Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Chủ tịch Trịnh tức giận.

Trong trận cãi vã lần này, cũng không phải chỉ có mình Chu Yên cảm thấy không vui mà đến cả Trịnh Tân hiện tại tâm trạng cũng vô cùng tồi tệ.

Hồi nãy khi anh mang theo sát khí đi vào công ty đã dọa cho rất nhiều nhân viên sợ vỡ mật. Chẳng phải nói đâu xa riêng buổi chiều ngày hôm nay thôi, Trịnh Tân đã mang cả mấy phòng ban ra mà chỉ trích thậm tệ, đến mức một lỗi nhỏ như mắt muỗi cũng bị anh đem lên mặt bàn để mổ xẻ khiến cho mấy vị lãnh đạo phải trộm lau mồ hôi lạnh liên tục.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, bọn họ mới có dịp trông thấy một Trịnh Tân tức giận như thế này. Mặc dù chủ tịch Trịnh của bọn họ không gào lên, đập bàn, đập ghế hay ném thẳng bản phương án với hàng chục lỗi sai vào mặt nhân viên nhưng chính bởi vì anh dùng giọng điệu lịch sự để đi phơi bày những việc làm bê bối của các phòng ban như: Anh này sắp xếp cho người nhà đi cửa sau vào làm việc trong công ty hay cô kia cậy mình có chức vụ mà chèn ép công nhân viên, mới là điều khiến cho bọn họ không thể ngóc đầu lên nổi.

Chủ Tịch Trịnh của bọn họ quá mức ghê gớm, ngồi ở một vị trí cao như thế mà đến cả những việc nhỏ bé nhất trong công ty cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy có nghĩa là, rất nhiều chuyện bọn họ tưởng chừng như có thể dấu nhẹm đi thì ra chẳng qua là do ngài chủ tịch đang nhắm một mắt mở một mắt, chứ thực chất bọn họ làm sao có thể lấy vải thưa mà che mắt thánh.

Thật sự là quá đáng sợ rồi!

Đây chẳng khác nào một hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở bọn họ nên thu liễm lại, bằng không lần kế tiếp chủ tịch Trịnh mà tức giận thì rất có khả năng mọi người sẽ phải gói ghém đồ đạc và rời khỏi công ty, chứ se không đơn giản chỉ là nhắc nhở như thế này thôi đâu.

Kết thúc giờ họp áp lực nhất trong lịch sử, các vị lãnh đạo cao tầng người nào người đấy vội vội vàng vàng xách quần chạy nhanh trở về chấn chỉnh lại phòng ban. Cái gì cần dọn dẹp thì dọn dẹp cho sạch sẽ, chỗ cần sửa sang thì sửa sang cho đẹp đẽ.

Nói tóm lại hôm nay trong trụ sở chính của tập đoàn Trung Tấn Tân Kỷ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu xưa nay chưa từng có.

Mà Trịnh Tân sau khi mắng đã đời cấp dưới nhà mình xong thì lập tức trở về phòng, lại tiếp tục hóa thân thành một vị chủ tịch đạo mạo, cốt cách, như thể cái người vừa tức giận lên án nhân viên kia với anh chẳng có can hệ gì.

Triệu An Na đã đi theo Trịnh Tân mấy năm, cô ta luôn cho rằng người này không chỉ có bản lĩnh mà còn rất giỏi kiềm chế tính tình. Vậy mà hôm nay đến cả cô ta cũng bị mắng.

Triệu An Na ngoài việc cảm thấy ấm ức còn vô cùng bực bội, nhưng cô ta nào dám đi chèn ép công nhân viên nữa. Ngoan ngoãn ngồi ở sau bàn công tác tự hỏi: không biết điều gì đã khiến cho chủ tịch Trịnh tức giận như vậy? Lẽ nào…!

Cô ta mải mê suy nghĩ, mãi mới chú ý tới Hà Lập đã đứng ở trước bàn làm việc và gọi cô ta mấy lần.

"Người đẹp, làm gì mà trầm tư thế?"

Triệu An Na đúng là đi theo Trịnh Tân lâu năm có khác, công phu biến hoá quả thực không chê vào đâu được. Vừa nãy còn nhăn nhó nhưng nhìn thấy người đến là Hà Lập liền chưng ra bộ mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi.

"Tổng giám đốc Hà, anh đến gặp chủ tịch Trịnh sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi nghe nói hôm nay tâm trạng của cậu ta không được tốt hả?"

Triệu An Na cười cười, không trả lời mà trực tiếp đề nghị.

