Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 42: Nghiệp đấy anh trai

"Có làm phiền anh chị không ạ?"

Không phiền mà là rất phiền... hạnh phúc gia đình anh sắp bị tan nát trong tay chú rồi đấy...

Ơ hay! Anh không giữ được hạnh phúc gia đình mình lại đổ lỗi lên e à???

Người đi vào là Mai Thanh Tú, anh ta khoác trên người nguyên một bộ âu phục màu trắng. Với bộ dạng này, y bác sĩ và bệnh nhân sẽ nghĩ người đàn ông này từ lễ đường đến đây chứ không phải đi từ hội nghị về.

"Về rồi à? Sao nói chiều mới về tới?"

Mai Việt Kha nhân cơ hội liền ngồi cạnh bên Dương Yên Nhu.

"Em tranh thủ về để khám cho chị."

Em mà không về chắc được yên với anh. Em đây là nêu cao tinh thần tự giác đấy...

Đi ngang qua bàn thức ăn có vẻ đã nguội lạnh, khóe môi Mai Thanh Tú liền giật giật, chiếc mỏ hổn bắt đầu há to nhưng vô tình va phải ánh mắt can ngăn của Mai Việt Kha anh đành vội vội vàng vàng khép lại.

"Chị nằm xuống đi. Em kiểm tra lại một lượt rồi mình về."

Dương Yên Nhu nằm xuống giường, chân trái liền đạp một phát vào người Mai Việt Kha.

Mai Việt Kha không đề phòng mà bị rớt xuống giường, cũng may anh có đôi chân dài nên mới có thể đỡ được cái đẩy bất ngờ ấy.

Không cần hỏi cũng biết nóc nhà là ai rồi, Mai Thanh Tú chỉ biết cố nhịn cười. Trông vẻ ngoài đang rất nghiêm túc nhưng Mai Việt Kha nào biết trong lòng anh ta đang vui như được đi trẩy hội.

Sống từng tuổi này rồi, cuối cùng cũng đợi được cái ngày anh trai phải nhìn sắc mặt chị dâu mà hít thở.

Ha ha...

Đó gọi là nghiệp đấy anh trai à...

Sau khi kiểm tra lại cho Dương Yên Nhu, anh mới nhẹ nhõm mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhâm nhi li trà.

"Có thể về rồi ạ. Chị bị suy nhược cơ thể đấy, nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho nhiều vào. Đừng nên bỏ bữa nữa không tốt cho sức khỏe." Mai Thanh Tú uống cạn li trà, anh đứng lên cầm va li đi được vài bước, chợt nhớ ra gì đó nên quay người lại nói tiếp: "À, kết quả khám tổng quát của anh chị rất tốt. Nhưng mà, nếu anh chị đang dự định sinh con thì chị nên giảm bớt công việc, ăn uống đủ chất, anh cũng hạn chế tiệc tùng lại. Như vậy, cháu trai em mới khỏe mạnh, thông minh được."

Chiếc bóng đèn di động vừa biến mất, Mai Việt Kha liền trở lại với công cuộc năn nỉ vợ yêu.

Anh đứng cạnh bên, vỗ vỗ nhẹ lên vai Dương Yên Nhu, giọng nói vang trên đỉnh đầu chỉ có yêu thương và cưng chiều.

"Cơm đã nguội rồi, chồng chở vợ đi ăn gì nha. Về nhà, mình nói chuyện được không vợ?"

"Em không đói. Em muốn về nhà ạ!"

Đôi mắt lúc này lại ngân ngấn lệ, giọng nói lí nhí nhưng có thể nhận ra cô đang cố đè nén cảm xúc trong lòng.

Dương Yên Nhu nhặt chiếc điện thoại của mình rồi đứng dậy đi chậm rãi ra khỏi phòng.

Mai Việt Kha thở dài một hơi, chỉ biết im lặng đi theo sau, chẳng dám rời cô nửa bước.

Trên xe, Dương Yên Nhu hạ cánh cửa, hai tay đỡ cằm im lặng ngắm nghía cảnh cây bên đường.

Dù cho không khí bên ngoài thổi vào nhưng vẫn không thể xua tan cái ngột ngạt ở trong xe, khóe môi Mai Việt Kha cứ mấp máy mãi nhiều lần định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Về đến nhà, Dương Yên Nhu không vào phòng ngủ để nghỉ ngơi mà cô lại sang phòng bên cạnh để may đồ.

Mai Việt Kha vào sau không thấy người đâu định xoay người đi tìm thì nghe phòng cạnh bên phát ra tiếng động.

Cánh cửa nhẹ nhàng được hé mở cô gái nhỏ bé đang tập trung với công việc của mình, ruột gan Mai Việt Kha như bị một bàn tay nào đó bóp lấy đau nhói vô cùng nhưng lại không thể nào ngăn lại được.

Bàn chân trái vừa đặt vào bên trong căn phòng rồi cũng vội rút về. Anh biết nói gì đây khi những lời cô nói đều đúng.

Mai Việt Kha âm thầm quay xuống phòng bếp nấu ăn.

Bên trong căn phòng, Dương Yên Nhu may được một lúc thì cũng chẳng thể nào may được nữa. Trái tim bé nhỏ ấy bỗng như thắt lại. Đôi mắt vốn đã đỏ au liền trực trào nước mắt.

Dương Yên Nhu nằm dài lên bàn, nước mắt không ngừng rơi.

Dương Yên Nhu, mày đang đợi điều gì?

Phải chẳng thứ mày đang đợi là một lời giải thích? Nhưng mà... sự thật đã hiện ra trước mắt, giải thích gì đây chứ?

Mai Việt Kha từ phòng bếp đi vào phòng tìm cô. Thấy Dương Yên Nhu đang ngục mặt xuống bàn ba hồn bảy vía của anh như đang lơ lửng không trung.

"Vợ ơi, em làm sao vậy?"

Anh lau như bay tới, không ngừng gào hét gọi cô dậy.