Chương 28: Mệt chứ, Nhưng...
Lúc Chu Yên giật mình tỉnh giấc đã là vào giữa trưa của ngày hôm sau.
Cô vừa mơ một giấc mộng, giấc mộng ấy đưa cô trở về năm 15 tuổi. Khi hai hàng cây ven đường bắt đầu rụng lá, những chiếc lá úa vàng chao liệng giữa bầu trời trong xanh rồi nhẹ nhàng đáp xuống mũi giày dính đầy bùn đất của cô thiếu nữ nông thôn. Cô thiếu nữ ấy đến cả trong giấc mộng mà vẫn xinh đẹp thuần khiết động lòng người. Khiến cho Chu Yên trong phút chốc lòng chợt hốt hoảng.
Cô chẳng hiểu sao mình tự dựng lại mơ thấy Cố Dĩ An, người phụ nữ ấy thì có liên quan gì tới cô đâu chứ?
Cô ta nên đi vào trong giấc mơ của ngài chủ tịch ấy.
À! Không! Không được, vậy thì ngài Chủ tịch sẽ lại bị cô ta mê muội đến thần hồn điên đảo mất.
Chẳng phải thời niên thiêu anh cũng đã từng vì cô ta mà mất ăn mất ngủ đó sao?
Ngài chủ tịch còn từng bị cô ta đá nữa kìa.
Haha! Đó là một câu nói nực cười biết bao và nó hoàn toàn không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Một người ưu tú, xét gia thế có gia thế, xét địa vị có địa vị như anh thì chỉ có chuyện anh không cần người khác chứ làm gì có chuyện người khác không cần anh. Nói không ngoa chính là anh chỉ cần quơ tay, thì cả đám các cô em mỹ miều xinh đẹp sẽ nguyện ý tô son điểm phấn rồi ngã vào lòng anh.
Thế nhưng đó chính là sự thật.
Trịnh Tân bị Cố Dĩ An đá.
Lý do không phải vì anh không đủ giàu, không đủ xuất sắc, hay không đủ đẹp mà là vì anh còn quá trẻ và cô ta thì còn có hẳn một tương lai chồng chất gánh lặng cần phải lo toan ở phía trước.
Cố Dĩ An là một cô gái thông minh nhưng cũng không kém phần thực dụng. Cuộc sống tràn ngập mùi vị nghèo khổ, cùng với người cha nghiện ngập, buộc cô ta phải hiểu ra một điều rằng, chỉ có dựa vào chính bản thân mình mới có thể thoát ra khỏi cảnh tù túng đến cùng cực này.
xuất thân thấp hèn khiến cô ta có linh cảm, cánh cổng nhà họ Trịnh sẽ không chào đón mình.
Và thế là thay vì chờ đợi một lời hứa hẹn bồng bột của tuổi trẻ mà chẳng biết đến khi nào mới thực hiện được thì cô ta lựa chọn cho mình một cơ hội mới. Và cơ hội mới ấy đến từ quý ông Adonis, một quý ông điển trai, thích ăn những món làm từ vàng dòng, đến từ tiểu bang Massachusetts của Mỹ, nơi mà chính quyền cho phép nam nữ có thể kết hôn trước độ tuổi 16.
Đối với một người kiêu ngạo như Trịnh Tân, thì hành động của Cố Dĩ An chẳng khác nào một cái tát đánh thẳng vào lòng tự trọng của anh. Thế cho nên, anh đã đuổi theo đoàn tàu rời thành phố của cô ta mà ngạo mạn nói: "Nếu hôm nay em quyết định như vậy, thì ngày sau có thế nào cũng đứng quay về quỳ dưới chân tôi mà khóc lóc. Em nghĩ thằng cha Adonis kia thật lòng muốn mang đến cuộc sống hạnh phúc cho em ư? Không! Không, hắn chỉ ưa thích những cô gái thanh xuân mơn mởn, rồi đến khi khoé mắt em phủ đầy nếp nhăn, da em bắt đầu lão hoá, tóc bắt đầu rụng hắn sẽ vứt em như vứt chiếc giày rách mà thôi. Tin tôi đi!"
Nói xong anh dứt khoát xoay người rời đi mà không để ý đến gương mặt trắng bệch của Cố Dĩ An.
