Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 18: Không phải loại 'chó mèo' nào tôi cũng học theo.

“Vợ ơi, đi cùng chồng một tí thôi. Nha nha nha.”

Dương Yên Nhu đưa tay che lấy hai tai mình lại. Ồn đến mức cái đầu cô sắp nổ tung luôn rồi. Nếu không phải dự giờ cô đã ném anh ta xuống sân trường đang ồn ào tiếng học sinh dưới kia.

Mai Việt Kha không ngờ rằng mọi hành động của mình đã được thu gọn trong tầm mắt Tâm Anh – cô bé là giáo viên hợp đồng của trường.

Ban đầu, khi nhìn sang Tâm Anh cho rằng Mai Việt Kha và Dương Yên Nhu đang thảo luận về tiết dạy của Lâm Phúc Lâm. Nhưng mà, cô nhớ hai người bọn họ nào có ưa gì nhau, sao lại có việc cùng nhau thảo luận.

Tâm Anh lòng đầy nghi hoặc liền phóng to tầm mắt ra xa một tí, quan sát kĩ một chút lúc này cô lại thấy tay Mai Việt Kha đang xoa xoa nắn nắn bàn tay mềm mại của Dương Yên Nhu.

Ánh mắt tò mò trợn lên hết cỡ, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, rốt cuộc không có cách nào suy nghĩ.

Tâm Anh đưa tay dụi dụi hai mắt rồi lại nhìn kĩ lại một lần nữa như muốn kiểm tra xem mình có nhìn nhằm không.

Quả thật, Mai Việt Kha và Dương Yên Nhu có mối quan hệ bất chính.

Tâm Anh vô thức đưa tay đánh nhẹ vào cái đầu của mình.

Không đúng... trai chưa vợ gái chưa chồng đâu thể gọi là bất chính.

Tâm Anh lại len lén đưa mắt ngắm nghía đôi nam nữ đang làm chuyện mờ mờ ám ám trước ban ngày ban mặt này.

Nam thì anh tuấn nữ thì thông minh, sắc xảo... Chặc chặc, con của hai người chắc cũng cực phẩm.

Thật là mong chờ quá đi...

Cuối cùng, tiết học cũng hết giờ, ngoài Lâm Phúc Lâm thở phào nhẹ nhõm ra thì có cả Dương Yên Nhu. Mấy mươi phút ngồi cạnh Mai Việt Kha cô như bị tra tấn.

Sau một vài lời nhận xét của giáo viên khác, Nguyễn Minh Trang nhìn sang Dương Yên Nhu.

Lúc này, Dương Yên Nhu không phải ‘vạch lá tìm sâu’ nhưng những lời nhận xét vừa rồi không trùng với ý của cô.

Dương Yên Nhu hắng giọng.

“Qua tiết dạy, tôi nhận thấy thầy Lâm chưa xác định đúng yêu cầu cần đạt. Nội dung bài mới chưa được khai thác sâu.”

Lời vừa dứt, vẻ mặt Lâm Phúc Lâm căng ra, anh ta bắt đầu lên tiếng chất vấn.

“Cô Nhu nói yêu cầu cần đạt chưa đúng là sao?”

Dương Yên Nhu nở nụ cười nhàn nhạt.

“Thầy để ở mục yêu cầu cần đạt là học sinh đọc trôi chảy, ngắt nghỉ đúng dấu câu. Ở hoạt động đọc, thầy gọi ba em đứng lên đọc nhưng cả ba em đều phải đánh vần từng chữ một. Xin hỏi thầy Lâm, như vậy yêu cầu cần đạt đã đúng chưa?”

“Tại vì...” Lâm Phúc Lâm ấp úng: “Tại vì ba bạn này là học sinh đọc chậm của lớp.”

Dương Yên Nhu vẫn ngồi thẳng lưng, ngón tay trỏ ở bàn tay phải cứ ngõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Phúc Lâm.

“Ba em học sinh vừa rồi không phải là ba em đọc chậm của lớp.”

Dương Yên Nhu nắm rất rõ tình hình học tập của lớp này. Bởi vì, cô đã dạy các em học sinh ở năm lớp Một.

“Cô Nhu này... ý cô là sao?”

Người vừa lên tiếng là Lê Nhật Linh, hắn là tổ trưởng tổ Hai cũng là cháu trai của trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

Mọi người trong trường rất ít người thích hắn nhưng vì mang cái danh là cháu của trưởng phòng nên ai nấy đều phải dè chừng.

Nói đến đây, cô lại tức Mai Việt Kha. Làm hiệu trưởng đã nhiều năm lại không thể dẹp loạn được đám hỗn độn này. Ngày nào còn đám người này thì ngày đó chất lượng của cái trường vẫn mãi thấp lè tè.

Sắc mặt Dương Yên Nhu vô cùng đềm tĩnh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng Lê Nhật Linh, đôi môi hồng từ từ cong lên nét xinh đẹp.

“Tuy là mức độ đọc của các lớp khác nhau nhưng khi học lớp Một, các em học sinh đã đọc trôi chảy cả rồi. Không có lí do gì gần cuối năm lớp Hai lại là học sinh đọc đánh vần.”

Lời của cô khiến cho cả căn phòng một phen dậy sóng.

Một số giáo viên thầm thán phục sự dũng cảm của Dương Yên Nhu đặc biệt là Nguyễn Thanh Tâm - một giáo viên dạy lớp Ba cũng là người dạy lớp của Lâm Phúc Lâm đưa lên.

Năm nào cũng vậy, khi nhận lớp của Lâm Phúc Lâm, học sinh đọc chữ rất chậm thậm chí vẫn còn em không nhớ được âm và vần, tính toán trong phạm vi một trăm còn sai lên sai xuống.

Biết hắn có chỗ dựa vững chắc, Nguyễn Thanh Tâm có gào thét cũng chẳng được ít lợi gì vì thế cô đã luôn cắn răng chịu đựng từ năm này sang năm khác.

Thật sâu thẳm trong thâm tâm của những người có mặt ở căn phòng này điều đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Dương Yên Nhu.

Có gì là lạ khi gần cả chín tháng học, Lâm Phúc Lâm đã không tăng cường luyện đọc cho học sinh.

“Tôi khuyên cô Nhu, mình là người nhỏ tuổi, ít năm kinh nghiệm nên cần phải có thái độ học hỏi đàn anh đàn chị. Đừng nên có thái độ kêu căng.”

Mặt mày Lê Nhật Linh đã tối sầm lại. Nhưng mà giọng nói vẫn rất sắc bén.

Dương Yên Nhu đưa mắt nhìn hắn, không có một chút né tránh, nhếch môi cười.

“Dạ, thầy dạy phải ạ.” Lúc này, mọi ánh mắt khó hiểu lại nhìn về phía cô, Mai Việt Kha cũng không ngoại lệ. Dương Yên Nhu nói tiếp: “Tuổi trẻ chúng em phải có tinh thần học hỏi nhưng mà cũng cần phải lựa chọn nội dung học hỏi và đặc biệt là cần lựa chọn cả người để học hỏi cho đúng. Chứ không phải loại ‘chó mèo’ nào cũng học hỏi theo.”