Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Đến bệnh viện hưởng tuần trăng mật

Mai Việt Kha bày một bàn thức ăn. Mùi thơm của thức ăn bay khắp căn phòng, xông vào mũi. Cái bụng trống rỗng bây giờ cũng có dịp kêu ca. Dương Yên Nhu tạm thời nuốt cục tức xuống, bật người ngồi dậy đi sang bàn ăn. “Em ngủ cũng mấy ngày rồi. Ăn thanh đạm một tý.” Anh múc một bát cháo để trước mặt cô. “Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?” Wow... một bàn thức ăn thịnh soạn quá đi. “Hai ngày rồi. Ngày mai là cuối tuần, em có thêm thời gian nghỉ ngơi.” Cô nhìn thấy anh chỉ dọn có một cái bát liền hỏi. “Thầy không ăn cùng à?” Dương Yên Nhu múc một ít cháo cho vào miệng nếm thử. Cháo được nêm nếm rất ngon. Mùi vị này không cần nói cô cũng biết là do Mai Việt Kha nấu. Dương Yên Nhu tự hỏi là do cô đã quen ăn đồ ăn anh nấu hay vô tình anh nấu lại hợp khẩu vị của cô. “Không ăn. Có bỏ độc vô rồi.” Mai Việt Kha rót cho cô một li nước ấm, để trên bàn. Dương Yên Nhu câm nín mà lườm anh. Nhà anh ta có sản xuất lưỡi câu à? Câu nào nói ra cũng đều có gai có gốc. Không ăn thì thôi, tôi ăn một mình. “Này, thầy ở đây rồi bé Khiết ở với ai?” Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô bận chửi với anh ta mà quên đi đứa con ngang hong của mình. “Con bé về bà nội ở rồi.” Mai Thanh Khiết đã hết lời năn nỉ, con bé cũng đã dùng chiêu nằm dạ của cha nhưng Mai Việt Kha vẫn không đồng ý. Mai Việt Kha đã ghé sát vào tai cô bé nói nhỏ điều gì đó. Cô bé nghe xong vẻ mặt liền mừng rỡ, ngoan ngoãn mà về nhà nội. Ồ, anh ta cũng nhiều nhà nhỉ? “Chiếc ba lô của tôi đâu rồi. Thầy có mang đến đây không?” Dương Yên Nhu đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mấy ngày nay, cô không điện thoại cho ba mẹ chắc ông bà sẽ lo lắng. Mai Việt Kha đi lấy chiếc ba lô lại cho cô. Biết cô đang nghĩ gì, anh đã lên tiếng nói. “Em đừng lo. Ba mẹ chưa biết chuyện gì cả.” Không để ông bà Dương gọi về, Mai Việt Kha đã dựng tình huống mà gọi điện thoại sang trước cho ông bà bớt lo. Khi thì viện cớ cô đang tắm, lúc lại bảo cô bận nấu ăn. Có hôm nói cô vừa ra ngoài mua sắm. Nghe con gái có cuộc sống an nhàn, ông bà đến ngủ cũng bật cười. "Ba, mẹ?” Dương Yên Nhu biểu môi: “Gọi cũng quen miệng phết.” Đúng là... ông bà chẳng còn thương đứa con gái này. Cô tìm trong mục cuộc gọi nhỡ chẳng có tên của ông bà Dương. Ngược lại, chỉ toàn là số điện thoại của phụ huynh rồi lại thêm những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Nguyễn Minh Trang, Tống Nhạn. Họ có còn là cha mẹ của cô nữa không vậy? Dương Yên Nhu thầm oán trách ở trong lòng. “Em không ăn nữa à?” Mai Việt Kha thấy cô cứ mải chăm chú vào chiếc điện thoại nên lên tiếng hỏi. “Không.” Dương Yên Nhu lắc đầu: “Để nhắn tin cho các chị trong trường hay tôi đã khỏe .” "Sẵn tay nhắn luôn cho người yêu cũ một tiếng.” Mai Việt Kha giựt lấy cái muỗng từ tay Dương Yên Nhu. Anh nói rồi cúi mặt múc cháo cho vào miệng. “Ê, nói chuyện bớt kéo người yêu cũ vào nhe.” Lúc này, Dương Yên Nhu di chuyển tầm mắt. Thấy Mai Việt Kha đang ăn bằng chiếc muỗng của mình, cô đứng hình mất vài giây mới lên tiếng. “Cái đó... cái đó tôi vừa ăn mà.” Mai Việt Kha nhìn cô, gương mặt vô cùng đềm tĩnh. Giọng nói vang lên nghe qua có bảy phần tà mị, ba phần gian xảo. “Có vấn đề gì