Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 25: Vợ bắt phạt quỳ

Về đến nhà, Dương Yên Nhu liền nằm ì xuống giường, hai mắt nhắm ghì.

“Này, em không đi tắm à?”

Sau khi khóa cửa nhà cẩn thận, Mai Việt Kha đi vào trong liền thấy Dương Yên Nhu đã ngủ, anh đi lại gọi cô dậy.

“Không. Mệt lắm rồi. Có gì sáng mai tắm.”

Dương Yên Nhu cố gắng lên tiếng.

Lúc này đây, cô đã mệt rã rời. Còn sức lực gì nữa đâu mà đi tắm.

Dù có tắm thì cũng gọi là Dương Yên Nhu. Không đi tắm cũng được gọi là Dương Yên Nhu. Nếu đã vậy, cho cô lười tắm một hôm đi.

Trông cái dáng vẻ lười biếng của cô, Mai Việt Kha không kìm được khóe môi cong lên nụ cười. Cô vợ bé nhỏ của anh lúc nào cũng dễ thương..

Anh cúi người ghé sát vào tai cô, giọng nói ma mị vang lên.

"Hay là chồng tắm giúp vợ nhé!”

Dương Yên Nhu nghe xong, tay liền lấy chăn phủ kín đầu.

“Không có nhu cầu.”

Thấy cô hạ quyết tâm đến vậy, Mai Việt Kha cũng không kêu nữa. Anh đứng dậy chuẩn bị đồ đi tắm khi ngang qua chỗ công tắc không quên đưa tay chỉnh ánh sáng đèn cho cô dễ ngủ.

Một lúc sau, khi trở ra Mai Việt Kha thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ấy liền đưa tay giải phóng cái đầu bé nhỏ ra khỏi cái chăn tù túng.

"Che kín cả mặt, em không thấy ngạt à?”

Mai Việt Kha nằm xuống bên cạnh, anh từ từ rút cái gối đang được Dương Yên Nhu kê trên đầu ra thế tay mình vào làm gối, mọi cái nhắc tay của anh đều rất chậm rãi và nhẹ nhàng như sợ mình sẽ đánh thức cô dậy.

Tay trái anh ôm ngang qua người cô, đầu nhụi vào hõm vai xanh của Dương Yên Nhu.

Thật là không tin được, cô gái nhỏ bé này lại mạnh mẽ và có nhiều tài lẻ đến vậy.

Mai Việt Kha âm thầm cảm ơn người cha quá cố của mình đã chọn cho anh một người vợ không chỉ tài giỏi mà còn xinh đẹp, chọn cho nhà họ Mai một nàng dâu ngoan hiền lại lễ phép...

Nghĩ đến đây, anh lại có cảm giác mình chẳng xứng đáng với cô...

Như là, anh đã tìm được cô quá trễ khiến cho trái tim này chịu quá nhiều tổn thương...

Hoặc như là... đã để đôi vai gầy này vất vả mấy năm qua...

.... Dù tối qua ngủ rất trễ nhưng Dương Yên Nhu lại thức sớm hơn mọi khi bởi vì cô cần có chuyện muốn hỏi tội Mai Việt Kha.

Từ phòng ngủ đi ngang qua phòng ăn, thấy Mai Việt Kha đang chuẩn bị bắt tay vào làm bữa sáng thì cô liền cất tiếng gọi.

“Mai Việt Kha...”

Mai Việt Kha vừa mang xong chiếc tạp dề vào người nghe cô gọi nên cũng nhanh chân mà đi lên.

Nhìn thấy dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Dương Yên Nhu, Mai Việt Kha có chút giựt mình.

“Sao vậy? Sao em không ngủ thêm một tí?”

Mai Việt Kha vừa có ý định ngồi cạnh cô thì đã bị Dương Yên Nhu đưa tay đẩy ra.

“Quỳ xuống!”

Quỳ? Anh làm gì nên tội mà mới sáng ra vợ đã bắt phạt quỳ?

Mai Việt Kha mở tròn đôi mắt nhìn cô. Trong đôi mắt tròn xoe ấy vừa chứa chan tình cảm lại có cả nỗi oan ức mà anh đang âm thầm gánh chịu.

Anh chầm chậm quỳ hai gối xuống sàn nhà, giọng thì thào nhưng vừa đủ để cô nghe được.

“Chồng muốn biết mình đã bị tội gì?”

Dương Yên Nhu hơi hơi dựa người vào ghế, chân phải vắt qua chân trái, cô hắn giọng.

“Tội của thầy là giấu chìa khóa xe của tôi.”

Khi dạy nhóc con học, cô cứ suy nghĩ mãi về chiếc chìa khóa xe của mình. Nghĩ một lúc, cô chợt nhớ là mình chưa kiểm tra lại thiết bị giám sát trong nhà. Nghĩ gì làm đó, cô liền mở điện thoại ra xem.

Trong đoạn phim lúc chiều, sau khi cô vào phòng thì Mai Việt Kha cũng từ cửa bước vào, đi ngang qua chiếc bàn ở cửa anh đã nhanh tay mà cầm lấy chiếc chìa khóa của cô bỏ vào túi quần mình rồi đi một mạch xuống nhà bếp uống nước.

Đúng là... khi con người ta lúng túng thì rất dễ bị thao túng tâm lí...

Lúc đó, Dương Yên Nhu đã bị Mai Việt Kha thao túng tâm lí mất rồi...

Khi ra xe, cô tính hỏi tội anh nhưng lại quên mất.

“Xin lỗi... biết giấu đồ em là không đúng. Tại vì không muốn để em đi một mình nên mới làm như vậy.”

Mai Việt Kha trưng ra cái dáng vẻ vừa hối lỗi cũng vừa lo lắng cho cô.

“Có liên quan đến chuyện vừa rồi?”

Dương Yên Nhu chậm rãi lên tiếng hỏi. Ánh mắt nhìn anh vô cùng chăm chú, cô âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Mai Việt Kha.

Sau khi biết anh không sao, trên đường từ bệnh viện trở về nhà, cô đã sắp xếp các sự việc diễn ra trong các ngày qua một cách có trình tự lại...

Câu vừa rồi đã không đơn thuần là câu hỏi nữa...

Mai Việt Kha thật sự sợ hãi trước sự thông minh và nhạy bén của Dương Yên Nhu.