Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Chương 11. Không cùng thế giới

An Dĩ Hạ chậm rãi mở mắt, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Trên người chỉ là một chiếc áo sơ mi dài che tới đùi. Cô siết chặt tấm chăn quấn lên tận cổ, cảm giác đau đớn nơi thân dưới khiến cô không dám cử động.

Tiếng cửa mở khe khẽ, bản lề phát ra âm thanh rất nhẹ. Bước chân người nọ cũng cực kỳ nhẹ nhàng, dường như sợ đánh thức cô.

An Dĩ Hạ khẽ nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở để giả vờ vẫn còn ngủ. Tay nắm chặt một góc chăn, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Sở Lăng Phong ngồi xuống cạnh giường. Đệm lún xuống một chút. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt thanh tú của cô. Ngón tay cái lướt qua môi cô, đôi môi đỏ mọng còn đọng lại dư vị khiến anh muốn hôn điên cuồng thêm lần nữa. Nhưng anh cố kiềm chế, từ tốn rút tay về rồi đứng dậy rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, An Dĩ Hạ lập tức bật chăn dậy. Cô nhìn quanh căn phòng, hồi ức như từng mảnh vỡ hỗn loạn ùa về. Không phải mơ.

“…Là thật sao?”

Cô bàng hoàng che miệng để không phát ra tiếng khóc.

“Không sao, chỉ cần thả lỏng là được. Quen rồi sẽ không đau nữa…” — giọng anh như vang vọng bên tai.

Hai má cô đỏ ửng, toàn thân run rẩy.

“Mình điên rồi sao? Lại ngủ với một người đàn ông mới gặp vài lần…”

Cảm giác nhơ nhớp khiến cô muốn nôn. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ dễ dãi như thế. Đến cả chính mình cô cũng thấy ghê tởm.

Lảo đảo bước ra khỏi giường, cô như người mất hồn đi về phía cửa.

Sở Lăng Phong đang ở cầu thang thì thấy cô, liền mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy… rất đẹp. Đúng là điên thật rồi!

Anh đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn: “Em còn mệt không? Lại đây ăn sáng đi, anh chuẩn bị rồi.”

An Dĩ Hạ cảnh giác nhìn anh, ngập ngừng hỏi: “Chuyện tối qua…”

Nói đến đó, cô ngừng lại. Thật khó để thốt thành lời. Ngủ với người đàn ông không thân quen, điều đó khiến cô xấu hổ đến mức muốn biến mất.

“Em vẫn chưa hài lòng sao?”

Anh lại nói nhẹ bẫng, như chuyện thường tình.

Cô đỏ bừng mặt, siết chặt hai tay: “Chuyện trước đó, cảm ơn anh. Còn… chuyện kia, mong anh hãy quên đi.”

Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Không quay đầu, không nán lại một giây.

Từ sau hôm đó, không hiểu vì lý do gì mà cô và anh lại liên tục chạm mặt. Là duyên số hay do số phận cố tình đẩy họ lại gần nhau?

Mỗi lần gặp, An Dĩ Hạ đều tỏ ra xa cách, như thể chưa từng quen biết. Cô lạnh nhạt, khéo léo tránh né.

…

Chủ nhật, cô hẹn Tuyết San San tại quán cà phê quen thuộc.

Tuyết San San vừa nhấp ngụm trà tuyết lê, vừa rướn cổ chờ đợi: “Này, hôm đó cậu được đàn anh Sở đưa đi. Hai người… có ấy ấy không đấy?”

An Dĩ Hạ đỏ mặt, lúng túng: “Gì mà ấy với chả ấy. Có gì đâu…”

Ánh mắt cô lảng tránh, nhìn quanh như tìm chỗ trốn. Tuyết San San thấy vậy liền phá lên cười: “Thấy chưa! Bộ dạng cậu lộ rõ rồi kìa. Mà sao phải ngại? Đàn anh Sở đẹp trai, giỏi giang, người người mê đấy!”

“Đừng nói bậy. Người như anh ấy là bầu trời, là tầng lớp khác. Còn mình… chỉ là người thường thôi.” Dĩ Hạ buồn bã thở dài.

“Xời, đừng tự ti thế. Anh ấy rất thân thiện, không có kiểu kiêu ngạo lạnh lùng như mấy người tài giỏi khác. Cậu cứ thử mở lòng đi.”

An Dĩ Hạ không đáp, chỉ nhấp một ngụm cà phê.

Lúc này, Di Lạc người bạn thân khác cũng ngồi cùng lên tiếng: “À, nghe nói công ty nhà cậu có đối tác nước ngoài mới à?”

Tuyết San San dựa lưng vào ghế, nhăn nhó: “Ừ thì… mệt chết đi được. Giá mà mình vừa giàu vừa giỏi như Sở Lăng Phong, mình mở công ty riêng cho khoẻ, không phải làm cu li cho bọn giặc tây nữa.”

An Dĩ Hạ đang yên lặng, nghe đến cái tên đó liền khẽ rùng mình. Gai ốc bất giác nổi lên từng lớp.

“Bạn học An Dĩ Hạ, rất vui được gặp lại.”