Chương 13: Thầy già rồi đấy
Một vị bác sĩ đứng ở giữa hàng bước lên trước nhanh miệng nói. Các vị bác sĩ còn lại không hẹn nhưng đồng loạt đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh là Mai Thanh Tú, em họ của Mai Thanh Khiết. Dương Yên Nhu đã ngủ được bao lâu thì Mai Thanh Tú cũng đã thức bấy lâu. Để có mặt ở nơi này, anh gần như đã bay lượn trên bầu trời mấy lượt. Buổi sáng hôm qua anh phải bay ra nước ngoài để dự buổi hội nghị chuyên ngành rất quan trọng. Mai Thanh Tú tham dự với cương vị là một viện trưởng trẻ tuổi nhất. Nhưng mà, vừa đặt chân nơi đất khách, đến cánh cửa hội nghị anh cũng chưa được bước qua. Mai Việt Kha đã triệu tập anh về với thời gian ít ỏi. “Ở đâu? Cần gấp. Ba mươi phút.” Giây phút ấy, Mai Thanh Tú như chết lặng. Có trời mới biết thâm tâm anh đã chửi thề ngàn lần. Nếu không phải Mai Việt Kha, ông đây sẽ cho nhà ngươi biết tay. Quá đáng... quá đáng lắm rồi... Ngoài Mai Thanh Tú ra còn có các vị trưởng khoa của các khoa khác cũng đang rất ấm ức như anh. Chị dâu? Anh ta là ai lại gọi cô là chị dâu? Cô từ lúc nào mà có em chồng lớn thế này vậy? Mai Thanh Tú đến gần kiểm tra cho Dương Yên Nhu. “Này, anh gọi tôi là gì?” Dương Yên Nhu nhỏ giọng hỏi lại Mai Thanh Tú. Mình có quen nhau sao? “Là chị dâu.” Mai Thanh Tú ôn nhu trả lời. Anh đang kiểm tra lại tình trạng của cô sau khi tỉnh lại. Dương Yên Nhu khẽ cau mày, vô tình nhìn thấy bảng tên được gắn ở ngực trái, cô lẩm bẩm: Mai Thanh Tú. Thì ra là em chồng ngang hông của cô. Đúng là... cánh tay anh ta dài thiệt. Từ việc nhà, việc trường rồi lại đến bệnh viện. Haiz... cô cũng thật xui xẻo quá đi. “Này, anh đừng gọi tôi như thế. Cứ gọi Yên Nhu là được rồi.” Dương Yên Nhu chẳng thích cách gọi này chút nào. Cô với anh có là gì của nhau đâu. Anh cứ đi rêu rao khắp nơi... “Cậu ta dám...” Mai Việt Kha đi vào, hai tay xách đồ lỉnh kỉnh. Trông anh chẳng khác gì một ông bố bỉm sữa. Đầu mày Dương Yên Nhu nhíu chặt lại. Anh ta quản người khác thành nghiện à? “Thầy có thôi cái tính quản người khác đi không.” Mai Việt Kha để những túi đồ trên tay mình xuống bàn. “Tôi nào dám quản em...” anh nhìn sang Mai Thanh Tú: “Tình hình thế nào?” Tôi còn tưởng anh đây không nhìn thấy bọn tôi chứ. Mai Thanh Tú hằn giọng trả lời. “Não không bị ảnh hưởng, qua đêm nay ổn thì sáng mai được về nhà.” Thiệt là muốn cho chị dâu nhà anh xuất viện ngay và luôn. Cô còn ở đây giờ nào là bọn họ áp lực giờ đấy... “Ừm.” Nhận được cái gật đầu của Mai Việt Kha, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Giây phút này cũng đã đến, bọn họ có thể được trở về với công việc của mình rồi. “Cảm ơn mọi người nhiều ạ.” Dương Yên Nhu nhìn nét mặt mệt mỏi của mọi người, trong lòng cũng hiểu được ít nhiều bị anh ta gây khó dễ đây mà. “Chị nghỉ ngơi đi nhé!” Mai Thanh Tú đi rồi chợt nhớ ra đều gì đó, liền quay lại nói nhỏ vào tai cô: “Cảm ơn chị dâu đã giải cứu cuộc đời anh trai em.” “Còn không đi.” Mai Việt Kha lườm anh ta. Mai Thanh Tú ba chân bốn cẩn mà bỏ chạy. Nguy hiểm quá đi... “Anh ta là bác sĩ khoa nào thế? Tính tình hài hước thật, chắc mới ra trường hả?” Dương Yên Nhu nhìn hành động cũng biểu cảm của Mai Thanh Tú, cô vô cùng thích thú, ngồi cười khanh khách. “Viện trưởng. Nhỏ hơn tôi một