Chương 12: Nói dối thành quen
Dương Yên Nhu không ngừng cựa quậy trong lòng anh. Khóe môi mấp máy, hàng chục câu chửi đã được soạn sẵn trong đầu nhưng rồi cô phải xóa sạch đi nó. Được thôi, ngủ cùng thôi mà, có việc gì phải sợ. Trong phút chốc, cô chẳng khác nào một con mèo vô cùng ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. ... Sáng nay, Dương Yên Nhu ngồi ăn sáng ở phòng giáo viên. Một lát sau, Tống Nhạn cũng đi vào. “Ui nay ăn sáng ở trường luôn. Sáng dậy trễ à?” Tống Nhạn ngồi xuống ghế bên cạnh, cô cùng ăn sáng với Dương Yên Nhu. “Dạ, sáng nay em ngủ quên.” Nhắc đến việc thức trễ là cô lại bực trong người. Không phải tại Mai Việt Kha đáng ghét kia thì cô đâu có quên cài báo thức, sáng nay đâu có dậy trễ. Hại cô giờ này còn phải ngồi đây ăn sáng. “Biết lắm mà. Mỗi khi em đều đến trường rất sớm, giờ này còn ngồi ăn là chị nghi rồi...” cô nhìn sang phần bánh mì trong tay Dương Yên Nhu rồi nói tiếp: “Em mua đồ ăn sáng ở đâu vậy? Trông có vẻ ngon đấy. Ở gần trường mình bán đồ ăn không ngon. Muốn thay đổi khẩu vị mà không biết chỗ để mua.” Dương Yên Nhu như bị nghẹn ở cổ. Không thể nói cho chị ấy biết rằng đây là phần ăn sáng của Mai Việt Kha đã chuẩn bị. Cô cố gắng nuốt phần thức ăn trong khoang miệng xuống. Ậm ừ rồi trả lời cho qua chuyện. “Dạ mẹ em mua ạ. Em cũng không biết chỗ nào bán.” Sáng nay, không phải Mai Việt Kha không muốn gọi cô dậy sớm mà là anh vì muốn cho cô ngủ thêm tí nữa nên đợi gần đến giờ đi làm mới nhờ Mai Thanh Khiết đ/ánh thức cô dậy. Dù không thích anh ta nhưng Dương Yên Nhu phải công nhận một đều, Mai Việt Kha nấu ăn không chỉ ngon mà còn rất đẹp mắt. “Vậy em hỏi mẹ giúp chị chỗ mua nhé!” “Dạ!” Thiệt là, nói dối thành quen... Dương Yên Nhu ơi Dương Yên Nhu, cô đã nói dối với chị ấy rất nhiều lần rồi. Một ngày nào đó, chị ấy mà biết sự thật chắc có lẽ không thèm nhìn mặt cô luôn đấy. Lúc này, màn hình điện thoại cô hiện lên tin nhắn. [Hôm trước nói tôi là ba em, giờ lại thành mẹ của em rồi. Tôi đang lót dép hóng ngày trở thành chồng em đấy.] Dương Yên Nhu đọc xong tin nhắn liền ho khan vài tiếng. Cái tên này ở đâu xuất hiện vậy??? Mỗi lần nói dối lại bị anh ta nghe được??? Cô xoay người tìm kiếm khắp nơi, rõ là không thấy anh đi ngang mà... “Em tìm gì vậy?” Tống Nhạn theo phản xạ cũng nhìn theo cô. “Em tìm Mai...” cô chợt nhớ lại nên nở nụ cười ngượng ngùng: “À, em nói mai là cuối tuần, được ngủ nướng rồi ạ.” Sau khi tám chuyện vài câu với Tống Nhạn, chuông vào học cũng vang lên. Một ngày mới cứ như thế mà bắt đầu... Dương Yên Nhu mở chiếc ba lô ra, cô như chẳng tin vào mắt mình. Một sắp bài tập được để gọn gàng trong ngăn giữa. Rõ là... tối qua cô chưa làm được gì cả sao sáng nay lại như thế này? Nhìn kĩ một chút, đây không phải là dạng bài cô thường cho trong bài tập... Là... là Mai Việt Kha??? Sau khi cô ngủ, anh đã trở ra làm phụ cô. Khi sáng thức dậy, mọi thứ đã được dọn gọn gàng, cô cứ nghĩ anh chỉ phụ cô dẹp một chút thôi. “Dạ, cô ơi, bạn Tường Lam nôn rồi ạ!” Bạn lớp trưởng lo lắng chạy lên bàn giáo viên nói với Dương Yên Nhu. Dương Yên Nhu nghe qua cũng nhanh chân bước xuống xem con bé thế nào. “Con sao vậy?” Cô đưa tay sờ trán kiểm tra thân nhiệt cho Tường Lam. Con bé không bị sốt. “Dạ, con mệt ạ!” Dương Yên Nhu đưa cô bé lên phòng y tế. Nhanh