Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 51: Xinh gái như mẹ (FULL)

Trên đường đến bệnh viện, Mai Việt Kha đã báo trước cho Mai Thanh Tú biết tình hình.

Đến nơi, Anh và các trưởng khoa đã đợi họ sẵn ở cửa.

Các vị trưởng khoa không ngừng oán than, từ khi cậu chủ có vợ tần suất đến bệnh viện có khi còn nhiều hơn đi hẹn hò.

Sau khi thăm khám một lượt, Dương Yên Nhu cũng được đưa sang phòng dành cho khách quý.

"Vừa rồi là..." Mai Thanh Tú ấp úng một chút rồi nói tiếp: "chị dâu vừa bị động thai."

"Gì cơ?"

Cả Dương Yên Nhu và Mai Việt Kha đồng thanh hỏi lại.

"Thai được ba tuần tuổi rồi đấy. Do chị vận động mạnh nên ảnh hưởng đến thai nhi..."

Đôi mắt Mai Việt Kha giờ đây đã đỏ hoe, anh ngồi xuống cạnh Dương Yên Nhu, giọng run run.

"Vợ ơi, chúng ta có con rồi."

Khóe môi Dương Yên Nhu cũng cong lên nụ cười ánh cười tràn ngập hạnh phúc. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi đương lăn tròn dọc theo chiếc sóng mũi của anh.

"Vợ nghe rồi. Sao trông chồng cứ như trẻ con quá đi."

Tay Mai Việt Kha chạm nhè nhẹ vào bụng Dương Yên Nhu. Cái chạm của anh như đang nâng niu viên pha lê.

"Ở nơi đây có kết tinh tình yêu của vợ chồng mình sao?"

Cả người Mai Việt Kha cứ lân lân, anh chưa tin được mình được lên chức cha sớm đến vậy.

Dương Yên Nhu trông vẻ mặt ngốc nghếch của anh mà thích thú cười.

"Này, hai anh chị có thể để em làm tròn nhiệm vụ của một bác sĩ không hả? " Hai con người này, anh đang đứng to đùng ở đây mà nỡ lòng nào xem như không khí vậy đó: "Lần động thai vừa rồi đã dẫn đến việc chị dâu có nguy cơ bị sảy thai rất cao. Vì vậy, trong ba tháng đầu chị nên dưỡng thai hoàn toàn, hạn chế luôn cả việc đi lại."

Xong nhiệm vụ của mình, Mai Thanh Tú cũng vội vàng rời đi, vừa có một ca bệnh nặng tìm anh.

"Vợ chịu khó ở nhà dưỡng thai nha khi nào thai ổn định rồi đi dạy."

Mai Việt Kha vuốt lại mái tóc cho Dương Yên Nhu, ánh mắt ngoài yêu thương cũng chỉ có cưng chiều dành cho cô.

"Kha Kha nói đúng đó."

Người vừa lên tiếng là bà Dương. Theo sau còn có ông Dương và bà Mai cùng Mai Thanh Khiết.

"Mẹ... ba... sao hai người về mà không gọi cho con."

Dương Yên Nhu mừng gỡ cố gượng ngồi dậy, Mai Việt Kha liền chỉnh gối cho cô tựa lưng.

"Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con. Vậy mà hai đứa đã tạo bất ngờ ngược lại ông bà già này rồi."

Ông bà Dương đến bên, ngồi xuống giường cạnh cô.

"Mẹ, tụi con chưa kết hôn mà lại thế này..." cô vòng tay qua ôm lấy bà, vừa nói vừa âm thầm quan sát sắc mặt của cả hai: "Ba mẹ có buồn con không ạ?"

"Ngốc quá!..." bà Dương dùng ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào trán cô: "Có gì phải buồn kia chứ. Trước sau gì hai đứa cũng kết hôn thôi."

Ông Dương nắm lấy bàn tay Dương Yên Nhu, không ngừng xoa xoa.

