Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4

Câu nói của Thẩm An rơi xuống như một nhát dao dứt khoát, cắt đứt mọi âm thanh còn sót lại trong căn phòng.

“Chuẩn bị hồ sơ đi. Ngày mai chúng ta đăng ký.”

Không ai trong phòng lên tiếng. Đám họ hàng vừa rồi còn gào thét, lúc này lại im lặng đến quỷ dị. Họ nhìn cô như nhìn một người vừa tự tay ký vào bản án của chính mình. Một vài ánh mắt lóe lên sự hả hê, vài ánh khác thì tiếc nuối, tiếc vì con mồi đã trượt khỏi tầm với.

Lâm Quân đứng bất động trước mặt cô.

Anh không trả lời ngay.

Thẩm An nhận ra cổ họng anh khẽ chuyển động, như đang nuốt xuống một thứ gì đó rất khó nuốt. Đôi mắt anh tối lại, không còn vẻ bàng hoàng ban nãy, thay vào đó là một tầng cảm xúc sâu hơn, nặng nề và phức tạp.

“Cô không cần phải quyết định nhanh như vậy”

“Chúng ta có thể bàn lại. Vẫn còn thời gian.”

Thẩm An bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến mắt.

“Thời gian?” Cô lặp lại, giọng bình thản đến lạnh lẽo. “Anh nghĩ họ sẽ cho tôi thời gian sao?”

Cô liếc nhìn vòng quanh căn phòng, nơi những gương mặt mang cùng huyết thống đang nhìn cô bằng ánh mắt tính toán. Ở đây không có người thân. Chỉ có những kẻ đang chờ cô chần chừ để xé nát phần còn lại của tập đoàn.

“Ba mươi ngày.” Cô nói tiếp. “Chỉ cần tôi do dự, họ sẽ có cớ để gây sức ép. Tôi không cho họ cơ hội đó.”

Lâm Quân im lặng.

Anh hiểu cô đúng hơn bất kỳ ai trong căn phòng này.

Suốt ba năm làm việc cạnh Thẩm An, anh đã thấy cô đứng vững giữa những cuộc họp ngập mùi thuốc súng, thấy cô bị ép ký những hợp đồng mà chỉ cần sai một chữ là mất trắng cả dự án, thấy cô giữ lưng thẳng khi bị gọi bằng những cái tên cay độc sau lưng: “vợ bù nhìn của ông Tần”, “bình hoa quyền lực”.

Anh biết, Thẩm An ghét nhất là bị dồn vào chân tường. Nhưng một khi đã bị dồn, cô sẽ không bao giờ để lộ sự hoảng loạn.

“Được.” Anh nói sau cùng.

Chỉ một từ. Không hề có một sự phản khán nào.

Ánh mắt Thẩm An khẽ dao động trong một khoảnh khắc rất ngắn. Cô không mong đợi anh đồng ý dễ dàng như vậy. Cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi, hoặc ít nhất là một sự từ chối mang tính hình thức.

Nhưng Lâm Quân chỉ gật đầu, như thể đây là một quyết định công việc, không hơn không kém.

“Ngày mai tôi sẽ mang hồ sơ đến." Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ. “Nếu cô cần luật sư riêng, tôi sẽ không can thiệp.”

“Không cần.” Thẩm An đáp ngay. “Tôi không có thói quen để người khác cầm dao cho mình.”

Ánh mắt họ chạm nhau.

Lần đầu tiên, khoảng cách giữa “chủ tịch” và “trợ lý” mờ đi, để lộ hai con người đang đứng trước cùng một vực sâu.

Buổi tối hôm đó, Thẩm An trở về căn biệt thự trống rỗng.

Ngôi nhà này từng là nơi cô sống cùng người chồng mang họ Tần, một cuộc hôn nhân được xây dựng trên lợi ích, kết thúc trong lạnh nhạt. Sau khi ly hôn, cô đã dọn ra ngoài, để lại nơi này cho ký ức tự mục rửa. Nhưng hôm nay, vì tang lễ, cô buộc phải quay lại.

Căn phòng ngủ vẫn vẹn nguyên như ba năm trước.

Chiếc giường lớn, bức tranh trừu tượng trên tường, mùi gỗ quen thuộc, tất cả đều gợi lại một cảm giác nghẹt thở. Thẩm An đứng giữa phòng, bỗng thấy mệt đến mức không muốn cử động.

Cô ngồi xuống mép giường, tháo giày cao gót.

Bàn chân tê rần vì đứng quá lâu, nhưng cảm giác đau đớn này lại giúp cô tỉnh táo. Ít nhất, nó là thật. Không giống như cuộc hôn nhân sắp tới, một bản khế ước được ký vì quyền lực, bởi sự sắp đặt, không phải vì cảm xúc.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ Lâm Quân.

"Hồ sơ cá nhân của tôi đã được cập nhật. Nếu cô cần bổ sung điều khoản gì vào thỏa thuận hôn nhân, có thể nói trước."

Thẩm An nhìn màn hình rất lâu.

Cô không biết mình mong đợi điều gì. Một lời xin lỗi? Một câu hỏi thăm? Hay ít nhất là một sự do dự?

Nhưng không có.

Chỉ là một tin nhắn đúng chuẩn của Lâm Quân: ngắn gọn, rõ ràng, không cảm xúc.

Cô gõ trả lời.

"Không cần. Tôi chỉ yêu cầu một điều: trong hai năm tới, anh giữ nguyên vị trí của mình. Không vượt giới hạn."

Tin nhắn được gửi đi.

Vài giây sau, màn hình sáng lên.

"Tôi chưa từng có ý định vượt giới hạn."

Thẩm An siết chặt điện thoại.

Câu trả lời ấy, đáng lẽ phải khiến cô yên tâm. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến lồng ngực cô nặng hơn một chút.

Cùng lúc đó, trong căn hộ riêng của mình, Lâm Quân đứng trước cửa sổ rất lâu.

Thành phố về đêm sáng rực ánh đèn, nhưng trong mắt anh chỉ là một mảng mờ nhạt. Trên bàn là xấp hồ sơ đăng ký kết hôn đã được chuẩn bị sẵn, thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần đến theo cách này.

Anh nhớ lại ánh mắt của Thẩm An khi nói câu “ngày mai chúng ta đăng ký”.

Không phải là ánh mắt của một người phụ nữ sắp bước vào hôn nhân.

Mà là ánh mắt của một vị tướng chuẩn bị bước vào chiến trường, biết chắc sẽ bị thương, nhưng vẫn chọn tiến lên.

Lâm Quân khẽ nhắm mắt.

Anh đã đứng sau lưng cô suốt ba năm, chứng kiến mọi vết nứt mà không có quyền chạm vào. Và giờ đây, bằng một điều khoản lạnh lẽo trong di chúc, anh bị đẩy lên vị trí gần cô nhất, một vị trí nguy hiểm.

Không phải là vì quyền lực.

Mà vì anh biết rất rõ: khi khoảng cách bị xóa bỏ, thứ bị phơi bày đầu tiên không phải là âm mưu, mà là cảm xúc.

Và đó mới là thứ khó kiểm soát nhất.