Chương 50: Cứu chị dâu
Quá giờ trưa, Dương Yên Nhu lê từng bước chân mệt mỏi đi về.
Đến nhà xe, thấy gương mặt nhợt nhạt của cô Nguyễn Minh Trang không khỏi lo lắng lên tiếng hỏi.
"Em không khỏe chỗ nào à?"
Dương Yên Nhu thở dài một hơi, giọng than thở.
"Vừa rồi con bé lớp em ăn trúng gì ấy, nôn tùm lum hết. Em vừa dọn mà phải ra nhà vệ sinh nôn hết mấy lần."
Nói xong, cô liền quay sang một bên nôn khan. Ruột gan lúc này đã trống rỗng, nhưng vừa nhắc đến bụng dạ lại cồn cào cả lên.
"Con bé này, lần sau em nên lên tiếng nói mẹ bé dọn."
Nguyễn Minh Trang đi lại vỗ vỗ nhè nhè vào lưng cô.
Dương Yên Nhu quơ quơ tay như muốn nói gì đó, nhưng ruột gan đang co bóp dữ dội đến những giọt nước cuối cùng cũng bị ép nôn ra bên ngoài.
Xoạt.... bịch....
Nguyễn Minh Trang bất ngờ bị ai đó đẩy đến ngã nhào xuống nền gạch.
Nghe tiếng động, Dương Yên Nhu vừa xoay qua nhìn lại bị một bàn tay túm lấy tóc mình.
Sau khi Nguyễn Minh Trang bình tĩnh lại Lâm Phúc Lâm đã khống chế Dương Yên Nhu bằng dao.
"Lâm Phúc Lâm? Cậu đã bị thôi việc sao còn lại xuất hiện ở trường?"
Lời nói đanh thép vang lên nhưng chỉ có trời mới biết được hai chân của Nguyễn Minh Trang sắp mềm nhũn ra rồi. Con dao ấy sắc quá, cô rất sợ trong lúc quan trọng này mình làm gì không phải sẽ ảnh hưởng đến tính mạng Dương Yên Nhu.
"Hừ, cũng tại con khốn này mà tao bị đuổi việc. Cuộc đời tao ra nông nổi như ngày này thì làm sao cho nó được yên."
Người trước mặt đã không còn là Lâm Phúc Lâm của trước đây. Hắn ta đã biến thành con quỹ dữ mất rồi.
Trong lúc nguy cấp này, Nguyễn Minh Trang chẳng dám hô toáng lên, chợt nhớ ra Mai Việt Kha cùng một vài giáo viên khác vẫn chưa về. Cô lớn tiếng gọi tên hắn ta.
"Lâm Phúc Lâm mau thả Yên Nhu ra."
Quả nhiên, tiếng gọi vừa rồi đã thu hút được mọi người. Một vài giáo viên đã nghe thấy và lần lượt đi ra bên ngoài.
Lúc này, Mai Việt Kha cũng bước ra khỏi phòng.
"Vợ ơi..."
Một vài giáo viên đứng gần đó không khỏi kinh ngạc.
Vợ sao??? Dương Yên Nhu là vợ của Mai Việt Kha??
Chuyện động trời gì đang xảy ra vậy??
Mai Việt Kha lau như bay mà đến trước mặt hai người bọn họ.
"Lâm Phúc Lâm mau thả Yên Nhu ra."
Nhìn thấy gương mặt xanh xao của Dương Yên Nhu đầu mày anh liền nhíu chặt.
"Thả con khốn này ra sao? Cũng tại nó mà cuộc đời tao đã không còn gì rồi. Tao có chết cũng phải kéo nó theo."
Mai Việt Kha bước thêm một bước thì Lâm Phúc Lâm lùi liền hai bước.
Gương mặt Dương Yên Nhu đã nhạt thêm vài phần, dạ dày lại co bóp dữ dội. Cả người cô như mềm nhũn ra chẳng còn chút sức lực mà trả lời với hắn.
"Cô ấy từ lâu đã không quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Những việc đó là do tôi làm."