Chu Yên lúc ấy đứng trong dòng người nhộn nhịp, thầm nghĩ: Người đàn ông này một khi đã tuyệt tình thì quả thật không ai sánh bằng.
Vậy mà chỉ ba tiếng đồng hồ, sau khi đoàn tàu rời bến, cô bắt gặp Trịnh Tân uống say đến say mèm.
Trời đất, một người luôn chú trọng chất lượng sinh hoạt như anh mà cũng có ngày vì một cô gái ham hư vinh như thế mà bê tha đến mức này.
Ừ! Thế thì đã đành. Nhưng anh lại còn nhận nhầm cô thành Cố Dĩ An.
Nếu có ai hỏi. 'nụ hôn đầu đời của cô có vị gì?' Chu Yên nhất định sẽ trả lời rằng: "tôi cảm thấy nó có mùi vị đắng chát"
Thở dài một hơi, Chu Yên ngẩn người nhìn bản thân mình trong gương. Trên làn da trắng nõn vẫn còn chi chít những dấu hôn xanh tím, chúng nhắc nhở cô rằng. Người đàn ông kia tối hôm qua đã cùng cô nằm trên một chiếc giường, cùng cô làm chuyện thân mật nhất trên đời nhưng mà trời còn chưa kịp sáng anh đã vội vã rời đi, chỉ để lại cho cô mỗi một tin nhắn báo rằng "anh đi công tác". Thậm chí anh còn chẳng buồn nói cho cô biết địa điểm trong chuyến công tác lần này của anh là ở chỗ nào nữa cơ.
Chu Yên chạm tay lên khóe mắt tự hỏi: "có phải mày đã già rồi phải không nhỉ? Nghe nói chỉ có những người già thì mới cứ suốt ngày suy nghĩ lung tung như thế này."
Cô bỗng dưng muốn gọi điện cho ngài chủ tịch để hỏi xem: Thưa Ngài! Khi khoé mắt em phủ đầy nếp nhăn, da em bắt đầu lão hoá, tóc em bắt đầu rụng liệu ngài có vứt bỏ em như vứt bỏ một chiếc giày rách hay không?
Tiếc là cô gọi mấy cuộc mà anh chẳng chịu bắt máy gì cả. Chiếc điện thoại bị cô nắm trong tay chặt đến mức nóng rẫy, rồi chỉ ít phút sau nó bỗng rung lên bần bật. Anh mắt cô từ vui sướng lại chuyển sang thất lạc.
Giây phút thất lạc qua đi, cô mới chậm chạp nghe máy. Còn tốt, xung quanh cô vẫn còn những người bạn luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi cô cần.
"Này! Tớ đã cố gắng sắp xếp công việc, nhưng vẫn không kịp để về dự sinh nhật cậu đâu. Tớ gửi nho ở xứ sở Tuncany về cho cậu rồi đây. Khi nào kết thúc chuyến công tác, tớ bù cho cậu nhé."
"Sao cậu ki bo thế? Có mỗi thùng nho mà cũng gọi là quà à?" Chu Yên sờ sờ khoé môi, vết cắn do ngài chủ tịch để lại, hiện tại chỉ mấp máy môi cũng thấy đau.
Bên kia tiếng cười của Lê Lam Anh phát ra lanh lảnh như chuông bạc.
"Cậu thiếu gì, bảo chủ tịch Trịnh mua cho cậu là được rồi, tớ chỉ là một con đỗ khỉ nghèo, không mua nổi kim cương với hột xoàn chỉ có mỗi thùng nho, cậu có lấy thì lấy."
Chu Yên cười hì hì, cố gắng che giấu nỗi cô đơn đang trào lên trong lòng.
"Lấy, cái gì cũng lấy."
"Năm nay bảo tên họ Trinh kia làm cho cậu một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng vào. Chúng ta chẳng còn trẻ nữa, cơ hội vui chơi hết mình không còn nhiều đâu. Qua vài năm nữa sẽ đổi thành mừng thọ mất rồi." Lê Lam Anh lúc nào cũng có cách khiến người khác vui vẻ.
Chu Yên bị cô ấy chọc cho bật cười.
"Vớ vẩn tớ mới có 27 tuổi, mà đợi chủ tịch Trịnh tổ chức sinh nhật cho tớ thì thôi khỏi, anh ta không khéo còn chẳng nhớ nổi tớ sinh ngày mấy nữa là."
