Chương 14: Chương 14 – Những hạt cà phê rơi
Hai năm sau ngày đầu tiên gặp nhau dưới mái hiên quán cà phê. Mùa thu hoạch năm nay đến muộn hơn thường lệ. Mưa kéo dài khiến quả cà phê chín chậm, nhưng khi chín thì đỏ rực, mọng nước, đẹp đến mức Lan phải dừng tay hái để ngắm. Vườn nhỏ ven hồ T'Nưng giờ đã xanh tốt hơn, hàng cây cà phê cao hơn đầu người, tán lá sum suê che mát cả một khoảng đất đỏ. Sáng sớm, sương còn đọng trên lá, Lan thức dậy trước. Cô pha hai ly cà phê đen không đường như mọi khi, rồi mang ra hiên nhà gỗ nhỏ – nơi họ tự xây thêm một khoảng sân nhỏ bằng đất nện và vài chậu cây cảnh. Phong vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn qua cánh cửa hé mở. Lan ngồi xuống ghế mây, nhìn ra vườn. Một năm rưỡi trước, họ đã trồng thêm vài cây cà phê Arabica – giống mới thử nghiệm, hy vọng cho vụ sau. Giờ những cây ấy đã ra hoa trắng muốt, thơm ngát mỗi sáng. Cô nhấp ngụm cà phê, vị đắng quen thuộc lan tỏa. Không còn là vị đắng để quên nữa. Giờ nó chỉ là vị của buổi sáng, của những ngày bình thường mà cô trân trọng nhất. Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ trong nhà. Phong bước ra, tóc rối, áo thun nhàu nhĩ, mắt còn ngái ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai cô mà không nói gì. “Em dậy sớm quá,” anh thì thầm. “Em muốn ngắm hoa cà phê trước khi nắng lên. Đẹp lắm.” Phong nhìn theo hướng mắt cô. Những bông hoa trắng nhỏ li ti rung rinh trong gió sớm. “Như tuyết vậy,” anh nói. “Nhưng ấm hơn.” Họ ngồi im lặng một lúc. Rồi Lan bất ngờ hỏi: “Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở Pleiku mãi không?” Phong cười khẽ, siết nhẹ vai cô. “Ngày đầu lên đây, anh chỉ nghĩ làm dự án vài tháng rồi về Hà Nội. Giờ thì… anh không tưởng tượng được mình sống ở nơi nào khác. Vì em ở đây. Vì vườn cà phê này. Vì những buổi sáng như thế này.” Lan quay sang nhìn anh. Khuôn mặt Phong giờ đã rám nắng hơn, vài nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt – dấu vết của những lần cười nhiều hơn khóc. “Em cũng vậy. Em từng nghĩ Pleiku chỉ là nơi em sinh ra và lớn lên, nơi có quá nhiều ký ức cũ. Giờ em thấy nó là nhà. Thật sự là nhà.” Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. “Vậy thì mình cứ ở đây. Hái cà phê, rang cà phê, bán cà phê. Hoặc không bán cũng được. Chỉ cần mình cùng nhau.” Lan cười, tựa hẳn vào lòng anh. “Em có chuyện muốn nói.” Phong ngẩng lên, hơi căng thẳng. “Chuyện gì?” Lan đưa tay anh đặt lên bụng mình – nơi vẫn còn phẳng lì, nhưng cô biết rõ điều gì đang xảy ra. “Em… mang thai rồi. Hai tháng.” Phong cứng người vài giây. Rồi anh ôm chặt lấy cô, giọng run run: “Thật không? Em… chúng ta…” Lan gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng là nước mắt vui. “Thật. Em mới biết hôm qua. Em muốn chờ hôm nay nói với anh, dưới vườn cà phê, khi hoa nở.” Phong cúi xuống, hôn lên bụng cô, rồi ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. “Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chọn anh. Vì đã cho anh một gia đình.” Lan lau nước mắt cho anh, cười: “Không phải cảm ơn. Là chúng ta cùng nhau chọn. Cùng nhau xây.” Họ ngồi đó đến khi nắng lên cao. Hoa cà phê trắng rơi lả tả quanh họ, như tuyết mùa hè. Một vài hạt cà phê chín sớm rơi xuống đất đỏ, lăn nhẹ rồi nằm yên. Phong đứng dậy, kéo Lan đứng theo. Anh ôm cô từ phía sau, hai tay vòng qua bụng cô. “Con mình sẽ lớn lên ở đây. Sẽ uống cà phê đen không đường như bố mẹ. Sẽ chạy nhảy trên đất đỏ. Sẽ biết rằng mưa có đỏ đến đâu thì sau mưa vẫn có nắng.” Lan tựa vào anh, thì thầm: “Và sẽ biết rằng tình yêu không phải là tránh mưa. Mà là cùng nhau ướt, rồi cùng nhau khô.” Gió hồ thổi nhẹ. Hoa cà phê rơi. Đất đỏ lấp lánh dưới nắng. Mưa đỏ Pleiku có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một phần của cuộc sống – cuộc sống mà họ đã chọn, đã xây, và sẽ tiếp tục cùng nhau.