à? Nước bọt của em, tôi còn nuốt được. Huống gì cái này...” anh ực một hơi hết phần cháo còn thừa: “Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu.” Ọe... “Sao thầy có thể ở dơ quá vậy?” Nghe anh nói xong, cô thật là muốn nôn những thứ vừa nuốt xuống bụng ra hết. "Nhưng đó là sự thật.” Dương Yên Nhu tức anh ách. Đầu mày chau lại, quay người bỏ đi về giường. Cô chợt nhớ ra việc gì rồi lại đi đến chiếc ba lô. Lục tìm tấm thẻ, cô để trước mặt Mai Việt Kha. "Gửi trả thầy những khoản tiền trong mấy ngày qua và cả tiền viện phí. Mật khẩu là 290495.” Nói một tràn xong rồi cô trở lại giường nằm. Mai Việt Kha nhìn tấm thẻ trước mặt rồi nhặt lên, đi đến bên giường Dương Yên Nhu. Anh chậm rãi ngồi xuống giường, chống một tay qua người cô. “Tôi không nhận tiền?” Dương Yên Nhu vẫn giữ nguyên tư thế, hỏi lại. “Thầy không nhận tiền thì nhận cái gì?” Con nhà giàu mở miệng ra nói chuyện là phát ghét. Người ta đi làm cực khổ để kiếm từng đồng, còn anh ta chê tiền. “Tôi chỉ nhận một bé gái kháu khỉnh, dễ thương lại xinh đẹp giống em.” Khóe môi Mai Việt Kha cong lên, đôi mắt cũng ánh lên niềm hạnh phúc. Nhìn nét mặt này, chắc anh đã đặt xong tên của tiểu công chúa luôn rồi. “Ai rảnh sanh con cho thầy.” Đâu ai rảnh mà sanh con cho anh. Còn nói trai hay gái. Người ta bảo con gái nhờ đức cha đấy. Anh là con người xấu xa, lại muốn có con gái. Mà ai cũng xui xẻo lắm mới sanh con gái cho anh ta. Dương Yên Nhu trùm cả tấm chân qua khỏi đầu. Cô lại lười biếng mà nói chuyện với người đàn ông này. “Em ngủ đi. Tôi ra ngoài hóng gió tí.” Mai Việt Kha nhìn cô chỉ biết cười trừ. Tiểu nha đầu có lòng dạ sắt đá. Nghe tiếng bước chân của anh đi ngày càng xa dần, Dương Yên Nhu liền lèm bèm: Ai bắt cóc thầy đi cho tôi mừng. Mãi một lúc sau, Mai Việt Kha trở về phòng. Dương Yên Nhu đã ngủ say, chiếc điện thoại lại nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Mai Việt Kha nhặt điện thoại lên, anh chậm rãi mà nằm cạnh bên, nhè nhẹ chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái. Tiết trời hôm nay có chút u ám, những áng mây đen đang bồng bềnh trôi, không khí se se lạnh lại tràn vào phòng. Sáng nay, Dương Yên Nhu lại được dịp ngủ đến trưa. Tiếng nói chuyện rộn rã của người khám bệnh. Tiếng bước chân đều đều của những y, bác sĩ thay ca. Âm thanh mỗi lúc lại càng ồn hơn, khiến cho Dương Yên Nhu không thể nào mà ngủ tiếp được. Cô từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi lại hít một hơi không khí của ngày mới. “Chào buổi sáng!” Mai Việt Kha nằm bên cạnh, nhìn một loạt hành động của cô rồi khẽ lên tiếng chào. Dương Yên Nhu nhìn sang, thấy anh ngủ cùng mình, không nói không rằng liền một phát mà đá Mai Việt Kha xuống giường. Mai Việt Kha bị bất ngờ nên đã nằm dài xuống sàn nhà, cả người đau điếng. Anh cố ngồi dậy, tay soa soa cái lưng đau của mình. “Em tính sống góa bụa à, hở ra là lại động thủ với chồng.” Đau chết mất, cô có cần mạnh tay với anh như thế không? “Ai...” Lời cô chưa kịp nói hết thì cánh cửa phòng bệnh đã mở ra. Mai Thanh Tú nhìn thấy Mai Việt Kha với tư thế này trong đầu lại không thể nào nghĩ ra được cảnh trong sáng. Miệng bắt đầu huyên thiên. “A.. yo... chị dâu đang bệnh mà anh chơi cũng bạo quá rồi đấy. Nhìn hai người tưởng đang đổi địa điểm hưởng tuần trăng mật đấy.”