Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 41: Ánh mắt bất lực

Trong phút chốc cả người Mai Việt Kha như cứng lại, bất giác đến cả cái chớp mắt cũng khó khăn.

"Nói gì? Chồng nào biết nội dung cuộc trò chuyện giữa mẹ và vợ là gì đâu chứ." Mai Việt Kha cố giấu sự lo lắng của mình, anh nhếch mép cười như không có chuyện gì xảy ra: "Mẹ có nói gì làm vợ buồn à?"

Dương Yên Nhu chầm chậm gỡ lấy vòng tay của Mai Việt Kha. Cô lùi về phía sau hai bước, lưng chạm nhẹ vào thành cửa sổ sát đất.

Cả cơ thể phát giác run lên vì lạnh. Cái lạnh của làn gió bên ngoài len lõi qua khe cửa sổ, cái lạnh của bức tường và cái lạnh của con tim truyền đi khắp cơ thể. Khóe môi cô cong lên nụ cười nhưng ý cười mang theo sự chua chát.

"Nói là vì nhà họ Mai nợ ân tình của nhà họ Dương nên thầy đành phải lấy thân báo đáp."

Mai Việt Kha bước về phía Dương Yên Nhu, vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng.

"Chuyện không phải như em nghĩ. Vợ nghe chồng giải thích."

Dương Yên Nhu đẩy Mai Việt Kha ra, đôi mắt đỏ hoe bây giờ đã giàn giụa nước mắt.

"Thầy đã mất cơ hội giải thích rồi."

Quả nhiên, những gì cô suy đoán điều là sự thật.

Dương Yên Nhu ngồi phịch xuống đất, hai tay chỉ biết ôm mặt khóc. Các tế bào thần kinh của cô như bị ai đó nhấc lên từng sợi, nơi đang phập phồng bên trong lồng ngực trái cũng không còn hoạt động theo chu kì, đến cả cách hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đã từng ấy năm... cánh cửa tình yêu mới dần dần hé mở để đón nhận anh...

Ngày tháng trôi qua, cô cứ ngỡ thứ tình cảm ấy là chân thành nhưng nào ngờ đó chỉ là những lời dối trá...

Nhìn dáng vẻ của cô lúc này ruột gan Mai Việt Kha như thắt lại.

"Có giận chồng đi nữa vợ cũng lên ghế mà ngồi. Sàn nhà lạnh lắm ngồi dưới này lại bị cảm."

Mai Việt Kha đi lại đưa tay bế cô lên nhưng bàn tay vừa chạm vào người đã bị Dương Yên Nhu hất mạnh ra.

"Thầy kệ em đi. Cuối cùng, thầy cũng như bọn họ thích trêu chọc em, nhìn em đau khổ chắc thầy vui lắm phải không?"

Lòng dạ Mai Việt Kha lúc này chẳng khác gì như đang bị đem ngâm trong chảo dầu nóng, anh tiến lại gần dứt khoát bế cô lên đi một mạch đến giường, mặc cho bàn tay cô cào cấu người mình.

Bé con này, đang bệnh mà vẫn còn khỏe đến vậy...

Bế Dương Yên Nhu đến giường, Mai Việt Kha chỉ biết hai tay chống hong thở hổn hểnh nhìn cô bằng ánh mắt bất lực.

Trong lúc nghỉ mệt, cái đau rát từ da thịt truyền đến anh liền nhìn xuống thì mới phát hiện bên trong lớp áo sơ mi là những vệt trầy dài ngắn khác nhau, có vài chỗ đang bắt đầu rơm rớm máu tươi.

Mai Việt Kha nhìn vết thương rồi nhìn sang Dương Yên Nhu cười khổ.

Trông vẻ ngoài nhỏ bé vậy mà độ sát thương không hề nhỏ.

Khóe môi Mai Việt Kha vừa mấp máy, anh định ôm lấy cô thì cánh cửa phòng mở ra.