Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Hợp đồng giấu kín

Tiếng nói thầm thì bên tai lại vang lên, giật mình cô rùng mình. Tự chấn an chính mình, cô cố gắng hít thở cố lại lại bình tĩnh. Giọng nói lại lần nữa vang lên, lần nào không chỉ cảnh báo mà còn xen ngang những chuyện bình thường trong đời sống.

“Đừng ngồi cạnh hắn. Vào phòng, ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường, có bản hợp đồng. Hắn sớm đã có việc mới, có người mới. Vì tội lỗi mới nán lại. Nhanh đi, kẻo hắn giấu mất.”

Cô hốt hoảng bật người dậy, mắt nhìn đăm chiêu cô vội đặt đũa xuống định chạy vào phòng lấy hồ sơ. Nhưng một dòng suy nghĩ lại thoáng ra trong đầu cô.

“Khả Ái đừng vội, đừng vội, bình tĩnh, bình tĩnh”. Trần Tuấn nhìn chằm chằm cô, anh lên tiếng hỏi “Này, Khả Ái em làm sao vậy, từ lúc về đến giờ em cứ không được ổn định. Hôm nay đi làm mệt lắm sao?”

“Không, không phải. Em... em đi tắm xíu. Hôm nay có chút mệt”.

Nói rồi cô chạy vào phòng, tay cô run run đặt lên thanh nắm cửa. Bước chân nặng nề từng bước, bước vào tủ đầu giường. Tay cô run rẫy nắm tay kéo, kéo tủ ra. Bóng dáng giấy từ lấp ló sau tủ. Chữ một ngày xuất hiện, bản tài liệu dần dần hiện ra, trên trang giấy trắng dòng chữ đen in to “Thỏa thuận hợp đồng”. Lật từ đầu trang xuống cuối trang vẫn không có gì ngoài bảng “Thảo thuận hợp đồng lao đồng – Công ty Công nghệ Tinh Anh”

Lúc này cô thở phào một hơi, không giống như lời nói bí ẩn kia nói. Nhưng ít ra có điểm đáng ngờ, Công ty Tinh Anh? Chẳng phải đó là nơi Trần Tuấn nói anh “chưa đủ điều kiện” để ứng tuyển sao?

Trang đầu ghi rõ: “Ngày ký: 13/8/2024”. Hôm đó… anh ta còn bảo mình đi nộp hồ sơ thất bại. Chôn chân tại chỗ, lòng bàn tay có chút mồ hôi tuôn ra, giọng nói lại xuất hiện một lần nữa.

“Này, tìm kỉ đi, còn một bảng khác nữa. Hắn sớm đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.” Khả Ái siết chặt tập giấy, gạt phăng cái giọng nói đang nói kia ra khỏi tai, rồi nhanh chóng đặt lại đúng chỗ, khép tủ lại. Cửa phòng bật mở. Trần Tuấn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và đề phòng: “Em tìm gì thế?”

“À… em… em đang dọn lại đồ, thấy bụi quá.” Khả Ái thản nhiên nói.

Anh tiến lại gần, mỉm cười gượng gạo, tự tay mình kéo cửa tủ ra, lấy lại bảng hợp đồng ra đưa cho cô: “À? Anh định nói với em sau. Thực ra… anh vừa nhận được thư mời từ Tinh Anh tuần trước, nhưng anh muốn chắc chắn đã qua thử việc mới báo. Không muốn em hy vọng sớm rồi thất vọng nữa.”

“Hắn nói dối.” – tiếng thì thầm lại vang lên, lạnh như thép. – “Hắn giấu cô… vì có điều khác, không phải công việc. Khả Ái cắn môi, không biết vì sao cô một chút chừng chừ ở đây

“Vậy à… tốt quá, cuối cùng anh cũng có việc rồi.”

“Ừ, anh sẽ đãi em bữa ra trò. Giờ nghỉ sớm đi, đừng lo nữa.” Anh vòng tay ôm nhẹ lấy cô. Cái ôm quen thuộc, nhưng tim Khả Ái trống rỗng lạ thường.

Sau khi Trần Tuấn ôm cô, Khả Ái cố nở nụ cười. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mùi nước hoa lạ phảng phất quanh cổ áo anh — không phải mùi nước giặt cô vẫn dùng. Cô khựng lại, tim đập mạnh. “Hương này… không phải của em.”

– “Anh thay nước xả hả?” – cô hỏi, giọng nhẹ như không.

– “À… hôm nay mượn áo khoác của đồng nghiệp, chắc dính mùi.” Tuấn đáp nhanh, hơi né tránh ánh mắt cô. Cô im lặng, không nói gì thêm. Trong đầu, tiếng thì thầm lại vang lên:

“Không phải đồng nghiệp… là cô ta.”

Khả Ái quay lưng đi, giấu nét mặt trong bóng tối. Cô nghe thấy tiếng Tuấn cười nhẹ, rồi đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Giọng anh nhỏ, đứt quãng, nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ vài chữ:

“Ừ, anh sẽ tới… chỗ cũ nhé.” Mỗi từ rơi vào tai Khả Ái như kim chích. Cô bước lùi lại, nép mình sau cánh cửa khép hờ. Bên tai, giọng nói lạ lại thì thầm:

“Em thấy chưa, hắn vẫn đang diễn. Nhưng đừng nóng vội… hãy để hắn tự bộc lộ.”

Cô cắn môi, lặng lẽ ngồi xuống ghế, trong lòng vừa sợ hãi vừa tò mò. Phía ngoài ban công, tiếng Tuấn vẫn đều đều vang lên, hòa cùng gió đêm, mùi nước hoa kia vẫn lẩn quẩn trong không khí – ngọt, nồng, và xa lạ.