Gương mặt Dương Yên Nhu xanh bao nhiêu thì lòng dạ Mai Việt Kha đau thắt bấy nhiêu.
"Vì muốn cứu con khốn này mà mày cũng chấp nhận thay nó nhận lỗi sao. Mày là gì của nó?"
Bàn tay siết cổ Dương Yên Nhu càng thêm siết chặt.
"Trước đây vì cậu của Lê Nhựt Linh đã đưa chị dâu tôi kịp đến bệnh viện nên mới cứu sống được cháu gái nhà họ Mai. Vì chuyện đó nên tôi đã nhiều lần bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt của hai người. Nhưng hai người lại tưởng tôi là kẻ ngốc ba lần bảy lượt muốn ức hiếp vợ tôi. Ơn cần trả cũng trả xong rồi. Còn bây giờ ai kím chuyện đến vợ tôi thì chẳng thể nào sống yên đâu."
Mai Việt Kha ra hiệu cho Lê Công tìm cơ hội tấn công Lâm Phúc Lâm.
Sau lần bị tấn công giữa đường, Mai Việt Kha đã cho Lê Công âm thầm bảo vệ Dương Yên Nhu.
Nhưng mà, chuyện đang diễn ra trước mắt này Mai Việt Kha phải suy nghĩ lại tính chuyên nghiệp của Lê Công.
"Lâm Phúc Lâm, cậu mau thả vợ tôi ra. Cô ấy mà rơi một sợi tóc nào thì không chỉ cậu mà cả cha mẹ cậu cũng chẳng có ngày nào yên đâu."
Gương mặt góc cạnh của Mai Việt Kha đã trở nên sắc lạnh, từng con chữ nhả ra khiến cho Nguyễn Minh Trang đứng gần đây cũng phải rùng mình.
Nhìn ánh mắt cùng lời nói này, Nguyễn Minh Trang chắc chắn rằng Mai Việt Kha nói được là làm được đấy.
"Vợ?" Lâm Phúc Lâm cười phá lên: "Mai Việt Kha à Mai Việt Kha, mày vậy mà thích xài lại đồ cũ của tao à?"
Dạ dày Dương Yên Nhu không ngừng co bóp dữ dội cùng lúc đó lực tay khi siết chặt rồi lại giãn ra của Lâm Phúc Lâm làm cho cơn buồn nôn của cô cứ thế mà trào ra ngoài.
Ọe...
Dương Yên Nhu đã nôn lên cánh tay Lâm Phúc Lâm.
Cũng nhờ cơn nôn vừa rồi mà cơ thể của cô đã không còn khó chịu. Trong lúc Lâm Phúc Lâm lơ đãng Dương Yên Nhu dùng hết sức bình sinh mà cho hắn ta một chõ ở cằm. Nhân lúc hắn loạng choạng cô liền xoay một vòng rồi thẳng chân đá vào bản mặt khó ưa ấy một cái như trời giáng.
Đến khi ngất xỉu hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Lúc này, Lê Công mới tiến lên làm nhiệm vụ của mình.
Trước khi đi anh ta liền giơ ngón tay cái lên như tán thưởng Dương Yên Nhu.
Chị dâu thật lợi hại...
Lê Công không quên đánh mắt về phía Mai Việt Kha như muốn nói: "Em không phải tệ đâu nha, vì đảm bảo an toàn cho chị dâu nên đang đợi cơ hội tốt mà ra tay thôi, tại vợ anh quá giỏi đấy mà..."
"Vợ ơi..." Mai Việt Kha chạy lại đỡ lấy Dương Yên Nhu.
"A... " bụng Dương Yên Nhu bỗng đau dữ dội, giọng cô thì thào: "Bụng em đau quá chồng ơi!"
Gương mặt Mai Việt Kha cũng đang dần dần chuyển sang xanh. Anh bế cô lên.
"Chồng đưa vợ đi bệnh viện."
Trước khi đi Mai Việt Kha không quên tặng cho Lê Công ánh mắt hình viên đạn tròn xoe.
"Cho cả nhà hắn cùng đoàn tụ trong tù đi."