Câu nói của Chu Yên nhẹ tênh như gió thoảng mây bay, nhưng chẳng hiểu sao Lê Lam Anh lại thấy tưng tức ở lồng ngực, cô ấy bỗng dưng cáu bẳn hẳn lên, thể hiện đúng bản chất của con gái thợ mỏ.
"Nếu đến cả việc đấy mà anh ta cũng không làm được cho cậu thì dẹp luôn đi, năm này qua tháng nọ như vậy có mệt không hả Chu Yên?"
Chu Yên ngẫm nghĩ một lúc cảm thấy chẳng có gì cần phải dấu giếm Lê Lam Anh nên thẳng thắn thừa nhận.
"Mệt chứ, nhưng…"
Đúng rồi, phải có “nhưng” nếu không còn lý do để tiếp tục thì cô đã buông bỏ từ lâu rồi.
"Nhưng… Lam Anh, tớ còn yêu anh ấy. Mỗi khi nghĩ đến việc, một ngày nào đó chúng tớ gặp nhau trên đường mà chỉ có thể xem nhau như người xa lạ, tớ đều cảm thấy hốt hoảng. Tớ đã kiên trì 12 năm rồi, tớ quả thực không cam tâm."
Bởi vì không cam tâm, nên mới cố chấp như thế. Tự nhủ với lòng, đợi thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, nhất định anh sẽ nhìn ra chỗ tốt của cô mà rơi vào lưới tình. Vậy mà…!
Phát hiện đầu dây bên kia trầm mặc, Chu Yên trách móc.
"Lê Lam Anh, có phải cậu đang ở sau lưng mắng tớ ngốc có phải không?"
Cô nghe thấy tiếng Lê Lam Anh thở dài, trộn lẫn với thứ tạp âm xung quanh nghe phá lệ chói tai.
"Đúng vậy! Cậu ngốc chết đi được, nhưng tên họ Trịnh kia còn ngốc hơn cậu gấp trăm, gấp vạn lần. Mắt hắn ta nhất định bị mù. Chu Yên của tớ có chỗ nào không tốt chứ? Phải nói là quá tốt. Nếu tớ là con trai thì nhất định tên họ Trịnh kia sẽ không có cửa đâu."
Chu Yên cười tít mắt.
Kết thúc cuộc điện thoại, Chu Yên khoanh mực đỏ vào con số 26 trên tờ lịch. Chỉ còn chưa đến 3 ngày nữa là cô đã bước sang tuổi 27. Thế mà chồng cô hiện tại đang ở xó xỉnh nào, cô cũng không biết.
Ngày 24 tháng 10, trời trong gió mát, Chu Yên lười biếng ở trong nhà cả một ngày hết đọc sách lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Cuộc sống chẳng khác nào một bà lão đã về hưu.
Ngày 25 tháng 10, Trời nổi gió, những tưởng sẽ xuất hiện mưa giông, nào ngờ Chu Yên đợi cả buổi, cuối cùng cũng chẳng có lấy nổi một hạt mưa. Đến chiều cô nhận được một cuộc điện thoại đường dài từ Los Angeles. Nội dung của cuộc điện thoại đó là:
[Ngài chủ tịch sẽ đáp chuyến bay về Bắc thành lúc 16 giờ 40 phút để cùng cô đón sinh nhật. Anh đã đặt một bàn tiệc gồm có nến và hoa tươi. Ăn tối xong anh sẽ dẫn cô đi xem bộ phim "những kẻ mộng mơ" mà dạo gần đây dân mạng hay đồn ầm nên về độ nổi tiếng của nó.]
Cả buổi chiều ngày 25, khoé mắt của Chu Yên lúc nào cũng cong cong như vành trăng non. Cô nghĩ, mình chắc cũng chưa già đâu nhỉ?
Ngày 26 tháng 10 Chu Yên phát hiện bản thân mình đã gần ba chục tuổi đầu rồi thế mà còn học theo mấy cô em 17, 18 tuổi. Háo hức trang điểm cho mình thật xinh đẹp chỉ để chờ đợi một cuộc hẹn từ người tình trong mộng.
Hôm nay cô đã nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân, bạn bè và độc giả.
Chủ tịch Trịnh cũng đã gửi lời chào tuổi 27 của cô bằng một giọng nói rất đỗi dịu dàng, ấm áp và để đáp lại anh cô đã hứa hẹn.
