Chương 30: Đoạn phim lạ
Dương Yên Nhu mở to đôi mắt xinh đẹp có chút si mê người đàn ông đang âm thầm đấu tranh với dục vọng.
...
Sau khi lớp học tiết Mỹ thuật thì cũng đến giờ Dương Yên Nhu vào dạy.
Tiết học tiếp theo của lớp là phân môn tập viết, Dương Yên Nhu cho học sinh rèn chữ viết, cô đi đến bên từng bạn quan sát.
“Con viết âm o còn to quá, mình nên viết nhỏ lại một tí. Âm o có độ cao một ô li rộng hai phần ba ô li thôi nhé!”
Dương Yên Nhu vừa cầm tay một bạn nữ vừa nhắc lại kích thước con chữ cho các em nhớ.
“Yên Nhu...”
Tống Nhạn đứng trước cửa lớp gọi tên cô, giọng nói nghe qua như đang đè nén sự giận dữ, sắc mặt đang biến đổi chẳng giống ngày thường chút nào.
“Dạ!”
Dương Yên Nhu bỏ việc đang dang dở, đầu mày nhíu lại đi lại chỗ Tống Nhạn.
“Có chuyện gì ạ chị?”
Lúc này, cô mới phát hiện phản ứng của một vài người phía bên văn phòng có gì đó khác thường. Mọi người tụm năm tụm ba lại vừa nhìn điện thoại vừa nhìn về phía cô xì xào bàn tán.
Tống Nhạn nhìn sắc mặt bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, không nói một lời mà đưa điện thoại trong tay để trước mặt cô.
Dương Yên Nhu nhìn vào màn hình, đồng tử đột nhiên co thắt lại.
Trước mắt cô là một đoạn phim rất khó coi, trong đoạn phim đã xử lí làm mờ vài chỗ nhưng vẫn thấy rất rõ tư thế phóng đãng của một nam một nữ.
Điều khiến cô kinh ngạc không phải nội dung đoạn phim này mà là... cô gái trong đoạn phim chính là cô!
Trông giống nhưng lại không quá giống...
Chắc chắn là đã có người dở trò...
Dương Yên Nhu nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Tống Nhạn, cô lướt xuống dưới xem. Phía dưới đoạn phim có vài dòng mô tả, người đàn ông đó là một cậu chủ giàu có trong thành phố.
“Yên Nhu... em đừng xem nữa...”
Tống Nhạn lấy lại chiếc điện thoại, như thể sợ Dương Yên Nhu sẽ không chịu nổi đả kích.
Dương Yên Nhu miết miết mi tâm, cảm thấy bất lực, đến cả Tống Nhạn cũng cho rằng người trong đoạn phim là cô đừng nói chi những người ngoài kia...
Chuyện này đúng thật là kì quái....
Dương Yên Nhu bỗng nhớ lại chuyện lần trước mình và Mai Việt Kha bị theo dõi. Nhưng mà... chuyện đó đối phương vì muốn trả thù Mai Việt Kha, cô có liên quan gì chứ?
Đối phương thấy không lấy mạng được cô với Mai Việt Kha đã đổi sang hủy hoại cô?
Hay chuyện này và chuyện lần trước vốn dĩ không có liên quan gì nhau?
Cô làm sao mà lại có nhiều kẻ thù đến vậy...
“Yên Nhu, cô hiệu phó bảo em qua bên kia một chút.” Ngọc Thu – giáo viên âm nhạc vội vã chạy lại thông báo, ánh mắt khi nhìn Dương Yên Nhu có chút ám muội.
“Em biết rồi ạ! Em cảm ơn!”
Dương Yên Nhu không lập tức giải thích với Tống Nhạn, cô đi tìm Nguyễn Minh Trang ngay.
Trong căn phòng, Nguyễn Minh Trang đang rất căng thẳng, không khí cũng nặng nề không kém.
“Biết chuyện rồi à?” Nguyễn Minh Trang nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề.
Dương Yên Nhu gật đầu, ánh mắt không chút chột dạ, cô nói thẳng.
“Chị, người trong đoạn phim không phải là em. Xin lỗi nếu có gây phiền phức đến trường mình ạ!”
Mạng xã hội lúc này như con dao hai lưỡi, nó vừa có lợi cũng vừa có hại. Tốc độ lan truyền những tin tức như thế kia nhanh còn hơn tốc độ ánh sáng. Đoán không chừng, những phụ huynh mà cô quen biết hay chưa quen biết cũng đã xem hết rồi.
“Phụ huynh điện thoại cho chị, một số muốn chuyển lớp, một số khác lại muốn chuyển trường, còn có người đề nghị đuổi việc em."