tuổi.” “Hả?” Dương Yên Nhu ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe như muốn xác minh lại câu trả lời mà mình vừa nghe được. Anh ta nào có giống viện trưởng chứ. Trông vẻ ngoài rất vui vẻ, hoạt bát. Còn nói nhỏ hơn Mai Việt Kha một tuổi. Nhỏ hơn chục tuổi cô còn tin. "Thái độ của em như thế này là sao?” Mai Việt Kha đưa tay nâng chiếc cằm của cô lên. Dương Yên Nhu hắt tay anh ra, tay đỡ cằm ánh mắt đưa lên rồi lại đưa xuống. “Chặc... chặc... người ta trông năng động, trẻ trung thế không biết...” cô dừng một lúc, thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Sao nhìn sang thầy... chán òm.” Ý là chê thầy già đó... Lời vừa nói xong, tay đang múc cháo ra bát cho cô chợt khựng lại. Mai Việt Kha đi đến bên giường, không nói một lời tay trái nắm lấy hai tay của cô để trên đỉnh đầu, tay phải nâng cằm cô lên. “Em vừa nói gì?” Giọng nói lúc này có chút khàn đặc. Nhìn người đàn ông đối diện đang tức giận, nội tâm của Dương Yên Nhu vô cùng sợ hãi. Sợ thì có sợ đấy, nhưng với cái miệng mỏ hỗn của cô dễ gì chịu thua được. “Tôi... tôi nói thầy già rồi. Già mà lại không biết mình già à?” Lời vừa dứt, môi Mai Việt Kha đã áp xuống bờ môi căng mộng, thơm mát chứa đầy mật ngọt của Dương Yên Nhu. Môi chạm môi, anh bắt đầu tiến công. Lưỡi anh xoáy xung quanh môi cô. Rồi anh đưa lưỡi chẻ đôi hàm răng của cô, khoáy đảo một vòng xung quanh răng cô. Cái lưỡi của anh càng lúc càng tiến tận sâu bên trong khoang miệng của cô. Lưỡi anh thật điêu luyện, lúc nông, lúc cạn, lạ lẫm đến hiếu kì. Lúc này, nhịp tim của Dương Yên Nhu đã đập loạn xạ, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhìn Mai Việt Kha quá mạnh mẽ, Dương Yên Nhu có phần khiếp sợ, cô cố thoát ra khỏi anh nhưng không được. Cuối cùng, Dương Yên Nhu chớp thời cơ liền cắn vào môi anh, mùi máu tanh thoang thoảng ở khoang mũi. Mai Việt Kha đau điếng, khẽ nhíu mày nên đã buông cô ra. Anh đưa tay lau đi phần máu ở môi mình rồi đánh mắt về phía Dương Yên Nhu. “Em là cún à?” Dương Yên Nhu thở hổn hển, đi phun phần máu trong khoang miệng ra rồi quát lớn với Mai Việt Kha. “Ừ. Tôi là cún đó. Thầy nên đi tiêm vắc xin đi. Nếu không trúng độc là chết đó.” Cơn tức giận của cô lại càng dâng cao lên, liền cầm cái gối bên cạnh đập vào người anh mấy cái liền. “Ai cho thầy hôn tôi chứ.” Cái tên đáng ghét này đã hai lần cướp đi nụ hôn của cô rồi. Dương Yên Nhu ấm ức, cô nói rồi liền bật khóc. Mai Việt Kha nhìn thấy liền hốt hoảng, vội vội vàng vàng đi sang chỗ cô. “Xin lỗi. Tôi không cố ý ăn hiếp em. Tại vừa rồi... vừa rồi có chút tức giận nên mới thế.” Cũng tại cô khiêu khích anh, luôn miệng chê anh già. Nên anh mới không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dương Yên Nhu đưa tay lau nước mắt. “Tôi nói oan thầy hay sao mà thầy ức?” Nói rồi, cô leo lên giường, trùm kín cả đầu. Cô đã nằm bệnh viện rồi mà con người đáng ghét này chẳng chịu tha. “Đúng. Em nói đúng...” anh đưa tay mở lấy tấm chăn ra khỏi đầu cô: “Đừng giận nữa, ngồi dậy ăn tối. Không thôi nguội lạnh hết.” "Không ăn gì hết. Cho đói chết đi. Khỏi bị thầy hành hạ nữa.” Cô quyết tâm giữ chặt tấm chăn. Mai Việt Kha dùng sức lấy tấm chăn ra khỏi người cô, giọng trầm đi mấy tông. “Hoặc là ăn tối hoặc là ăn tôi. Em chọn đi.”