"Ba và mẹ đã chấp nhận chàng rể này rồi. Con đừng suy nghĩ linh tinh rồi cháu của ta sanh ra cái mặt chù ụ ấy."

Nhìn thấy ông Dương đi lại bình thương như trước đây trong lòng Dương Yên Nhu thật sự biết ơn Mai Việt Kha rất nhiều. Nếu không có anh, chắc có lẽ ba cô bây giờ vẫn phải ngồi xe lăn.

Niềm hạnh phúc này thật sự khó tả thành lời, nước mắt không kìm được mà lăn dài.

"Con đừng khóc. Làm mẹ rồi không khóc nhòe nữa."

Bà Dương đưa tay lau nước mắt giúp cô.

Bà Mai ngồi bên cạnh bất ngờ đánh vào vai Mai Việt Kha một cái thật kêu.

"Con ở đâu mà để Yên Nhu bị người ta khống chế?"

Khi biết chuyện lòng dạ bà đã nóng như lửa đốt vì đón ông bà sui nên bà đã kìm nén cảm xúc đến tận bây giờ.

Mai Việt Kha xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

"Lúc đó con đang bận việc trong văn phòng nên không ra kịp. Với lại bên cạnh vợ luôn có Lê Công bảo vệ con không nghĩ là hắn ta lại điên đến vậy."

Có con dâu đã chẳng xem anh ra gì, nay có thêm cháu nội anh còn thua cả một đứa con ghẻ....

"Con không sao ạ. Mẹ đừng lo."

Dương Yên Nhu xót ruột, hơi thẳng lưng xem tay anh.

"Cũng may là con không sao. Con mà bị gì ta đuổi cái thằng vô dụng này đi luôn."

Bà Mai lườm thằng con trai mình rồi đáp lời Dương Yên Nhu.

"Kha Kha cũng bận việc mà chị. Yên Nhu không sao, đừng trách thằng bé."

Bà Dương cũng lên tiếng nói phụ theo. Bà biết đứa con rể này yêu con gái mình đến nhường nào thấy con bé bị như vậy trong lòng cũng chẳng được vui làm sao nở lòng nào mà trách thằng nhỏ chứ.

Bà Mai nghe vậy cơn giận trong lòng cũng vơ đi chút ít. Bà nhỏ giọng nói với ông bà Dương.

"Anh chị tuy hai đứa chưa có lễ cưới nhưng tôi xem Yên Nhu như con ruột. Anh chị cho tôi rước con bé về nhà tổ để tiện chăm sóc, khi nào thai ổn định mình tổ chức đám cưới, được không ạ?"

Ông bà Dương nhìn nhau rồi nhìn sang Dương Yên Nhu.

"Mẹ, vợ con đang ghén thế này mà về nhà tổ con sợ lạ chỗ, lạ khẩu vị có khi lại ghén thêm ạ. Cứ để cô ấy ở nhà mình, mẹ tới lui thăm nom là được rồi." Nghĩ ông bà Dương vừa mới trở về, gia đình ba người chưa có dịp tâm sự giờ lại nói họ chuyển sang nhà anh ở chẳng khác nào làm khó họ. Mai Việt Kha nắm lấy bàn tay mềm mại của Dương Yên Nhu rồi nói tiếp: " Có ba mẹ hai bên ở đây con thưa chuyện luôn ạ. Đợi thai ổn định một chút tụi con sẽ tổ chức đám cưới. Cưới xong, vợ chồng con ở nhà riêng. Cuối tuần, tụi con sẽ sắp xếp về thăm mọi người."

Trước đây Mai Việt Kha nghĩ sẽ ở chung một nhà với cả ba mẹ hai bên để tiện việc chăm sóc. Nhưng nghĩ lại, việc mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở, dù Dương Yên Nhu chưa nói gì nhưng anh vẫn không muốn cô phải rơi vào cảnh khó xử.

Dù rất muốn Mai Việt Kha và Dương Yên Nhu về ở cùng cho vui nhà vui cửa nhưng nghe anh nói vậy bà cũng chẳng còn cách nào khác.

