Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: chương 3:Những vết sẹo không tên

Lan ngồi đối diện Phong, ly cà phê đen không đường còn bốc khói nghi ngút. Cô cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan tỏa ngay đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ họng như một lời nhắc nhở: đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Phong không hỏi gì ngay. Anh chỉ lặng lẽ khuấy ly cà phê của mình – cũng đen, không đường, không sữa – rồi nhìn ra cửa kính mờ sương vì hơi thở và mưa. "Em… không sao chứ?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không khí. Lan cười nhạt, đặt ly xuống. "Sao mà không sao được. Gặp lại người từng bỏ rơi mình sau ba năm, chỉ để nghe vài câu xin lỗi sáo rỗng. Ai mà ổn nổi." Phong gật đầu chậm rãi, không tỏ vẻ thương hại hay cố an ủi kiểu sến súa. Anh chỉ nói: "Có những vết thương, nói ra thì nhẹ đi một chút. Không nói thì nó cứ âm ỉ mãi." Lan nhìn anh. Đôi mắt Phong lúc này không còn sáng như lúc đứng dưới mái hiên nữa. Có gì đó sâu hơn, như một khoảng tối anh cố giấu. "Anh cũng từng bị bỏ rơi à?" Cô hỏi, nửa đùa nửa thật. Phong cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "Không hẳn là bị bỏ rơi. Chỉ là… có người chọn rời đi, và mình chọn không giữ lại. Cuối cùng cả hai đều mất nhau." Anh ngừng lại, như đang cân nhắc có nên kể tiếp không. Rồi anh thở dài, nói tiếp: "Tôi lên Pleiku lần này không chỉ vì dự án khảo sát đất đỏ. Còn vì một lời hứa cũ. Có một người bạn thân, lớn lên cùng tôi ở Hà Nội. Năm ấy nó bảo: 'Nếu có ngày tao không còn ở đây nữa, mày lên Tây Nguyên tìm tao nhé. Tao sẽ để lại dấu vết trên những cánh đồng cà phê.'" Lan nhíu mày. "Rồi sao?" "Nó mất tích ba năm trước. Không tai nạn, không bệnh tật, không dấu vết. Gia đình báo công an, tìm mãi không ra. Cuối cùng họ kết luận là tự tử, nhưng tôi không tin. Nó không phải loại người sẽ bỏ lại mọi thứ như thế." Phong lấy từ balo ra một tấm ảnh cũ, hơi nhàu, đưa cho Lan. Trong ảnh là hai chàng trai trẻ đứng giữa vườn cà phê bạt ngàn, cười rạng rỡ. Một người là Phong – trẻ hơn, tóc dài hơn, mắt sáng vô tư. Người kia cao hơn một chút, tóc xoăn nhẹ, nụ cười có lúm đồng tiền. "Đây là Tuấn," Phong nói khẽ. "Bạn thân nhất của tôi." Ly cà phê trong tay Lan suýt rơi. Tim cô đập thình thịch, như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. "Tuấn… Nguyễn Văn Tuấn?" Cô hỏi, giọng run run. Phong ngẩng lên, ngạc nhiên. "Em biết nó?" Lan không trả lời ngay. Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi nhìn ra cửa kính, nơi mưa vẫn rơi không ngớt. "Người vừa nhắn tin cho em… là Tuấn. Người yêu cũ của em. Ba năm trước, anh ấy biến mất không một lời. Em tưởng anh ấy đi nước ngoài, hoặc có người mới, hoặc đơn giản là không còn yêu em nữa. Em không bao giờ nghĩ…" Cô ngừng lại, nước mắt lăn dài trên má mà không hay. Phong đưa khăn giấy, nhưng không nói gì. Anh chỉ ngồi đó, để cô khóc. Sau một lúc lâu, Lan lau nước mắt, giọng khàn đặc: "Anh ấy vừa gặp em cách đây chưa đầy nửa tiếng. Nói là về thăm gia đình. Nói muốn sửa sai. Nhưng nếu anh ấy mất tích thật… thì người em vừa gặp là ai?" Phong siết chặt tay. Mặt anh tái đi. "Nếu là thật… thì có thể anh ta không phải Tuấn. Hoặc nếu là Tuấn, thì có điều gì đó rất sai sai." Cả hai im lặng. Tiếng mưa bên ngoài như to hơn, át cả tiếng tim đập. Phong đứng dậy, mặc áo khoác. "Em về nhà được không? Đừng đi một mình. Tôi đưa em về." Lan lắc đầu. "Không. Em cần gặp lại anh ta. Ngay bây giờ. Em cần biết sự thật." Phong nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu. "Được. Nhưng không đi một mình. Tôi đi cùng." Họ bước ra khỏi quán. Mưa vẫn rơi, nhưng giờ không còn là cơn mưa buồn nữa. Nó như một màn sương che giấu những bí mật đang dần lộ ra. Lan siết chặt điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ "Tuấn" vẫn nằm đó: "Anh chờ em ở quán cũ. Đừng để anh chờ lâu." Cô nhìn Phong, rồi nhìn màn mưa trắng xóa. Mưa Pleiku ơi, lần này mày rơi để che giấu hay để phơi bày?