Chương 29: Chạy trốn khỏi thành phố Bắc Vân.
Thời điểm Chu Yên hèn nhát nhất: Đó chính vội vội vàng vàng chạy trốn khỏi thành phố Bắc Vân.
Lúc đi cô ấy chỉ báo cho duy nhất một mình Lâm Ngọc Lệ biết.
Đáng tiếc Lâm Ngọc Lệ khi ấy đến thân mình còn lo không nổi.
Hiện tại chị đang bị Sợ An Duật đè ở trên giường dở đủ trò bỉ ổi. Chiếc váy ngủ làm từ lụa tơ tằm của chị bị hắn kéo cho rách tươm thành từng mảnh vụn, vứt bừa bãi ở trên sàn nhà.
Hắn đã "hành hạ" chị cả đêm hôm qua rồi, bây giờ trời còn chưa sáng mà hắn lại bắt đầu có dấu hiệu động tình.
Lâm Ngọc Lệ mệt chết đi được, nhìn kỹ thì sẽ thấy khóe mắt của chị còn sưng đỏ cả lên, hẳn là do tên điên Sở An Duật khiến chị khóc lóc thành bộ dáng như thế này. Hắn trước giờ luôn cường thế, chỉ cần là thứ hắn muốn thì e rằng, Lâm Ngọc Lệ đời này có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng.
"Muốn thoát khỏi tôi sao? Đừng hòng."
Sở An Duật lẩm bẩm, ôm cả người Lâm Ngọc lệ vẫn còn đang ngủ mê mệt vào tròng lòng mình, bắt đầu thành kính hôn lên từng tấc da tấc thịt của chị. Hắn vừa là tín đồ, vừa là tội đồ của Lâm Ngọc Lệ, cả đời này hắn đã thề sẽ chỉ tôn thờ duy nhất một tín ngưỡng đó chính là "cô chị gái con riêng" của mình.
Lâm Ngọc Lệ bị nụ hôn triền miên của Sở An Duật dọa tỉnh, chị vừa mơ thấy mình bị một con rắn răng nanh dính đầy máu quấn chặt đến mức cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra nổi. Tỉnh dậy mới phát hiện người nằm bên cạnh còn đáng sợ hơn cả mãng xà.
Chị đưa tay đẩy hắn ra, tức giận mắng.
"Sở An Duật, cút xuống."
Sở An Duật hôn lên môi Lâm Ngọc Lệ một cái, mặt dày nói.
"Không!"
"Người nặng như trâu ấy, muốn đè bẹp tôi hả, cút xuống, tôi phải về"
Sở An Duật nheo mắt lại, đôi con người tràn đầy tính xâm lược. Hắn nắm lấy cằm chị mân mê hỏi.
"Về đâu? Hả?"
Lâm Ngọc Lệ cũng chẳng vừa, trừng mắt nhìn hắn.
"Nhà tôi, chỗ này là đầm rồng hang hổ, tôi sống không nổi. Chuyện hôm qua anh dở trò bỉ ổi với tôii, tôi sẽ không truy cứu, chỉ mong anh để cho tôi đưa An Hi đi. Chúng ta giống như mấy năm nay nước sông không phạm nước giếng chẳng phải tốt hơn sao?"
Sở An Duật nhếch khóe môi, trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng hai con mắt đỏ sòng sọc đã tiết lộ hắn chuẩn bị phát điên.
"Chị gái của tôi, chị vẫn ngây thơ như ngày nào? Nhỉ?"
….
"giở trò bỉ ổi hả? Ồ! Đúng rồi, trò này tôi còn chưa chơi đủ đâu. Nào! Chúng ta tiếp tục. Bao giờ chơi đủ, tôi sẽ trả công chúa nhỏ cho em."
Sở An Duật lời nói đi liền với hành động, đôi bàn tay với những khớp xương đẹp đẽ của hắn lại bắt đầu lộ ra những thói hư tật xấu.
Lâm Ngọc Lệ chân đấm tay đá phản kháng nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ tổ khiến Sở An Duật tức giận thì hắn lại càng thêm mạnh bạo.
Nửa tiếng sau chị bị hắn vằn cho thê thảm không nỡ nhìn.
Trong căn biệt thự xa hoa bậc nhất ở Bắc thành, ánh nắng bắt đầu khúc xạ chiếu lên bóng hình nhấp nhô của Sở An Duật, từng giọt mồ hôi mem theo thái dương nhỏ xuống tấm lưng chằng chịt dấu hôn của Lâm Ngọc Lệ mà bên cạnh đó tiếng chuông điện thoại vẫn đợt này nối tiếp đợt kia réo lên inh ỏi.
