Chương 2: Chương 2
Ngày thứ hai của tang lễ, sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể Thẩm An một cách âm thầm nhưng dai dẳng. Đó không phải là cơn mệt có thể xua đi bằng một giấc ngủ ngắn, mà là cảm giác bị vắt kiệt bởi những ánh nhìn, những lời chia buồn rập khuôn, và vô số nghi thức kéo dài không hồi kết.
Cô đứng hàng giờ liền, lưng thẳng, cằm hơi nâng lên, duy trì một dáng vẻ hoàn hảo đến mức lạnh lùng. Đôi chân trên đôi giày cao gót đã sớm tê dại, từng mạch máu như đang âm ỉ phản kháng, nhưng cô không cho phép mình dịch chuyển. Chỉ cần một cái nhíu mày không đúng lúc, ngày mai thôi, giới truyền thông sẽ có thêm một câu chuyện để thêu dệt.
Giữa dòng người ra vào không dứt, Thẩm An bỗng có cảm giác như có một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Rất khẽ, nhưng rõ ràng. Đó là cảm giác bị quan sát.
Không phải kiểu nhìn tò mò lộ liễu của những người đến viếng. Cũng không phải ánh mắt soi mói đầy ác ý của người trong gia tộc họ Tần. Cảm giác này… khác hẳn. Nó kiên định, im lặng, và không hề vội vã.
Thẩm An khẽ nghiêng đầu, giả vờ chỉnh lại vòng hoa trắng bên cạnh linh cữu. Động tác nhỏ đến mức không ai để ý. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, cô bắt gặp ánh mắt của Lâm Quân.
Anh đang đứng ở góc khuất của sảnh lớn, nơi ánh sáng không chiếu tới hoàn toàn. Trên tay anh là xấp danh sách khách mời, những trang giấy được đánh dấu cẩn thận bằng bút mực đen. Tư thế của anh vẫn hoàn hảo, vai thẳng, lưng ngay, như đang hoàn thành một nhiệm vụ quen thuộc.
Nhưng ánh mắt ấy thì không.
Khi không có ai chú ý, ánh nhìn của anh không còn là sự kính trọng vô hồn của một cấp dưới. Nó sâu thẳm, đặc quánh, mang một sức nặng lặng lẽ đến mức khiến người đối diện khó mà né tránh. Không dữ dội, không lộ liễu, nhưng đủ để khiến cô cảm thấy mình đang bị nhìn thấu.
Thẩm An thoáng khựng lại.
Không có sự thương hại trong đôi mắt ấy, thứ cảm xúc mà cô ghét nhất. Cũng không có sự toan tính về khối tài sản khổng lồ mà ai cũng tin rằng cô sắp nắm giữ. Ánh mắt ấy giống như một người đang đứng ngoài cơn bão, quan sát mọi chuyển động rất chậm, rất kỹ, như thể đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó mà ngay cả bản thân cô cũng chưa nhận ra.
Cô bất giác quay đi, động tác nhanh hơn mức cần thiết. Nhịp tim, vốn đã được rèn luyện để giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Tại sao anh lại nhìn cô như vậy?
Suốt ba năm qua, Lâm Quân luôn là người đàn ông mẫu mực. Anh chưa từng vượt quá giới hạn, chưa từng nói một câu thừa, cũng chưa từng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Anh biết mọi bí mật kinh doanh của chồng cô, biết cả những cuộc thương thảo trong bóng tối, biết rõ hơn ai hết rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một chiếc vỏ rỗng được trang trí cẩn thận.
Và chính vì biết quá nhiều, sự thầm lặng của anh mới khiến cô bất an.
Liệu anh đang toan tính điều gì? Hay anh đang chờ đợi khoảnh khắc cô suy sụp, để lộ ra điểm yếu mà anh có thể tận dụng? Hay tệ hơn… anh nhìn thấy ở cô điều mà chính cô đã cố chôn giấu?
Thẩm An siết chặt tay. Móng tay cắm nhẹ vào lòng bàn tay, đau, nhưng giúp cô lấy lại sự tỉnh táo. Cô ghét cảm giác bị động, ghét việc có người nhìn cô như thể nắm giữ quyền kiểm soát tình thế.
Khi cô ngẩng lên lần nữa, ánh mắt Lâm Quân đã trở về dáng vẻ quen thuộc, điềm tĩnh, xa cách, chuẩn mực. Anh cúi đầu trao đổi ngắn gọn với một nhân viên lễ tang, rồi tiếp tục công việc của mình như chưa từng có khoảnh khắc giao nhau kia tồn tại.
Chỉ có Thẩm An biết, có thứ gì đó vừa khẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Sự thầm lặng của anh, từ giây phút ấy, bắt đầu khiến cô cảm thấy bất an hơn cả những lời mỉa mai công khai, hơn cả sự thèm khát trắng trợn của những kẻ đang chực chờ gia sản họ Thẩm.
Bởi vì cô không thể đoán được ánh mắt trong bóng tối ấy… đang bảo vệ cô, hay đang chờ đợi một ngày nào đó, bước ra ánh sáng.