi môi con run rẩy, nhưng đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết trong đầu con lại chỉ có hình ảnh của anh ấy. Một Uchiha Itachi giấu mình dưới lớp vỏ tội ác nhưng bên trong lại mang hình hài của một vị anh hùng hành hiệp trượng nghĩa.
Chẳng biết phải mất bao lâu để hồi phục chấn thương tinh thần sau cú hành động mang đậm sắc thái bom tấn của hãng phim Hollywood khi nãy. Chỉ biết nếu đứa trẻ không oà khóc thì rất có thể Chu Yên sẽ nằm ở giữa lề đường đến hết đêm nay mất.
Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng thống thiết và hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, mặc cho Chu Yên có dỗ dành đi thế nào đi chăng nữa.
Chu Yên bất lực, đầu cô hiện tại đau như muốn nứt ra.
Cô chẳng còn quan tâm đến việc chân mình chỉ còn một chiếc giày, quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rũ rượi mà cứ thế ngồi phệt ngay bên vệ đường nhìn dòng xe đi qua đi lại như mắc cửi. Có người còn rảnh rỗi thò đầu từ trong xe nói với Chu Yên.
"Này cô! Làm mẹ kiểu gì mà lại để đứa trẻ khóc như vậy còn không dỗ."
Chu Yên đang điên tiết nghe vậy chẳng cần cái hình tượng dịu ngoan thục nữ chó má gì mà đáp trả.
"Mượn bà xía vào."
Người đàn bà kia ngao ngán lắc đầu, lần nữa kéo cửa xe, chòng lên mắt đôi kính râm choán hết hơn nửa khuôn mặt rồi phóng ga rời đi, chỉ để lại phía sau một lần khói đen xì.
Chu Yên mặc kệ đứa trẻ cho nó khóc chán thì thôi.
Mãi lâu sau nó cũng chịu nín, ôm con chó lông vàng trên tay, nhìn Chu Yên bằng đôi mắt to tròn, óng ánh vệt nước
Chu Yên chẳng hiểu sao tự dưng mình lấy đâu ra can đảm để đi cứu một đứa trẻ không quen không biết như thế này.
Cô ngồi xuống bên chân cậu nhóc. Do chưa có kinh nghiệm dỗ trẻ nên cô hỏi chuyện một đứa bé mà chẳng khác nào như hỏi cung.
"Nhóc con, ba mẹ cháu đâu? Tại sao lại chạy ra giữa đường? Có biết là bà già này suýt chút nữa thì mồ yên mả đẹp không hả?"
Thằng bé chẳng hiểu "mồ yên mả đẹp" là gì nhưng nó biết người phụ nữ hơi hơi hung dữ trước mặt này, trên thực tế không phải là người xấu.
Vì thế nó chỉ tay vào tòa nhà phía đối diện, chắc hẳn muốn biểu đạt là nó đến từ chỗ đấy.
Chu Yên ghét bỏ đứa bé bẩn thỉu nên không chịu bế mà chỉ cho nó lắm tay mình băng qua đường, đi về phía tòa nhà. Trước khi đi còn không quên nhặt một chiếc giày bị xe tải nghiến qua nát bươm.
Gót chân của Chu Yên bị trầy nên di chuyển có chút chậm, mới đi được có một đoạn còn chưa đến nơi thì từ xa đã có một vị bác gái trung niên hớt ha hớt hải chạy đến. Khi nhìn thấy đứa trẻ bình an vô sự, miệng bà ấy liên tục lẩm bẩm.
"Ơn trời! May quá! Cảm ơn ông trời phù hộ."
Chu Yên nghĩ thầm: cảm ơn cô đây này, ông trời thì tính là cái gì?
Người phụ nữ lật trái lật phải, kiểm tra đứa bé một lượt từ đầu đến chân, xong xuôi mới quay sang Chu Yên hỏi chuyện.
Cô đem sự việc lúc này thuật lại cho bà ta bằng một giọng điệu không nhanh không chậm.
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện bà ta rối rít cảm ơn Chu Yên, còn muốn mời cô đi bệnh viện xử lý vết thương.
Chu Yên khách sáo nói: "không cần phiền phức."
Người phụ nữ này lại nhất quyết phải xin được phương thức liên lạc của Chu Yên nói là: phải để cho mẹ thằng bé đích thân cảm ơn mới được.
Chu Yên cảm thấy chỉ là một dãy số điện thoại thôi mà. Thế là sảng khoái lưu lại phương thức liên lạc cho bà ta rồi tập tễnh xách đồ rời đi.