Chương 12: Chương 12. Trở về Dương gia
An Dĩ Hạ đang gặm miếng sườn bị doạ đến mức miếng sườn rơi bịch xuống mặt bàn. Đưa ánh mắt đầy thê lương nhìn San San ngồi hướng đối diện.
Bầu không khí trong quán đột nhiên có chút bối rối.
San San nhìn Sở Lăng Phong vừa đến nở nụ cười, còn đứng hẳn dậy: "Đàn anh, hôm nay tại sao đàn anh lại có hứng đến quán ăn nhỏ này dùng bữa vậy?"
Sở Lăng Phong nhìn qua An Dĩ Hạ cười như không cười, trong ánh mắt chứa đựng đầy những hàm ý sâu xa.
"Anh ngồi đây không phiền chứ?" Vừa nói anh còn tự nhiên kéo chiếc ghế ngồi xuống.
Cô như con kiến bị dồn vào chân tường, bặm chặt môi trong lòng đầy uất hận "Tránh được sài lang lại gặp hổ đói."
An Dĩ Hạ thầm nói với chính mình. Đứng bật người dậy lúng túng nói: "Mình... mình chợt nhớ còn có việc, đi trước nhé lần sau mình mời."
Chưa nói hết câu cô đã cuống cuồng thu dọn đồ cá nhân rồi chạy biến.
Người ngoài không biết còn tưởng cô gặp ma giữa ban ngày, mặt méo nhệch hẳn sang một bên. Đứng bên đường vẫy một chiếc taxi, sau đó triệt để biến khỏi tầm mắt của đối phương.
Đợi đến khi chiếc xe đã đi được một đoạn An Dĩ Hạ mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Chút nữa là bị anh ta doạ cho chết khiếp, con người này tại sao cô chạy đi đâu cũng gặp anh ta.
Đau khổ vò đầu bứt tai.
"Cô ơi, cô tới đâu...?" Bác tài tuổi ngoài 50 mươi, gương mặt khắc khổ gọi cô mấy lần.
"Cô gái..."
"A, vâng!"
“Cô muốn tới đâu?"
Lúc này cô mới nhớ ra mình chưa nói là muốn đi đâu, cười một cái chữa ngượng sau đó mới nói: "Cho cháu tới Dương gia trên đường Kim Giang."
"Được."
Hôm trước đột nhiên An Dĩ Hạ nhận được điện thoại của ba nói bà nội được đón về nước, bây giờ sẽ sống trong Trương gia.
Bà nội lúc trước là người thương yêu An Dĩ Hạ nhất, có đồ ăn ngon gì cũng để dành cho cô. Lúc trước hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả, ba ngày chỉ có một ngày ăn lo.
Bà nội đi giúp người ta việc nhà, có nhiều gia đình tốt bụng thỉnh thoảng cho bà quà, tấm bánh. Bà sẽ gói lại trong khăn tay cẩn thận, bỏ vào túi áo mang về.
Khi đó An Dĩ Hạ còn rất nhỏ, mỗi khi thấy bà trở về thì vô cùng hớn hở còn nhảy chân sáo. Vì nó biết hôm nay sẽ được ăn một món ngon mà nhà nó không có.
Sau này Trương Tân Thành phụ bạc mẹ của cô chạy theo giá trị của đồng tiền. Cuối cùng vẫn đem cô ra làm bia đỡ đạn, nói sau này Dương Vân Vân sẽ lo cho cô được học hành đàng hoàng tử tế.
Mấy năm sau, Trương Tân Thành cùng với Dương Vân Vân mới trở lại. Dương Vân Vân bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, ánh mắt của một kẻ bề trên nhìn những người dân nghèo thì khinh thường nhếch mép.
Người dân thấy có chiếc xe sang trọng liền bu đen bu đỏ lại vì tò mò, liếc ánh mắt xéo xắc nhìn Trương Thân Thành mà mạt sát: "Lần sau đừng dắt tôi đến mấy nơi dơ bẩn như thế này."
Trương Tân Thành cũng không dám phản bác một lời.
Sau đó, bọn họ đưa bà nội Thẩm đang bị bệnh rời khỏi cái thôn nghèo đó. Còn đi đâu thì đến cô cũng không biết.
Bên này Trương Tân Thành ngồi trên ghế so pha, chẹp miệng một cái thái độ không hài lòng: "Tại sao bà cứ mãi tìm cách gây khó dễ với con bé như vậy? Hai mẹ con bà còn muốn cái gì đây?" Trương Tân Thành tuy tức tối nhưng vẫn phải giữ thái độ nhún nhường đối với Dương Vân Vân.
Dương Vân Vân lộ ra gương mặt lanh độc nhìn Trương Tân Thành, răng nghiến vào nhau còn nghe thấy tiếng két két: "Trương Tân Thành có phải là ông xót con bé đó rồi không? Năm đó là ông chọn bỏ mẹ con nhà nó đi theo tôi, còn nói cái gì mà cắt đứt tình nghĩa. Bây giờ tôi muốn cho nó chút cơ hội coi như là ban ơn huệ để từ giờ đến cuối đời ông không phải dằn vặt lương tâm." Dương Vân Vân lạnh nhạt nhìn Trương Tân Thành.
Ông ta nói không nên lời đành thỏa hiệp, giọng nói có phần hạ xuống mấy phần: "Ý tôi không phải như vậy, nhưng lâu nay tôi với chỗ người phụ nữ đó cũng không còn qua lại."
