Chương 26: Hoàn hảo
Ánh mắt Mai Việt Kha hơi hơi chuyển động như là anh đang sắp xếp lại ý tứ một chút.
"Nói!"
Dương Yên Nhu có chút mất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Mai Việt Kha, cô điều chỉnh tư thế ngồi lại, lên giọng hối thúc.
Mai Việt Kha biết mình sẽ không thể giấu cô được nữa nên đành phải nói ra sự thật.
“Nhà mình có kinh doanh thêm một số lĩnh vực trong đó có chuỗi quán bar, khách sạn... bọn người lúc tối là người bên đối thủ. Họ cạnh tranh không lại nên đã nhiều lần chơi trò dơ bẩn bây giờ bọn chúng đang bị thua lỗ, công an đang vào cuộc điều tra. Bọn chúng cho rằng mọi chuyện ở phía sau là do chồng làm nên mới bí quá hóa liều...”
Nhà mình?
Người đàn ông này cũng thật khéo ăn khéo nói. Đến lúc này rồi mà cũng không quên thả thính với cô.
Nhưng mà, tâm tư cô nào còn tâm trạng suy nghĩ về những lời nói đó. Lúc này, thái độ Dương Yên Nhu trở nên lo lắng hơn. Trong mắt cô, việc kinh doanh không nhất thiết phải đi đến mức lấy mạng người khác như vậy.
Không đúng?
Mạng sống của một con người đâu phải chó mèo gì mà bọn họ muốn lấy là lấy. Huống hồ đây cũng chỉ là nghi ngờ...
Dương Yên Nhu cảm thấy trong lời nói ấy có một lỗ hỏng rất lớn.
“Bọn họ chỉ nghi ngờ thì làm sao lại đến lấy mạng thầy được?”
Dương Yên Nhu trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình.
“Em không hiểu đâu. Việc kinh doanh vô cùng phức tạp... Nói nôm na cho em hiểu thương trường là chiến trường. Ai cũng mang trong mình cái giả tâm và nhẫn tâm. Vì thế một khi đã thất bại chỉ cần có một tia hy vọng mong manh bọn họ cũng muốn nắm lấy.”
Mai Việt Kha đứng lên, đi lại ngồi cạnh cô. anh cuộn tròn tay lại, bóp nhè nhẹ hai bên vai Dương Yên Nhu.
Hà Minh từng nói với anh người con gái có bờ vai rộng và tròn là người thông minh, quyết đoán, khí chất mạnh mẽ.
Mai Việt Kha chẳng bỏ vào tai đến hôm nay anh mới được tận mắt chứng kiến lời nói ấy là sự thật...
Người con gái trước mắt này... quá hoàn hảo...
“Có thật là thầy không làm chuyện gì phi pháp không?”
Dương Yên Nhu không muốn nói vòng vo với anh nữa. Cô vẫn còn nghi ngờ với những lời nói vừa rồi.
“Em cho rằng tôi cần tiền đến mức phải làm chuyện phi pháp à?”
Bàn tay đang thoăn thoắt vì câu nói ấy liền dừng lại. Anh hơi nghiêng người ra phía trước để quan sát rõ nét mặt cô.
Dương Yên Nhu quay người lại vô tình chạm vào một bên má phải Mai Việt Kha, ánh mắt lúng túng thoáng qua. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm giọng lên tiếng.
“Con người mà... ai không có lòng tham. Có những người đã giàu rồi lại muốn giàu thêm đó.”
Mai Việt Kha áp nhẹ hai bàn tay mình vào hai bên má của cô. Anh đặt nhẹ lên đôi môi căng mọng trước mắt một nụ hôn.
Ánh mắt nhìn cô một cách chăm chú, nghiêm túc nói.
“Em thừa biết tôi là ai. Vì thế tôi không có làm những chuyện phi pháp. Kinh doanh là lĩnh vực của gia đình nhưng vì anh hai mất sớm nên tôi mới tiếp quản mà thôi.”
Dương Yên Nhu có chút bối rối liền lấy tay anh ra khỏi mặt mình.
“Tôi chỉ sợ thầy vì tiền mà làm chuyện phi pháp.”
Em đang lo cho tôi?
Ánh mắt Mai Việt Kha hơi hơi lay động, lời nói ấy như rớt mật vào tai đi một mạch không phanh đến nơi đang phập phồng bên trong lòng ngực trái.
“Tôi chỉ có thể vì em mà làm chuyện phi pháp thôi.”