Chương 29: Mai Việt Kha, mình yêu đương đi.
Sau khi tắt máy của Mai Thanh Tú, anh đã gọi điện sang mẹ Dương Yên Nhu nhờ bà chỉ dạy tận tình những lúc cô bị như thế này thì phải làm sao.
Chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng bà Dương vẫn cảm nhận rất rõ sự lo lắng của anh. Với một người giỏi giang, giàu có và địa vị như vậy lại có thể quan tâm đến những việc nhỏ nhặt của con gái mình. Quả thật, bà Dương cũng cảm động vô cùng...
Dương Yên Nhu mới ngẫm lại, chẳng trách vị cháo vừa rồi lại có chút gì đó quen thuộc đến vậy!
Nói chuyện với mẹ thêm vài câu cô cũng tắt máy.
Mai Việt Kha từ phòng tắm đi ra, anh lại xem cô thế nào sẵn tiện lên tiếng hỏi.
“Em có muốn ăn gì thêm không?”
Anh lấy đồ điều khiển ở chỗ bàn lên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm hơn một chút.
“Không. Thầy ăn đi.”
Mai Việt Kha thấy cô còn mệt nên không hỏi gì thêm. Anh cũng chẳng có tâm tình mà nấu nướng...
Đêm nay, anh ăn mì gói tạm vậy!
Lúc lâu sau, anh trở vào phòng nằm xuống cạnh cô.
“Vợ ơi, em đỡ nhiều chưa?”
Dương Yên Nhu hơi cựa quậy trong chăn, rồi “ừ” nhẹ một tiếng.
“Em có khó chịu chỗ nào thì gọi chồng nha.”
Mai Việt Kha áp nhẹ bàn tay to lớn của mình vào bụng của cô.
Nghe anh nói, Dương Yên Nhu nghiêng người lại nhìn anh. Trong ánh sáng mờ ảo nhưng cô có thể nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt sâu thẳm ấy.
“Mai Việt Kha...”
Cô lên tiếng gọi tên anh.
“Sao vậy?”
Nghe cô gọi các tế bào thần kinh của anh bắt đầu căng ra, giọng lo lắng hỏi lại.
Dương Yên Nhu đặc nhẹ bàn tay mình lên mu bàn tay anh.
“Mình yêu đương đi.”
Chắc có lẽ, sau khi trải qua biến cố của gia đình, Dương Yên Nhu đã mất lòng tin với mọi người xung quanh.
Với ai, cô cũng luôn có vài phần đề phòng cảnh giác. Như là, sợ bản thân sẽ bị phản bội thêm một lần nào nữa.
Cô đã từng rất nhiều lần ghi ngờ về lòng tốt của anh dành cho mình. Nhưng mà, càng tìm hiểu, cô lại dần dần biết được, người đàn ông này đối xử với cô bằng tất cả chân thành...
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với mẹ, Dương Yên Nhu như được mở ra nút thắt trong lòng.
Mẹ Dương nói: “Con đó, đừng vì một lần vấp ngã mà lại bỏ lỡ con đường rộng lớn phía trước.”
Lời mẹ nói có phần đúng nhưng cũng có phần không đúng...
Đúng là sau khi bị Lâm Phúc Lâm phản bội, cô không nhắc đến việc yêu đương. Không phải vì vết thương hắn ta mang lại khiến cô đau đớn ngục ngã...
... Mà là cô lười yêu. Bởi vì, Dương Yên Nhu chẳng còn tin vào tình yêu nữa...
Phải chẳng, cô chưa gặp được đúng người?
Từ nãy đến giờ, Dương Yên Nhu suy nghĩ một cách rất nghiêm túc.
Con tim và lí trí vốn là hai đường thẳng song song với nhau nhưng lần này nó lại vô tình trùng nhau một cách lạ thường như đang tiếp cho cô thêm động lực để yêu đương vậy...
Bốn tiếng vừa rồi khiến Mai Việt Kha trở nên bất động. Tâm trí lúc này đã không thể suy nghĩ được gì nữa cả.
Trong căn phòng yên tĩnh này, lại nghe rất rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của anh...
Mai Việt Kha quên cả việc hít thở, lên tiếng hỏi lại.
“Em vừa nói gì?”
Dương Yên Nhu không vội trả lời anh ngay, cô đưa ngón tay trỏ mình lên vuốt nhẹ hàng mày rồi lại từ từ di chuyển xuống chiếc mũi cao thanh tú, sau cùng là áp hai bàn tay mình lên gò má của anh.
Cô chăm chú nhìn vào gương mặt của người đối diện, chậm rãi nhắc lại.
“Em nói là... mình yêu đương đi.”
Khi tiếng của cô vừa dừng lại ở chữ ‘đi’ thì lúc này Mai Việt Kha như tìm lại hơi thở. Con tim đang đập loạn nhịp dần dần chậm lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó.
“Sao thầy không trả lời gì đi chứ?”
Sao vậy? Cô đang chủ động tỏ tình mà anh ta cứ im lặng không có phản ứng gì hết vậy nè. Trông cứ như khúc gỗ vậy?
“Em nói thật?”
Anh như chẳng tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa như muốn xác minh.
“Ừm.”
Trông cái dáng vẻ ngốc nghếch của anh, Dương Yên Nhu chỉ biết bật cười.
Anh làm sao vậy? Mọi ngày nói chuyện huyên thuyên, giờ phút này trông cứ ngốc ngốc nghếch nghếch làm sao ấy...
Mai Việt Kha đưa tay đặt sau gáy, anh cúi mặt, yêu thương nhìn cô, đôi môi mỏng chậm rãi chạm vào môi cô, như là nâng niu một trân bảo. Đầu lưỡi anh dịu dàng mơn trớn đôi môi của cô, thật khẽ lướt qua như cánh bướm.
“Mmmm...”
Dương Yên Nhu mê loạn thở hổn hển.
Mai Việt Kha liền gặm nhẹ môi dưới của cô.
Lần này, anh chủ động đưa lưỡi vào miệng, cô đã nhẹ nhàng nút lấy một chút...
Sau khi cô thả lưỡi mình ra, anh cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đang hé mở kia, trong lúc thở dốc lại cùng hơi thở của cô hòa quyện vào nhau, không phân biệt riêng lẻ...
Thật lâu sau đó....
Trên giường, một đôi nam nữ đang quấn quýt. Cô như con mèo nhỏ nép trong lòng người đàn ông. Còn người kia thì ôm chặt cô vào trong lòng, âm thầm chịu đựng sự khó chịu từ vật đang cương cứng mang lại.
Dù kiến thức về sức khỏe của nữ giới có chút hạn hẹp nhưng Mai Việt Kha biết chắc chắn không thể làm càng với cô trong lúc này...
“Cảm ơn em đã cho phép anh nắm tay em đi tiếp quãng đời còn lại.”
Anh cúi mặt, đặt nhẹ vào hõm quai xanh một nụ hôn, thâm tình nói.
Biết anh đang rất khó chịu nhưng lại có thể nói ra những lời nói ngọt ngào như thế này. Trong lòng cô vừa cảm động lại có chút không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Thầy có ổn không ạ?”
Trong tình huống như thế này, Mai Việt Kha có chút xấu hổ. Anh ước gì ở đây có một cái hang, anh tình nguyện chui xuống mà ở dưới luôn.
Mai Việt Kha bật ngồi dậy, bước xuống giường, quay lại nói với cô.
“Anh đi tắm. Em ngủ trước đi.”