Chương 6: Chương 6: Lời thì thầm từ đất đỏ
Lan và Phong không nói gì nhiều trên đường về Pleiku. Chiếc xe máy lăn bánh chậm rãi trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, tiếng động cơ át đi phần nào tiếng gió và tiếng lá cà phê xào xạc. Chiếc điện thoại cũ – vật chứng cuối cùng của Tuấn thật – được Phong cẩn thận bỏ vào túi áo khoác, bọc trong một mảnh vải sạch. Khi về đến thành phố, trời đã xế chiều. Sương mù tan bớt, để lộ những con đường ướt át lấp loáng ánh nắng yếu ớt. Phong dừng xe trước một quán nước nhỏ ven đường, nơi có mái che và vài chiếc ghế nhựa. Anh tắt máy, quay sang Lan: “Em cần nghỉ một chút. Uống gì đi, tao mời.” Lan gật đầu, nhưng mắt vẫn đờ đẫn. Cô ngồi xuống, tay ôm chặt balo như sợ buông ra sẽ mất hết mọi thứ. Phong gọi hai ly trà đá, rồi ngồi đối diện, giọng trầm: “Tao sẽ mang cái điện thoại này đến công an chiều nay. Họ có thể kiểm tra dữ liệu, dấu vân tay, hoặc ít nhất là xác nhận nó có phải của Tuấn thật không. Nhưng em… em đừng ở một mình tối nay. Về nhà mẹ em đi, hoặc nếu không muốn, tao có thể ở lại gần nhà em.” Lan nhìn anh, lần đầu tiên trong ngày hôm nay cô thật sự nhìn rõ khuôn mặt Phong: mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định. Có những vết sẹo nhỏ ở khóe mắt, như dấu vết của những đêm thức trắng. “Phong… anh có sợ không?” Cô hỏi khẽ. Phong cười nhạt. “Sợ chứ. Tao sợ cái thứ chúng ta vừa thấy không phải ảo giác. Tao sợ nếu Tuấn thật sự đã chết, thì thứ mượn hình hài nó đang muốn gì từ em. Và tao sợ… nếu tao không ở đây, em sẽ lại đi một mình vào vườn cà phê đó.” Lan cúi đầu. “Em không biết nữa. Em chỉ muốn biết sự thật. Dù sự thật đó là gì.” Họ ngồi im lặng một lúc. Rồi Lan bất ngờ nói: “Tối nay… anh ở lại với em được không? Không phải ở nhà em, mà chỉ… gần đó thôi. Em sợ.” Phong gật đầu ngay. “Được. Tao sẽ thuê phòng trọ gần nhà em. Có gì gọi tao là được.” Buổi tối, Lan về nhà. Mẹ cô đã nấu cơm từ sớm, nhưng không hỏi nhiều khi thấy con gái mặt mày thất thần. Chỉ lặng lẽ dọn thêm một chén cơm, rồi ngồi ăn cùng con trong im lặng. Đêm xuống, mưa lại rơi. Không to như đêm trước, nhưng đủ để tiếng tí tách trên mái tôn trở thành nền nhạc nền cho những suy nghĩ hỗn loạn. Lan nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Chiếc điện thoại của cô rung nhẹ – tin nhắn từ số lạ, số mà tối qua “Tuấn” đã dùng: “Lan ơi, em đừng sợ. Anh không làm hại em đâu. Chỉ muốn nói chuyện. Gặp anh một lần nữa thôi. Ở vườn cà phê cũ, lúc 2 giờ sáng. Anh sẽ kể hết.” Lan siết chặt chăn. Tim đập thình thịch. Cô không trả lời, nhưng cũng không xóa tin nhắn. Cô chỉ nhắn cho Phong: “Anh ngủ chưa? Có tin nhắn mới từ số đó. Nó hẹn em 2h sáng ở vườn cà phê.” Phong trả lời ngay lập tức: “Đừng đi. Tao đang thức. 1h30 tao qua đón em. Chúng ta đi cùng nhau, nhưng không vào vườn. Chỉ đứng ngoài quan sát. Nếu không có gì, chúng ta về. Nếu có… tao sẽ bảo vệ em.” Lan nhìn đồng hồ: 12h45. Cô mặc áo khoác, đội mũ, rồi lặng lẽ mở cửa sau nhà. Mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ hơn. Phong đã đợi sẵn ở đầu ngõ, áo mưa màu đen, xe máy nổ máy êm ru. Họ chạy xe ra xã Chư Á trong đêm. Đường vắng tanh, chỉ có ánh đèn pha cắt qua màn mưa. Khi đến gần vườn cà phê bỏ hoang, Phong tắt đèn xe, dừng lại cách khoảng 200m. Cả hai xuống xe, đứng dưới một tán cây lớn, quan sát. Từ xa, dưới gốc cà phê già, có một bóng người. Áo sơ mi kẻ caro, tóc xoăn nhẹ. “Tuấn” đứng đó, lưng quay ra đường, như đang chờ đợi. Nhưng rồi, từ phía sau bụi cà phê, bóng áo dài trắng lại hiện ra. Không nhanh, không chậm. Cô ta bước tới gần “Tuấn”, tay giơ lên như muốn chạm vào vai anh ta. “Tuấn” quay lại. Khuôn mặt anh ta – hay thứ gì đó mang khuôn mặt ấy – không còn biểu cảm. Chỉ có đôi mắt trống rỗng. Bóng áo trắng thì thầm gì đó. Lan không nghe rõ, nhưng gió mang theo một câu, rất khẽ: “Anh có nhớ em không… Tuấn?” “Tuấn” gật đầu chậm rãi. Rồi anh ta quỳ xuống, hai tay ôm đầu, miệng há ra như hét mà không thành tiếng. Bất chợt, đất dưới chân anh ta nứt ra. Không phải nứt thật, mà như một vết rạn đen kịt lan rộng, nuốt dần chân anh ta xuống. Bóng áo trắng đứng nhìn, mỉm cười buồn bã. Phong nắm chặt tay Lan, kéo cô lùi lại. “Đi thôi. Ngay bây giờ.” Nhưng Lan không nhúc nhích. Cô bước một bước về phía trước, giọng run run nhưng rõ ràng: “Tuấn… nếu anh còn chút ký ức nào, hãy nói với em: anh có thật sự yêu em không? Hay tất cả chỉ là ký ức bị đánh cắp?” Bóng dáng “Tuấn” ngẩng lên. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh ta sáng lên – không phải trống rỗng nữa, mà là nỗi đau thật sự. “Lan… anh xin lỗi. Anh đã chọn sai. Đừng đến gần. Đi đi…” Rồi vết nứt trên đất rộng hơn. Bóng áo trắng đưa tay, kéo “Tuấn” xuống sâu hơn. Anh ta không chống cự. Chỉ nhìn về phía Lan lần cuối, môi mấp máy: “Yêu… em…” Rồi cả hai biến mất. Vết nứt khép lại. Đất đỏ trở về như cũ, chỉ còn lại một mảnh áo sơ mi kẻ caro vương vãi trên mặt đất. Lan quỵ xuống, khóc nức nở. Phong chạy tới, ôm chặt lấy cô dưới cơn mưa. “Đủ rồi, Lan. Đi về thôi. Mọi thứ… đã kết thúc.” Nhưng khi họ quay xe đi, từ phía vườn cà phê, gió lại mang theo một tiếng thì thầm rất khẽ, như lời từ biệt cuối cùng: “Đừng quên anh… Lan ơi…”