chân trở về điện thoại cho phụ huynh vào rước. Cô cho các bạn đứng giữ trật tự ở hành lang rồi mình tranh thủ làm vệ sinh trong phòng học. “Dương Yên Nhu đâu... Dương Yên Nhu đâu rồi?” Một người đàn ông mặc quần qua gối, áo cọc tay, trên người toàn là hình xăm, không ngừng la hét trước cửa lớp. “Dạ, là tôi ạ.” Dương Yên Nhu vừa dọn dẹp xong mọi thứ, nghe có tiếng gọi mình nên cũng vội vàng đi ra. Chát... Một cú tát như trời giáng khiến Dương Yên Nhu ngã sắp mặt xuống đất. Vừa tận mắt chứng khiến cảnh cô giáo mình bị tác động vật lí, đám nhỏ đã trở nên sợ hãi. Lúc này, những gương mặt nhỏ nhắn ấy từ trắng bệt rồi lại sang xanh méc, cả người không ngừng run rẩy. Dương Yên Nhu lấy lại bình tĩnh mà cố gắng đứng lên. Cô ra hiệu cho bạn lớp trưởng đi gọi bảo vệ. “Anh là ai mà lại ra tay với tôi?” Dương Yên Nhu vừa nói chân vừa lùi liền vài bước về sau. Trên người rất nồng mùi rượu, chắc có lẽ đã uống không ít. Lúc này, anh ta đã bị mất kiểm soát nên càng tránh ra xa càng tốt. “Mày còn hỏi tao là ai? Tao là cha của Tường Lam. Mày đã làm gì mà con tao lại đau đầu, chóng mặt?” Hắn ta đi lại túm lấy tóc của cô. Vừa nắm hắn còn xoay tay thêm vài vòng, khiến cô đ/au điếng. “Anh nói gì vậy? Con bé bị mệt nhưng tôi đã làm gì đâu?” Những lời cô vừa nói, hắn nghe chẳng lọt vào tai. Tay nắm tóc cô càng siết chặt lại, Dương Yên Nhu đau đến chảy nước mắt. Bạn nhỏ lớp trưởng của cô đi tìm bảo vệ đến đâu rồi. Hắn ta đã say rượu, cô thật sự chẳng dám làm càn. Dương Yên Nhu lại cầu cứu các bạn còn lại, cô ra hiệu cho tụi nhỏ chạy ra lớp. Một vài bạn tinh mắt đã hiểu ngay ý của cô giáo, liền đứng thẳng dậy chạy ùa ra lớp. Một bạn rồi lại kéo theo vài bạn khác... Hắn ta nhìn thấy học sinh chạy loạn xạ cũng có chút hốt hoảng, liền đẩy cô về phía trước rồi tháo chạy. Dương Yên Nhu bị mất thăng bằng, cô ngã nhào ra trước trán đập mạnh vào bục giảng, ngất lịm đi. Một vài học sinh còn lại trong lớp thấy cô giáo nằm yên bất động mà hoảng sợ, khóc hét lên. Học sinh của Dương Yên Nhu chạy tán loạn, sân trường lúc này trở nên náo loạn. Âm thanh ồn ào đã làm gián đoạn cuộc họp của ban giám hiệu cùng các tổ trưởng. Nhận ra điều bất thường Mai Việt Kha đã khẩn trưởng đi xuống lớp của Dương Yên Nhu. Theo sau anh còn có Nguyễn Minh Trang và Tống Nhanh cùng một vài giáo viên khác. “Yên Nhu... Yên Nhu...” Mai Việt Kha liền bế xốc cô lên. “Cô Trang mau cho học sinh vào trong lớp và giữ lớp giúp cô ấy nhé!” Trời ơi, cái không khí lạnh này là sao đây? Mai Việt Kha đi ngang qua, phát giác mọi người có mặt ở đó cũng phải rùng mình. Đáng sợ... thật là đáng sợ... sắc mặt này chẳng khác nào đang muốn ăn tươi nuốt sống con người ta... ... Những tia nắng đang len lỏi qua khung cửa sổ cũng bắt đầu lùi dần về sau núi, chim chóc muôn nơi cũng bay về tổ, một ngày làm việc cứ thế mà khép lại... “A...” Âm thanh yếu ớt vang lên, cô gái trên giường đang chớp chớp đôi mắt để thích nghi với ánh sáng. Nơi đây là đâu vậy? Trong sang trọng quá... Những người trước mặt là bác sĩ sao? Một... hai... ba... không thể nào đếm được nữa rồi. Chẳng lẽ, cô đã mắc một căn bệnh quái ác rồi chăng sao lại nhiều bác sĩ đến vậy??? A..... cái đầu cô đau quá... Cô đưa tay xoa xoa cái đầu đang bị quấn quanh bởi một lớp băng trắng. “Ơn giời, chị dâu đã tỉnh rồi!”