"Tổng giám đốc Hà nếu cảm thấy sợ thì có thể trở về, ngày khác lại đến."

Hà Lập cảm thấy tức cười, giọng cũng cao hơn hẳn.

"Sợ? Hà Lập tôi sao phải sợ chủ tịch Trịnh nhà cô? Tôi cũng đâu phải nhân viên của cậu ta."

Để chứng minh cho người đẹp thấy, Trịnh Tân chả là cái thá gì trong mắt anh ta nên Hà Lập đã tiến vào phòng chủ tịch Trịnh mà chẳng thèm cả gõ cửa.

Lúc ấy Trịnh Tân còn đang bận rộn với chồng công văn cao ngất ở trên bàn, nghe thấy tiếng mở cửa, chẳng cần biết là ai vào, đầu cũng không thèm ngẩng liền quát.

"Đi ra ngoài, gõ cửa rồi hãy vào."

Hà Lập gãi gãi đầu lông mày, phát ra một tiếng cười trầm muộn.

"Ôi chao! Ai chọc tức cậu thế? Trông có vẻ căng nhỉ. Hay là…cô vợ ở nhà không thỏa mãn được cho cậu…?"

Hà Lập có thể nói là đi dạo cũng dẫm phải mìn. Động một chút liền trúng chỗ đau của chủ tịch Trịnh.

Trịnh Tân liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nể nang nói:

"Không có chuyện gì thì phắn đi, đừng làm phiền tôi."

Hạ Lập mất công chạy đến đây một chuyến đương nhiên là có việc. Anh ta ngồi xuống vị trí dành cho khách, tự châm trà tự thưởng.

"Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu đây, không biết chủ tịch Trịnh có hứng thú không nhỉ?"

Trịnh Tân dừng lại công tác còn dở dang trên tay nói.

"Thời gian của tôi có hạn, cậu có mười phút để trình bày."

Hà Lập nhướm mày, ai oán.

"Không phải chứ? Mười phút còn không đủ thời gian để cho tôi uống xong một ly trà nữa đấy."

Trịnh Tân đã đi đến vị trí bàn trà, ngồi xuống sofa, nghe vậy thì cũng chẳng khách khí mà bảo.

"Vậy cậu uống xong rồi có thể về."

Hạ Lập tức chết, chơi với nhau nhiều năm, anh ta cũng xem như biết rõ tính tình của Trịnh Tân. Người anh em phải nói là trước giờ luôn độc lai độc vãng, ai cũng có thể làm bạn với anh, nhưng một khi hết giá trị lợi dụng thì cũng lập tức có thể trở thành đối thủ một mất một còn. Nếu không phải Hà Lập từng cứu ngài Trịnh đây một mạng thì e rằng đến cả bạn cũng không thể làm chứ đừng nói đến bạn tốt.

Nhìn Trịnh Tân lúc nào cũng nho nhã phong độ nhưng trên thực tế chính là một kẻ máu lạnh, vô tình, ich kỷ đến cực đoan. Đối với người đàn ông này ngoài đế chế thương nghiệp của mình ra thì hình như chẳng còn ấp ôm hoài bão gì khác.

Hạ Lập ném tập tài liệu nên bàn trà cho Trịnh Tân buồn bực nói.

"Tôi làm phước mà còn bị cậu mắng rảnh hơi. Câu xem đi trong đó toàn bộ là dữ liệu cậu cần đấy. Nhớ sau khi thu mua được Azentex thì phải để chừa cho tôi một chén canh đó."

"Còn phải xem thứ cậu mang đến có ích không đã." Trịnh Tân cầm tập tài liệu bắt đầu cẩn thận xem qua một lượt.

Hà Lập trợn trắng mắt.

Mẹ! Ông đây thức trắng mấy đêm, mấy hôm mà còn không đáng giá thì vứt.

"Tại sao cậu bỗng dưng lại có ý định thu mua nhà máy năng lượng điện mặt trời ở khu vực phía bắc vậy? Không phải nói cậu đang có dự án mang điện đến châu phi à?"

"Bởi vì phù hợp với chính sách của Trung Tấn Tân Kỷ."

Hà Lập nghẹn họng. Cậu ta trả lời mà như không trả lời.

Trịnh Tân đương nhiên không rảnh rỗi nói cho Hà Lập biết: Kể từ đầu tháng tư năm ngoái, anh đã bắt đầu lên kế hoạch để thu mua Azentex. Một công ty cổ phần điện đang vận hành trang trại năng lượng mặt trời với có công suất lên đến 75MW.