"Trịnh Tân, hôm nay em sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất để đến gặp anh, khi ấy anh hãy trao cho em nhành hoa hồng đỏ thẫm nhất nhé."
Nói ra lời này xong Chu Yên mới cảm thấy hết sức xấu hổ, cô cắn cắn môi dưới, mặt đỏ bừng như trái táo, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của anh.
Dường như người ở đầu dây bên kia cũng đã tưởng tượng được ra cái dáng vẻ xấu hổ của cô nên bật cười.
Anh nói "Được! Chờ tôi."
17 giờ ngày 26 tháng 10, Chu Yên ra cửa. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu sắc nhã nhặn với những họa tiết ấn tượng được lấy cảm hứng từ nghệ thuật kiến trúc hội họa Baroque. Thời gian chầm chậm trôi đi biến cô từ một cô thiếu nữ mặc chiếc áo thun ngắn tay màu hồng trở thành đoá hoa Thiên Điểu nở bung, mang theo hình dáng của một chú chim xinh đẹp rực rỡ sắc màu, vui sướng nhảy một điệu vũ trong gió xuân khiến cho người ta không thể rời mắt. Mấy chàng trai đi trên đường nhìn thấy cô đung đưa chiếc giỏ xách, làn váy nhè nhẹ tung bay liền kìm lòng không đậu mà húy sao.
"Hey! Cô em xinh đẹp, vui lòng cho anh làm quen."
Chu Yên mỉm cười, lắc lư bàn tay dưới ánh mặt trời. "Anh bạn, ngại quá, tôi đã kết hôn rồi."
…..
Nếu hỏi Chu Yên việc khờ khạo nhất mà cô từng làm là gì?
Cô sẽ trả lời: đó chính là tin vào tình yêu mà tên hề cuồng loạn Jocker dành cho cô ả tâm thần harley. Mới đầu sau khi xem xong "Suicide Squad" cô còn phát cuồng với câu chuyện tình yêu của cặp đôi "chập mạch" Joker và Harley Quinn. Nhưng nhìn kỹ lại cô phát hiện Jocker chẳng hề yêu cô ả tâm thần của mình một chút nào.
Ngoài việc hắn dùng trăm phương ngàn kế để cứu nàng ra khỏi khu biệt lập của đội X, thì cũng chính hắn là kẻ gây ra hàng loạt tổn thương từ tinh thần đến thể xác cho nàng. Tẩy nào, xúi bẩy harley lấy cái chết ra để chứng minh tình yêu. Nực cười nhất chính là harley lại thực sự vì một gã đàn ông gọi mãi không ngoái đầu lại nhìn nàng mà nguyện ý gieo mình xuống bồn hóa chất cực độc.
Nếu hỏi việc dũng cảm nhất mà Chu Yên từng làm đó là gì. Chu Yên sẽ trả lời: Đó chính là mặc một chiếc váy thật xinh đẹp, thưởng thức bữa tối một mình dưới ánh nến.
Nếu hỏi việc ngu ngốc nhất mà Chu Yên từng làm là gì.
Chu Yên sẽ trả lời: Đó chính là đứng trước cửa lớn của rạp chiếu phim quốc gia, kiên nhân chờ đợi người đàn ông của cô sẽ mang theo nhành hoa xinh đẹp nhất cài lên mái tóc mình.
Cuối cùng anh ta cũng không đến còn cô cứ đứng đờ đẫn nhìn tờ áp phích rồi quyết định làm thêm một việc dũng cảm thứ hai trong ngày, đó là mua một tấm vé và tự mình trải qua trọn vẹn sinh nhật lần thứ 27.
Lúc phim vừa kết thúc, có ông lão ngồi bên cạnh còn tốt bụng hỏi:
"Cháu gái, kết phim có hậu như thế sao cháu lại khóc?"
Chu Yên lúc ấy mới đưa tay chạm vào khoé mắt, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà mặt cô đã đẫm lệ. Cô vội vàng lau đi rồi đáp.
"Cháu khóc vì hạnh phúc ông ạ!"
Rạng sáng một giờ ngày hôm sau Chu Yên xuất hiện ở sân bay Bắc Vân, mang theo một ít hành lý đơn giản, tắt nguồn điện thoại, một mình bay đến Lập Thành.