Dương Vân Vân sắc bén nhận ra Trương Tân Thành đã thỏa hiệp liền cười kinh thường: " Không cần lo lắng, tôi sẽ có cách. Dẫu sao nó cũng là chị gái của Tuyết Tuyết, Dương Vân Vân tôi cũng đâu phải là người không biết trước biết sau."
"Tùy bà, dẫu sao nó cũng là chị gái của Tiểu Tuyết chị em được hòa hợp tôi cũng thấy yên lòng."
Dương Vân Vân cười lạnh nhìn sang Trương Lạc Tuyết, cô ta cười trào phúng đáy mắt ánh lên một tia ác độc.
Nhìn thấy Trương Tân Thành đã đi ra bên ngoài Dương Vân Vân mới hồi phục trạng thái trên gương mặt: "Chị em một nhà, còn không biết mình có thân phận thế nào còn dám so sánh với Tiểu Tuyết. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, con chuột cống đó còn muốn chung sống hòa thuận với phượng hoàng."
Trương Lạc Tuyết thấy mình được nâng lên tới tận trời xanh thì cười đắc ý, gật đầu trào phúng với mẹ của mình.
"Mẹ nghe Trương Tân Thành nói lúc trước con nhỏ nhà quê đó và bà già Thẩm Tú Anh có quan hệ rất tốt, bây giờ chỉ có quân bài này. Con nhỏ nhà quê đó nhất định là không từ chối" Dương Vân Vân nói với giọng đầy đắc ý, nói xong còn cười rộ lên.
Ngày hôm trước, khi An Dĩ Hạ đang ngồi xem TV ở nhà San San đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng nói the thé của một người phụ nữ.
"Ai vậy?" Cô khó hiểu hỏi lại.
"Là ta, mẹ hai của con." Dương Vân Vân giữ thái độ ôn hòa đến phát buồn nôn. Ngày thường bà ta không sợ trời không sợ đất, nhìn người khác chỉ bằng nửa con mắt chưa từng đối với người khác ôn hòa.
An Dĩ Hạ không trả lời bắt đầu rơi vào trầm mặc.
Dương Vân Vân không thấy đối phương trả lời lại tiếp tục nói: "Mẹ hai hôm nay gọi điện cho con là có chuyện quan trọng muốn nói. Bà nội của con ngày mai được đưa về Dương gia của chúng ta, ta suy đi tính lại cũng chỉ có con là thích hợp nhất. Thời gian này ta cũng muốn có người chăm sóc chu đáo cho bà ấy, nên con tới Dương gia giúp ta một tay."
Nghe đến bà nội Thẩm, An Dĩ Hạ có chút vui mừng. Nhưng suy đi tính lại một chút, Dương gia lại có ý tốt như vậy sao? Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó.
Cô không trả lời ngay chỉ nói rằng để mình sắp xếp công việc và thời gian, việc này cần suy nghĩ kĩ lưỡng một chút để lại cho mình một đường rút lui.
Chiếc taxi dần tiến vào khu biệt thự của Dương gia, cô chưa suy tính được gì đã vội tới nơi. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó, cùng lắm thì ăn miếng trả miếng với bọn họ. Dương Vân Vân cũng không phải người đơn giản, bà ta một bụng đầy tâm cơ chính là người khó đối phó nhất. Còn những người còn lại, Trương Tân Thành thì không nói đến ông ta trong nhà cũng chẳng có tiếng nói. Còn Trương Lạc Tuyết, cô ta luôn muốn phân cao thấp với cô. Loại người như cô ta ở trong dân gian mấy gã đàn ông hôi hám thường bông đùa với nhau là “Ngực to não nhỏ".
Không đáng ngại, nghĩ đến đây An Dĩ Hạ cười như không cười trả tiền cho người tài xế, bước xuống đi đến cánh cổng cao lớn.
"Ting tong." Bên trong nhà vang lên một tiếng chuông cửa, không có chút gấp gáp nào. Cách một hai phút tiếng chuông cửa mới lại vang lên lần tiếp theo.
"Tiểu thư xin mời vào.” Giọng nói của một người trẻ tuổi vọng ra từ chiếc loa nhỏ được gắn trên cổng. Cánh cổng sắt lớn từ từ hé ra một khoảng trống, vừa đủ một người đi vào.
Cô đi thẳng vào bên trong, khi cô bước vào tới phòng khách thì Dương Vân Vân đang nhàn hạ ngồi trên bàn uống trà. Nhìn thấy cô bà ta cười nhạt, sau đó đặt ly trà xuống mặt bàn đứng dậy.
"Chiều nay bà ấy sẽ được đưa về tới đây, ta đã cho người sắp xếp hai phòng ở trên lầu. Một phòng là của bà ấy, một phòng là của con hai phòng ở bên cạnh nhau coi như là để thuận tiện cho việc chăm sóc. Ta thì thường xuyên bận chuyện công vụ ở công ty, Lạc Tuyết thì tay chân vụng về. Thuê người làm thì ta có chút không yên tâm nên mới để con tới đây." Dương Vân Vân nói như thể đã tính hết từng đường đi nước bước.
Nói như vậy chính là không để cho cô có cơ hội khước từ.
An Dĩ Hạ không nói gì, gương mặt từ đầu đến cuối chỉ giữ một nét lịch sự tối thiểu. Đối với những người thâm sâu như Dương Vân Vân thì càng kiệm lời càng tốt, tránh để đối phương có thể nhìn ra điểm yếu của mình.