Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5: Âm thanh trong đầu

Sáng hôm sau, Trần Tuấn rời nhà sớm. Khả Ái ngồi nhìn cánh cửa khép lại, trong đầu trống rỗng. Cô mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ — nụ cười của anh, những lần họ đi dạo, lời hứa “khi anh có việc ổn định sẽ cưới em”… Mọi thứ giờ chỉ còn lại một lớp vỏ đẹp đẽ phủ lên cảm giác trống rỗng. “Anh ta chỉ đang diễn.” “Em phải nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.” Cô giật mình, tắt màn hình điện thoại. Không gian trong phòng chợt im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình. Để trốn khỏi cảm giác ấy, cô đi làm sớm. Văn phòng sáng đèn trắng nhợt, mọi người lục tục đến. Khi đồng nghiệp hỏi han, cô chỉ đáp qua loa: – “Em ổn… chắc do thiếu ngủ thôi.” Nhưng ngay cả trong tiếng gõ bàn phím, âm thanh ấy vẫn bám riết bên tai. “Hắn sẽ gặp cô ta hôm nay. Nếu em không tin, cứ đi mà xem.” Cô bóp chặt cây bút, ngẩng đầu. Đồng hồ trên tường chỉ 10h15. Tuấn thường nói họp với công ty vào buổi trưa. Không kìm được, cô nhắn tin: “Anh đang làm gì đó?” Không trả lời. Cô nhắn thêm: “Em muốn ăn trưa cùng anh.” Tin nhắn chỉ hiển thị “Đã xem”. “Hắn đang ở với cô ta.” “The Glass Room.” Giọng nói lại vang lên, như ra lệnh. Khả Ái hít sâu. Một nửa trong cô muốn tin đó chỉ là ảo giác, nhưng nửa còn lại thôi thúc phải kiểm chứng. Cô xin ra ngoài “giao hồ sơ khách hàng”, rồi bắt taxi đến The Glass Room. Quán cà phê đông người. Ánh nắng hắt qua tấm kính lớn khiến mọi thứ sáng choang, đẹp mà lạnh lẽo. Cô chọn bàn khuất góc, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian. Mười lăm phút trôi qua. Không có Tuấn. Không có Giang Tuyết. Cô thở ra, môi khẽ cong lên: “Mình điên rồi thật.” Cô định đứng dậy thì người phục vụ tiến đến, tay cầm một phong bì: – “Chị ơi, chị để quên cái này trên bàn.” – “Tôi… đâu có mang gì theo?” – “Không rõ, nhưng người ngồi bàn này trước chị nhờ gửi lại. Nói là cho ‘cô gái áo be ngồi góc cửa sổ’.” Cô lặng người. Áo be — chính là màu áo khoác cô đang mặc. Trên phong bì in logo Tinh Anh Corp. Tay cô run run mở ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy duy nhất: “Thỏa thuận hợp đồng – Dự án bí mật. Ký tên: Trần Tuấn & Giang Tuyết. Thời hạn: 2 năm.” Cô cảm giác như không khí quanh mình đông đặc lại. Mọi người trong quán vẫn nói cười, còn cô chỉ nghe tiếng tim đập trong tai, nhanh và dồn dập. “Thấy chưa… tôi đã nói rồi mà.” “Giờ em tin tôi chưa, Khả Ái?” Cô xoay người thật nhanh. Không có ai. Chỉ có cửa kính phản chiếu hình bóng chính mình – khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, miệng mấp máy nhưng không thành tiếng. Một nhân viên đi ngang, chạm nhẹ vào vai cô: – “Chị ơi, chị không sao chứ?” – “Không… tôi… tôi ổn.” Cô cầm tờ giấy, bỏ vào túi xách, bước ra ngoài. Ánh nắng chói chang khiến cô nheo mắt, lòng dâng lên cảm giác lẫn lộn giữa sợ hãi và kinh tởm. Mùi nước hoa lạ từ đâu lại phả vào gió — ngọt nồng, như trêu ngươi. Cô bước đi, đầu óc trống rỗng, nhưng trong tâm trí, giọng nói kia vẫn thì thầm: “Em đã nhìn thấy. Nhưng đừng dừng lại. Còn nhiều thứ em chưa biết.” Cô khẽ thì thầm đáp, như người mất phương hướng: – “Vậy rốt cuộc… cô là ai?” Gió thổi mạnh, tóc rối tung. Và trong tiếng gió, có ai đó cười khẽ, quen thuộc đến rợn người: “Là em thôi, Khả Ái… là em trong tương lai mà em đang cố trốn.” Khả Ái khựng lại giữa phố. Đám đông xung quanh vẫn đi qua, vô tình, như thể chỉ có cô là người nghe thấy câu nói đó. Cô ôm lấy đầu, nước mắt trào ra, miệng khẽ nói không thành lời: – “Không thể nào… mình… mình sao có thể…” Trên bầu trời, mây đen kéo đến, ánh sáng biến mất. Một chương mới của nỗi sợ đang mở ra — và Khả Ái biết, từ giờ, cô không chỉ đối mặt với Trần Tuấn… mà còn với chính bản thân mình.