Chương 4: Chương 4: Bất ngờ dành cho em
Buổi tối hôm đó, Trần Tuấn về sớm hơn mọi ngày. Anh mở cửa, tay cầm túi đồ ăn, nụ cười hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt. – “Anh mua cơm tấm em thích nè, hôm nay lương tạm ứng rồi!” – “Lương?” – Khả Ái ngẩng lên. – “Mới hôm qua còn bảo chưa ký hợp đồng chính thức mà?” Tuấn hơi khựng lại một nhịp, rồi cười xòa: – “À… anh ký sáng nay. Cũng chưa định nói đâu, muốn dành bất ngờ cho em.” Bất ngờ. Từ đó vang lên khiến Khả Ái thấy lạnh sống lưng. “Bất ngờ… không phải cho em.” “Là cho người khác.” Giọng nói vang lên trong đầu cô, nhỏ nhưng sắc lạnh như lưỡi dao. Cô nhìn Tuấn – vẫn cười, vẫn ân cần, vẫn như người đàn ông cô từng yêu. Nhưng ánh mắt anh tránh cô, và mùi nước hoa ấy… vẫn không biến mất. – “Công ty họ đối xử tốt chứ?” – cô hỏi, cố giữ giọng bình thường. – “Tốt lắm. Trưởng phòng Giang Tuyết hướng dẫn tận tình, dễ thương nữa.” Cái tên ấy đâm vào tim cô như mũi kim. Cô mỉm cười gượng gạo. – “Vậy thì chúc mừng anh.” Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng muỗng va chạm lạch cạch. Tuấn nói vài câu vu vơ, cô đáp lại bằng những tiếng “ừ”, “vậy à”. Đêm đến, Tuấn ngủ say. Khả Ái ngồi một mình nơi bàn học, ánh đèn bàn chiếu xuống tờ giấy trắng. Cô viết nguệch ngoạc vài dòng, rồi gạch đi. Trong đầu, giọng nói lại vang lên: “Em đã bắt đầu thấy rồi đó. Nhưng đừng đối đầu. Hắn sắp rời đi.” – “Rời đi?” – cô thì thầm. – “Anh ta đi đâu?” Không ai trả lời. Chỉ có tiếng rèm lay nhẹ, gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo mùi hương quen thuộc mà xa lạ – thứ mùi không thuộc về cô. Cô chạm vào vết nứt nhỏ trên gương từ đêm qua. Bàn tay lạnh buốt. – “Cô là ai?” – cô hỏi. Và từ trong gương, tiếng cười khẽ vọng ra: “Là em, nhưng ở tương lai nơi em không còn tin vào ai nữa.” Khả Ái lùi lại, bàn tay ôm ngực. Cô không biết điều gì đáng sợ hơn – Trần Tuấn đang lừa dối cô, hay chính bản thân cô đang dần trở thành kẻ mà giọng nói kia nhắc đến.