Đối với Trịnh Tân việc thu mua Azentex lần này sẽ là động thái nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo của Trung Tấn Tân Kỷ, từ đó giúp tập đoàn có thể vận hành các xí nghiệp nhiệt điện trên khắp toàn Châu Á-Thái Bình Dương.

Hà Lập biết là sẽ chẳng moi được tin tức gì từ miệng người này nên thôi, cứ ngồi yên đợi ngày được chia một chén canh.

Trịnh Tân xem đến trang thứ lăm của tập tài liệu thì phát hiện mình cần phải làm rõ một vấn đề.

"JSF Dento có hợp tác với Azentex?"

Hạ Lập bị gọi tên lập tức ngồi thẳng người dậy. Anh ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Có! Hình như mấy năm nay JSF luôn là nguồn cung ứng linh kiện điện tử bán dẫn cho Azentex. Có vấn đề gì sao?"

Nhìn vẻ mặt thâm trầm của Trịnh Tân, hẳn là có vấn đề. Hà Lập như nhớ ra cái gì đó vỗ đùi đánh 'đét' một cái, kêu lên.

"Ai da! JSF Dento không phải là nhà mẹ của vợ cậu hay sao?" Anh ta cười mờ ám." Cậu là lo lần thu mua này sẽ ảnh hưởng đến công ty của bố vợ à? Đừng nói với tôi cậu đinh vứt bỏ giang sơn để lấy lòng mỹ nhân đó nhé."

Trịnh Tân cau mày, ra lệnh đuổi khách.

"Cậu có thể về rồi đấy."

Hà Lập cũng không thèm chấp. Lâu lâu mới thấy Trịnh Tân gặp khó nên khoái trá cười hì hì ngông nghênh đi rời đi. Ra đến ngoài cửa còn ngả ngớn trêu đùa mấy cô em ở bộ phận thư ký. Tâm trạng xem ra cực kì tốt.

Mà Trịnh Tân đã sầu thì lại càng sầu thêm.

Anh phát hiện cô vợ của mình dạo gần đây bắt đầu không chịu yên phận. Biểu hiện rõ rệt nhất đó chính là cô đã học được cách phản kháng anh. Đây được xem là một hành động vô cùng ngu ngốc của bà Trịnh. Nhưng tệ ở chỗ vậy mà anh lại bị cái hành động ngu ngốc đấy làm cho tâm tình bất định.

Đương nhiên đối với một người mà có chỉ số EQ luôn đi ngược với chỉ số IQ như ngài Trịnh đây thì việc anh tức giận khi vợ mình đứng lên đả đảo cuộc hôn nhân chỉ là do cảm thấy cô ấy quá không hiểu chuyện, chứ không phải là đang lo sợ cô ấy có ý định rời bỏ mình.

Anh nghĩ bản thân cần phải chấn chỉnh lại trật tự trong căn nhà này trước khi bà vợ trong nhà nổi điên mà phá nát hết mọi thứ anh đã cất công gầy dựng.

Anh không muốn tốn thời gian vào việc đi tìm ứng cử viên phù hợp cho vị trí bà Trịnh thêm một lần nào nữa. Vì điều đó không chỉ vô bổ mà còn rất tốn thời gian. Quan trọng nhất là anh cảm thấy con gái nhà họ Chu đang làm rất tốt công việc bà Trịnh của mình.

Biểu hiện bất thường gần đây của vợ anh, có khả năng là do đang bất mãn với chế độ đãi ngộ mà anh đưa ra. Như vậy đi! Anh sẽ cắt thêm một miếng đất bên Đông Thành và sang tên căn biệt thự ở đường Kim Thủy Trúc cho cô ấy. Nhiêu đây, chắc hẳn đã có thể dỗ bà Trịnh vui vẻ rồi nhỉ?

Khi anh cho gọi trợ lý Phương vào giải quyết vấn đề này, đến cả một người chưa từng có một mảnh tình vắt vai như Phương Tần cũng phải bày ra bộ mặt rất ba chấm.

Sếp của anh ta đối xử với vợ mình chẳng khác nào nhân viên trong công ty cả.

Và thế là trợ lý Phương đã dốc lòng nhắc nhở xếp nhà mình rằng: Ngài nên làm một điều gì đó lãng mạn chẳng hạn như đi xem phim hoặc dùng bữa tối dưới anh nến thay vì an ủi phu nhân bằng vật chất.

Trịnh Tân đã nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau cùng chỉ bởi vì một cuộc điện thoại liền đem nó quăng ra sau đầu.