Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Rung động

Baa....

Hắn tức tối cuộn chặt bàn tay phải thành nắm đấm sau đó đập thật mạnh xuống bàn. Chiếc bàn chắc chắn nhưng cũng hơi hơi chuyển động nhẹ.

Gương mặt đỏ cả lên, trên vầng trán cao của hắn gần như đã nhìn thấy những tia máu, nhường như chỉ cần cái chạm tay nhẹ thì bị vỡ ra.

“Cô... cô... chỉ là con nít ranh mà lại thích thể hiện. Tôi đây là vì muốn tốt cho cô nên mới dạy bảo một tí.”

Chưa có một ai dám nói chuyện với hắn như thế. Ở đây lại có rất nhiều người, Dương Yên Nhu này thật sự là không xem hắn ra gì.

Khóe môi cô nở nụ cười, ý cười chạm đến đáy mắt.

“Mẹ tôi có chồng hai từ bao giờ mà tôi không biết thế.”

Lê Nhật Linh, thầy có dạy đời ai cũng được nhưng đừng có nghĩ đến việc dạy đời Dương Yên Nhu này, tôi đây không dễ để thầy bắt nạt đâu.

“Cô Nhu...”

Lúc này, Mai Việt Kha mới lên tiếng.

Nghe giọng của anh, cơ mặt của Lê Nhật Linh cũng giãn đi mấy phần. Hắn ta ngồi xuống, vênh cái mặt lên.

Những người còn lại bắt đầu ngồi thẳng lưng, chăm chú quan sát nét mặt của Mai Việt Kha mà điều chỉnh hơi thở.

Lê Nhật Linh đúng là cậy mình có chỗ dựa suốt ngày cứ thích ra vẻ, dạy đời người khác, bắt ép những người thấp cổ bé họng.

Nhưng mà, Dương Yên Nhu cũng thẳng tính quá đi. Không thích thì mình không cần nghe còn cái này trả lời như vậy, không cho hắn ta mặt mũi rồi.

Trong cái trường này, ai không biết Mai Việt Kha luôn dị nể Lê Nhật Linh, chưa một lần nói nặng lời với anh ta. Vậy mà, Dương yên Nhu lại không chút nể nang.

Mai Việt Kha nào có ưa gì Dương Yên Nhu, chắc cô lại bị anh chửi cho một trận đây mà.

Mai Việt Kha điều chỉnh tư thế một chút, anh tựa lưng ra ghế, một tay gõ nhè nhẹ các đầu ngón tay xuống mặt bàn, gương mặt đềm tĩnh, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Dương Yên Nhu, cuối cùng vẫn không thể đọc được tâm tư cùng cảm xúc của anh.

"Thầy Linh đang có tâm ý khuyên bảo, cô thích thì để vào tai không thích thì để ngoài tai. Đừng nên trả lời thẳng thắn quá không chừa cho thầy chút mặt mũi nào.”

Anh dừng một chút rồi lại nói tiếp, không chừa cho người nghe thời gian để ngẫm nghĩ.

“Với tiết dạy này, tôi xin bổ sung hai ý nhỏ. Thứ nhất, thầy Lâm chưa xác định đúng yêu cầu cần đạt. Thứ hai, nội dung bài mới chưa được khai thác sâu. Ý kiến của tôi chỉ có như thế thôi. Còn đi sâu vào chuyên môn tôi nhờ cô Trang nhé!”

Bổ sung gì chứ? Đây chẳng phải là lập lại ý kiến của Dương Yên Nhu?

Mai Việt Kha không nói ý kiến Dương Yên Nhu là đúng hay sai mà Mai Việt Kha lại nói ý kiến của anh như ý kiến của cô.

Mai Việt Kha là có ý gì?

Căn phòng nhỏ bé ấy lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt.

Dương Yên Nhu ngạc nhiên không kém. Cô dùng ánh mắt đầy nghi hoặc mà nhìn anh.

Anh ta đang đứng về phía cô?

Mai Việt Kha không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô để lên bắp đùi của mình. Nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Bắt đầu từ bây giờ, bàn tay này chỉ bảo vệ vợ mà thôi...

Dương Yên Nhu sửng sốt, ngây ngốc nhìn anh. Ánh mắt cùng khuôn mặt này là sao đây? Có phải chăng, anh muốn công khai bảo vệ cô. Nghĩ đến đây, một tia ấm áp đang len lỏi vào nơi đang phập phồng bên trong lồng ngực trái. Cô đây là đã rung động với anh rồi sao? Chỉ là... không muốn thừa nhận mà thôi.

Lúc này, Nguyễn Minh Trang lên tiếng. Hai người này, gây ra một đóng hỗn độn rồi lại để cô thu dọn.

“Dạ, quý thầy cô trật tự một tí ạ. Qua tiết dạy của thầy Lâm, tôi cũng đồng ý với những ý kiến vừa rồi. Thầy Lâm cần nghiên cứu bài dạy mình kĩ hơn nhé. Ngoài ra, trong tuần sau trường sẽ tiến hành khảo sát học sinh, nếu những em nào chưa đọc viết được thì tuyệt đối sẽ không cho lên lớp.”

Cuộc họp kết thúc, trong lòng mọi người đều vui như mở hội.

Cuối cùng, cũng đợi được cái ngày mặt mũi của Lâm Phúc Lâm và Lê Nhật Linh mất hết.

Ngoài ra, mọi người rất mong chờ cái kết quả khảo sát học sinh.

Trái ngược với mọi người, gương mặt của Lê Nhật Linh và Lâm Phúc Lâm đã méo mó, vô cùng khó coi.

Trước khi ra về, ánh mắt Lâm Phúc Lâm gần như muốn thêu cháy cả Dương Yên Nhu.

Dương Yên Nhu, cô sẽ sống không yên với tôi đâu...