Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5

Văn phòng đăng ký kết hôn vào buổi chiều muộn vắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Ánh đèn huỳnh quang phủ xuống căn phòng một màu xanh tái nhợt, khiến mọi thứ trông giống như một khung cảnh bị lột bỏ cảm xúc.

Thẩm An ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nhựa cứng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi. Trước mặt cô là tờ đơn đăng ký kết hôn đã được điền sẵn thông tin, chữ in ngay ngắn, lạnh lùng như một văn bản pháp lý thuần túy. Bên kia bàn, Lâm Quân ngồi đối diện, giữa họ là một khoảng trống nhỏ nhưng đủ để nhấn mạnh sự xa cách.

Không có hoa. Cũng chẳng có nhẫn. Càng không có lời chúc phúc từ người thân.

Chỉ có tiếng bút máy sột soạt khi Thẩm An ký tên mình.

Nét chữ của cô dứt khoát, không run, không chần chừ. Khoảnh khắc đầu bút rời khỏi giấy, cô bỗng có cảm giác rất rõ ràng: giống như vừa tự tay khóa một cánh cửa, phía sau là tự do, phía trước là một hành lang dài không biết điểm kết thúc.

Đến lượt Lâm Quân.

Anh cầm lấy cây bút, khựng lại đúng một giây.

Chỉ một giây rất ngắn, nhưng Thẩm An vẫn nhận ra. Cô không quay đầu hẳn sang nhìn, chỉ liếc nhẹ qua khóe mắt. Bàn tay anh vẫn ổn định, khớp ngón tay dài và rõ, không hề run rẩy. Nhưng lồng ngực anh phập phồng mạnh hơn thường lệ, hơi thở nặng hơn một chút, rất khẽ, nhưng không thoát khỏi ánh nhìn của cô.

Chữ ký của Lâm Quân gọn gàng, kín kẽ, giống hệt con người anh. Không một nét thừa, không một dấu hiệu cảm xúc.

“Chúc mừng hai vị.” Viên chức nhà nước nói bằng giọng đều đều, không ngẩng đầu lên khi đóng con dấu đỏ chói lên tờ giấy. Âm thanh “cộp” khô khốc vang lên, như một dấu chấm hết được đặt xuống đúng chỗ.

Từ giây phút đó, họ chính thức là vợ chồng hợp pháp.

Thẩm An cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn. Nó nhẹ đến mức chỉ cần một ngón tay cũng có thể giữ, nhưng sức nặng mà nó mang lại khiến cổ tay cô như trĩu xuống. Một mảnh giấy mỏng, đổi lấy hai năm cuộc đời, đổi lấy quyền kiểm soát cả một đế chế kinh doanh.

Cô đứng dậy trước, không nhìn Lâm Quân, bước thẳng ra ngoài. Tiếng gót giày vang lên trong hành lang trống trải nghe rõ mồn một. Lâm Quân theo sau, vẫn giữ khoảng cách quen thuộc, nửa bước phía sau, vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng, vừa đủ để không vượt ranh giới.

Chỉ có điều, lần này anh không còn là trợ lý nữa.

Gió chiều bên ngoài thổi mạnh, cuốn theo hơi lạnh len vào cổ áo. Thẩm An dừng lại trước cửa xe, bàn tay đặt lên tay nắm, nhưng không mở ngay. Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn đường chiếu nghiêng xuống gương mặt cô, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi mà cả ngày nay cô cố che giấu.

“Đừng hy vọng gì ở cuộc hôn nhân này. Anh vẫn là anh. Tôi vẫn là tôi.” Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.

Lâm Quân đứng phía sau, im lặng một lúc lâu.

Khoảng lặng ấy khiến Thẩm An khó chịu hơn cô nghĩ. Cô không cần anh phản bác, cũng không cần anh hứa hẹn. Nhưng sự im lặng này giống như một lớp sương mù, khiến cô không đoán được anh đang nghĩ gì.

“Tôi biết rõ vị trí của mình.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng trầm, khàn nhẹ vì gió lạnh. “Thưa… bà chủ.”

Cách xưng hô cũ kỹ ấy khiến tim Thẩm An khẽ thắt lại.

Cô không rõ vì sao. Rõ ràng đó là cách gọi mà cô đã quen suốt ba năm qua. Nhưng lúc này, khi danh phận đã thay đổi, hai chữ ấy bỗng trở nên chói tai, như một đường ranh giới được vạch ra quá rõ ràng.

“Đừng gọi tôi như vậy." Cô nói nhanh hơn dự định. Rồi như nhận ra cảm xúc của mình, cô lập tức bổ sung, giọng lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc: “Ở nơi công cộng.”

Lâm Quân khẽ sững lại, rồi gật đầu. “Được.”

Xe lăn bánh trong im lặng.

Bên trong khoang xe kín gió, không gian càng trở nên ngột ngạt. Thẩm An nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố lướt qua trong những mảng sáng tối đan xen. Cô cảm nhận rất rõ sự hiện diện của người đàn ông ngồi bên cạnh, không chạm vào, không nói chuyện, nhưng lại khiến cô không thể hoàn toàn thả lỏng.

Lần đầu tiên trong đời, cô ở cạnh một người đàn ông với danh nghĩa “chồng”, nhưng lại cảm thấy xa lạ hơn cả người dưng.

Lâm Quân cũng không khá hơn.

Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh tay, nhưng anh biết, có những khoảng cách không thể đo bằng đơn vị vật lý.

Anh tự nhủ đây chỉ là một thỏa thuận. Hai năm. Hai năm làm đúng vai trò, giữ đúng ranh giới, rồi mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, Thẩm An quay sang nói một câu rất khẽ:

“Tối nay… anh ngủ phòng khách đi.”

Không phải mệnh lệnh. Cũng không hẳn là yêu cầu.

Lâm Quân gật đầu ngay. “Tôi hiểu.”

Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách hai người bằng một âm thanh dứt khoát. Nhưng cả hai đều biết, từ khoảnh khắc này trở đi, họ đã bị buộc chung dưới một mái nhà, nơi mà sự im lặng, nếu kéo dài, sẽ sớm biến thành thứ gì đó nguy hiểm hơn cả tranh cãi.