"Ôi, tôi già rồi cũng lẩm cẩm. Anh chị với Yên Nhu đừng buồn tôi nha."

Đứng trước chàng rể quý cùng gia đình chồng hiểu chuyện của con gái mình, ông bà Dương mừng thầm cho Dương Yên Nhu. Bà Dương vui vẻ đáp lời.

"Không có gì đâu chị."

Lúc này, Mai Thanh Khiết ngồi trong lòng bà Mai mới lên tiếng.

"Nội ơi, vậy là mẹ có em bé rồi phải không ạ?"

Bà Mai cúi xuống, nhỏ giọng trả lời Mai Thanh Khiết.

"Đúng rồi. Con được làm chị hai rồi đó."

Mai Thanh Khiết nghe vậy, cô bé bỗng cúi ngầm mặt. Nước mắt rơi lộp độp xuống bàn tay nhỏ bé.

Dương Yên Nhu thấy cô bé khóc, cô hơi nhích người lại hỏi.

"Bé Khiết, sao con khóc vậy?"

Cô bé phủi tay cô ra. Ngước gương mặt lắm lem nước mắt lên nhìn bà Mai.

"Con không phải do từ bụng mẹ sanh ra rồi mẹ có thương con không nội?"

Nghe vậy, không khí trong phòng trở nên nặng trĩu. Khóe môi mấp máy mãi nhưng đến cuối cùng cũng chẳng ai nói nên lời. Đôi mắt Dương Yên Nhu đỏ hoe giờ đã rơi lệ.

"Bé Khiết, lại đây cho mẹ ôm con đi."

Cô gái bé nhỏ thật đáng thương...

Mai Thanh Khiết vẫn ngồi im lặng trong lòng bà Mai, Mai Việt Kha bế cô bé lại gần Dương Yên Nhu.

"Con sao vậy? Chẳng phải con thích em lắm sao?"

Dương Yên Nhu đưa tay bế cô bé. Mai Thanh Khiết có hơi né tránh cô.

Mai Việt Kha đẩy nhẹ cô bé sát lại gần Dương Yên Nhu.

Cô vuốt lại mái tóc có chút rối rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má bầu bĩnh ấy. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

"Đúng là mẹ không sanh con ra. Nhưng mẹ sẽ mãi thương con như con ruột của mình. Mẹ chính là mẹ của con."

Dương Yên Nhu chỉ tay về phía ba mẹ mình rồi nói tiếp.

"Ngoài bà nội, ba và mẹ con còn có cả ông bà ngoại. Mọi người ai cũng yêu thương con hết. Con không được có suy nghĩ như vừa rồi nữa đó."

Mai Thanh Khiết nghe xong như đã hiểu những gì cô vừa nói. Cô bé choàng tay vòng qua ôm lấy cổ Dương Yên Nhu rồi lại thơm má cô.

Mai Việt Kha đưa tay lau nước mắt cho hai mẹ con.

"Con thích em trai hay em gái?"

Cô bé ấy liền vui trở lại. Cái miệng chúm chíp vừa cười vừa nói.

"Dạ em gái ạ!"

"Sao lại thích em gái, không thích em trai à?"

Mai Thanh Khiết liền chạm nhẹ vào một bên má Dương Yên Nhu.

"Em trai giống ba không đẹp, còn em gái sẽ đẹp như con với mẹ."

Cả căn phòng cười ồ lên, bác quản gia đang lau nước mắt cũng phải bật cười.

Dương Yên Nhu liền nựng hai cái gò má bầu bỉnh của cô bé.

"Cái miệng này khéo nói ghê á. Mẹ yêu con quá đi."

"Ba cũng yêu ba mẹ con quá đi..." Mai Việt Kha choàng tay ôm lấy hai người. Anh thì thào bên tai Dương Yên Nhu: "Chồng yêu vợ. Cảm ơn vợ đã cho chồng một gia đình hoàn hảo."