Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: chương 2 : tin nhắn từ 3 năm trước

Chương 2: Tin nhắn từ ba năm trước Lan đứng im dưới mái hiên, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay như sợ nó sẽ biến mất nếu buông ra. Màn hình sáng lên lần nữa, tin nhắn thứ hai từ số quen thuộc ấy: "Em vẫn ở Pleiku chứ? Anh đang ở quán cũ, góc Lê Lợi – Nguyễn Tất Thành. Chỉ 5 phút thôi, Lan ơi." Quán cũ. Nơi họ từng ngồi hàng giờ, gọi hai ly cà phê sữa đá, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nơi Tuấn từng nắm tay cô và nói: "Sau này anh sẽ đưa em đi khắp Tây Nguyên, không để em phải ở một chỗ nữa." Rồi anh biến mất. Không lý do, không lời tạm biệt. Chỉ còn lại những kỷ niệm bị mưa Pleiku rửa trôi dần. Cô liếc sang Phong. Anh vẫn đứng đó, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ra mưa. Có lẽ anh nhận ra cô đang rối, nhưng không ép. Điều đó làm Lan bất ngờ. Hầu hết đàn ông cô gặp đều thích "giải quyết vấn đề" ngay lập tức, kiểu: "Có chuyện gì kể anh nghe đi" hoặc tệ hơn, "Thôi bỏ qua đi, quá khứ rồi." "Em… xin lỗi," Lan nói khẽ, giọng hơi run. "Tôi phải đi một lát." Phong gật đầu, không chút ngạc nhiên. "Ừ. Mưa nhỏ rồi, đi được. Nhưng nếu cần chỗ trú tiếp, cứ quay lại đây. Tôi ngồi trong quán một lúc." Anh chỉ tay vào trong tiệm cà phê, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra. Rồi anh kéo balo lên vai, định bước vào. "Phong," Lan gọi khẽ. Anh quay lại. "Cảm ơn… vì đã đứng đây." Anh cười nhẹ, nụ cười không quá rạng rỡ nhưng đủ làm ấm không khí lạnh lẽo. "Không có gì. Mưa Pleiku hay dạy người ta đứng chung một chỗ." Lan gật đầu, rồi bước nhanh ra đường. Mưa đã dịu lại, chỉ còn lất phất. Đôi giày vải trắng giờ lấm lem đất đỏ, nhưng cô không quan tâm. Tim đập thình thịch. Chỉ năm phút. Cô tự nhủ chỉ gặp năm phút thôi, hỏi cho rõ lý do ngày xưa, rồi quay về. Không drama, không nước mắt. Quán cà phê góc Lê Lợi – Nguyễn Tất Thành vẫn y nguyên: mái tôn cũ, bàn ghế nhựa xếp sát nhau, biển hiệu neon chữ "Cà phê – Trà đá" nhấp nháy. Tuấn ngồi ở bàn ngoài cùng, gần cửa sổ. Vẫn dáng người cao gầy, tóc cắt ngắn hơn xưa, mặc áo sơ mi kẻ caro xắn tay. Anh ngẩng lên khi thấy cô, mắt sáng lên một thoáng, rồi nhanh chóng cụp xuống như sợ bị phát hiện. "Lan…" Giọng anh khàn khàn, như người vừa hút thuốc nhiều. Cô đứng cách bàn khoảng hai mét, không ngồi. "Sao anh về?" Tuấn thở dài, xoa xoa ly cà phê đã nguội. "Anh… về thăm gia đình. Và muốn gặp em." "Gặp để làm gì? Ba năm không tin nhắn, không cuộc gọi. Giờ tự nhiên muốn gặp năm phút?" Anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Anh biết anh sai. Ngày đó… anh phải đi gấp. Công việc, gia đình, mọi thứ rối tung. Anh nghĩ nếu nói trước, em sẽ giữ anh lại. Mà anh không đủ can đảm đối mặt." Lan cười nhạt. "Vậy là anh chọn cách biến mất để 'bảo vệ' tôi à? Hay để bảo vệ chính anh?" Tuấn im lặng. Không biện minh. Chỉ cúi đầu. Cô cảm thấy tức giận, nhưng cũng mệt mỏi. Ba năm qua cô đã tự xây dựng lại cuộc sống: công việc ổn, bạn bè, những buổi cà phê một mình. Giờ anh quay lại, như muốn kéo cô về quá khứ. "Em không hận anh nữa," Lan nói, giọng bình tĩnh hơn cô tưởng. "Nhưng em cũng không còn muốn nghe giải thích. Anh về thăm gia đình thì cứ về. Đừng kéo em vào nữa." Cô quay người định đi. Tuấn đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay cô. Không mạnh, nhưng đủ để cô dừng lại. "Chỉ một lần nữa thôi. Cho anh cơ hội sửa sai." Lan rút tay ra. "Không. Anh đã hết cơ hội rồi." Cô bước đi, mưa lại bắt đầu rơi to hơn. Nước mắt hòa lẫn với mưa, nhưng cô không khóc thành tiếng. Chỉ lặng lẽ đi về hướng tiệm cà phê ban nãy. Khi đến nơi, mái hiên vẫn trống. Phong không còn đứng ngoài. Cô nhìn vào trong qua cửa kính mờ sương. Anh ngồi ở góc, trước mặt là ly cà phê đen, mắt nhìn ra đường như đang chờ ai đó. Lan đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên. Phong quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. "Về rồi à? Mưa to hơn rồi đấy." Lan ngồi xuống ghế đối diện, không nói gì ngay. Cô chỉ nhìn ly cà phê của anh, rồi thì thầm: "Cho em một ly đen không đường được không?" Phong gật đầu, gọi phục vụ. Không hỏi gì thêm. Mưa Pleiku vẫn rơi ngoài kia, đều đều, như đang rửa sạch những thứ cũ kỹ. Và lần đầu tiên sau ba năm, Lan cảm thấy mình có thể thở được.