Lâm Ngọc Lệ đứt hơi cầu xin Sở An Duật.
"Sở An Duật, hãy để tôi nghe điện thoại trước đã."
Sở An Duật mặc kệ vẫn cứ chuyên tâm làm việc của mình.
"Sở An Duật, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?" Gọi đến muốn tung nóc nhà luôn, hẳn là rất cấp thiết.
"Được rồi!" Sở An Duật không rời khỏi người Lâm Ngọc Lệ mà vươn tay lấy chiếc điện thoại đưa cho chị, nhướng mày.
"Em nghe điện thoại của em, tôi làm việc của tôi." Hắn ghé vào tai chị cười lưu manh "đừng có kêu ra tiếng đấy."
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Lâm Ngọc Lệ muốn dùng cẩu đầu trảm của Bao Thanh Thiên để dỡ cái đầu của Sở An Duật xuống.
"Không nhanh bắt máy, người ta sẽ cúp đấy…" nói rồi hắn còn thúc mạnh một cái khiến Lâm Ngọc Lệ phải cắn răng thì mới không bật ra thành tiếng.
Chị oán hận lườm hắn, sau đó mới hít sâu vào một hơi bắt máy.
Lâm Ngọc Lệ còn chưa kịp nói gì, đã bị người ở đầu dây bên kia oanh tạc.
"Lâm Ngọc Lệ, Chu Yên đâu?"
Lâm Ngọc Lệ lập tức tỉnh táo hơn mấy phần. Hôm qua đúng là Chu Yên có gọi cho chị nói là sẽ đến Lập Thành trước, cũng dặn không cần phải cho người khác biết rằng con bé đi đâu. Người khác ở đây có thể hiểu là bà Tô Hà và Trịnh Tân. Chị dám cá là có chuyện gì xảy ra vào đêm sinh nhật của Chu Yên rồi, nhưng hỏi qua điện thoại thì con bé chỉ ậm ừ, muốn đích thân đến tìm con bé thì lại bị Sở An Duật giữ chân. Quả thật thân bất do kỷ.
Hiện tại Trịnh Tân gọi cho chị thì càng khẳng định chuyện này có liên quan mật thiết đến ngài chủ tịch.
Một đám đàn ông tồi.
Sở An Duật khốn kiếp! Trịnh Tân cũng khốn kiếp.
Sao cô phải nói cho hắn biết, "con ngốc" kia đang ở đâu?
"Chu Yên ấy hả…ưm" Lâm Ngọc Lệ bịt chặt miệng nhìn vẻ mặt cười đắc ý của Sở An Duật mà chỉ hận không thể cào rách bản mặt nhe nhởn của hắn.
"Chu Yên, con bé đến Nam Thành rồi….ở khách sạn Lavender, phòng 703.i…"
Còn chưa biên soạn xong lời nói phét thì người đầu dây bên kia đã gấp gáp không chờ nổi mà cúp máy.
Lâm Ngọc Lệ buồn bực, ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt Sở An Duật, nhưng hắn nhanh mắt né được.
"Chị gái của tôi, em vẫn còn nhiều sức lực, nhỉ?"
Dứt lời hắn lại bắt đầu một đợt tấn công mới.
Lâm Ngọc Lệ quả thực lo lắng cho Chu Yên, thế nhưng hiện tại đến thân chị còn lo không xong.
Ba tiếng đồng hồ sau, Trịnh Tân từ Nam Thanh gọi cho Lâm Ngọc Lệ. Người chưa bao giờ công khai sử dụng quyền lực để áp dụng lệnh trừng phạt với người khác lần này đã không còn giữ được vẻ nho nhã, phong độ như ngày thường mà gằn giọng lên.
"Lâm Ngọc Lệ, cô đang khiêu khích quyền uy của tôi đấy."
"Ồ! Không biết vợ tôi đã đắc tội gì với chủ tịch Trịnh thế?" Không vui cho lắm khi người nghe máy lần này lại là Sở An Duật.
Trịnh Tân đương nhiên không kiêng nể gì Sở An Duật, cảnh cáo.
"Tốt nhất cậu nên bảo vệ vợ mình cho thật tốt."
Nói xong anh dứt khoát dập máy, bởi vì biết thừa Lâm Ngọc Lệ sẽ không chịu hé răng nửa lời.
Tự bản thân anh sẽ tìm ra cô. Rất nhanh thôi!