Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3: Bóng đêm sau lưng

Đêm ấy, Khả Ái trằn trọc mãi. Căn phòng trọ nhỏ chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt, nhưng lòng cô hỗn loạn như có hàng trăm âm thanh va đập. Mỗi lần Trần Tuấn xoay người bên cạnh, tấm nệm rung lên, tim cô lại đập nhanh hơn. “Ngủ đi… hắn không biết em đã thấy hợp đồng đâu.” “Ngủ đi, để giữ an toàn.” Giọng nói ấy nhẹ như gió, vừa dỗ dành vừa ra lệnh. Khả Ái nín thở, mở mắt nhìn trần nhà. Cô biết mình không thể ngủ được. Sáng hôm sau, Tuấn dậy sớm bất ngờ. Anh ăn mặc chỉn chu, áo sơ mi trắng, quần tây đen, xịt nước hoa – mùi lạ, không phải thứ cô từng chọn mua cho anh. – “Anh đi đâu vậy?” – “À… có cuộc hẹn nhỏ. Có thể là buổi gặp đầu tiên của công việc mới.” Giọng anh nhẹ như gió thoảng, ánh mắt tránh né. Khả Ái gật đầu, nặn ra nụ cười. – “Chúc anh may mắn.” Anh quay đi, để lại cánh cửa khép hờ và khoảng im lặng nặng trĩu. “Theo hắn đi.” “Em phải nhìn thấy tận mắt.” Giọng nói vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. Khả Ái đứng dậy, khoác vội áo khoác mỏng, đeo khẩu trang rồi lặng lẽ bước ra. Cô đi theo anh qua hai con phố. Mặt trời sớm vẫn nhợt nhạt, ánh sáng pha sương phủ mờ những tòa nhà cao tầng. Cô giữ khoảng cách, lặng như cái bóng. Trần Tuấn rẽ vào một quán cà phê sang trọng – The Glass Room. Cửa kính trong suốt phản chiếu hình ảnh anh đang ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Trước mặt anh là một cô gái. Mái tóc đen dài, váy trắng tinh khôi, gương mặt dịu dàng và nụ cười như nắng. Cô ta ngồi nghiêng người, ánh mắt nhìn Tuấn chăm chú, tay đặt lên mép bàn. Còn Tuấn… anh ta cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, cái kiểu cười mà anh đã quên dành cho Khả Ái suốt nhiều tháng qua. “Giang Tuyết.” “Tên cô ta là Giang Tuyết.” Giọng nói vang lên trong đầu Khả Ái, rõ ràng như có người thì thầm bên tai. Cô giật mình quay ngoắt lại. Không có ai. Chỉ có gió từ biển hiệu thổi xuống làm tóc cô bay rối. Khả Ái đứng lặng. Cô muốn xông vào, hỏi cho ra lẽ, nhưng chân nặng như bị dính chặt xuống đất. Cô chỉ biết nhìn qua lớp kính — như người đứng ngoài thế giới của chính mình. Cô gái kia khẽ đưa cho Tuấn một tập tài liệu. Anh đọc, gật đầu, rồi mỉm cười. Khi họ đứng dậy rời đi, Tuấn vô tình chạm nhẹ vào tay cô gái ấy. Một cái chạm ngắn thôi, nhưng như mũi kim xuyên vào tim Khả Ái. “Thấy chưa? Hắn không chỉ giấu em chuyện công việc.” “Còn nhiều hơn thế.” Cô cắn chặt môi, quay đi, bước thật nhanh ra khỏi con phố. Mọi âm thanh xung quanh như tắt lịm. Chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của chính mình. Buổi chiều, Tuấn về nhà với vẻ mặt rạng rỡ. – “Anh được nhận rồi!” – anh nói, giọng đầy tự hào. “Tuần sau chính thức vào làm. Công ty Tinh Anh đó, nhớ không? Anh sẽ được ở bộ phận dự án, lương khá lắm.” Khả Ái cố mỉm cười: – “Vậy… chúc mừng anh.” Anh kéo cô lại ôm, mùi nước hoa lạ lần nữa phả vào mũi cô. – “Cảm ơn em đã chịu khổ cùng anh. Từ giờ, anh hứa sẽ khác.” Cô muốn tin. Thật sự muốn tin. Nhưng giọng nói ấy lại xen ngang: “Đừng mềm lòng. Hắn đang giấu em.” Khả Ái buông anh ra, lảng đi chỗ khác, giấu ánh mắt. – “Anh có nói chuyện gì với người tuyển dụng không?” – “Cũng không nhiều. Cô ấy… à, cô Giang Tuyết, rất chuyên nghiệp, dễ nói chuyện. Còn trẻ mà giỏi lắm.” Anh nói hồn nhiên, không nhận ra tay mình đang siết chặt điện thoại trong túi quần. Cô im lặng. – “Anh biết không, em đã nghĩ… có khi mình đang ảo giác.” – “Ảo giác gì cơ?” – “Không biết. Chắc do mệt.” Cô quay lưng, mỉm cười nhạt. Trong lòng, một linh cảm rùng rợn lan dần: mỗi lời anh nói, giọng kia đều biết trước. Đêm xuống, Khả Ái ngồi trước gương, nhìn chính mình trong bóng tối. – “Cô là ai?” – cô thì thầm. Phản chiếu trong gương, đôi mắt kia – ánh nhìn kia – chớp nhẹ, rồi khóe môi nhếch lên. “Em biết tôi là ai mà, Khả Ái…” Cô đứng bật dậy. Gương rung lên, vỡ ra một vết nứt nhỏ ở góc phải. Ngoài cửa, Trần Tuấn vẫn ngủ say, còn cô – không biết bản thân đang mơ hay đã thật sự tỉnh.