Chương 20: Chương 20 – Mưa đỏ và lời hứa cuối cùng
Hai mươi lăm năm sau ngày Lan và Phong gặp nhau dưới cơn mưa đỏ đầu tiên. Pleiku đã thay đổi đến mức khó nhận ra. Những con đường đất đỏ ngày xưa chỉ còn lại trong ký ức và vài bức ảnh cũ treo ở quán “Mưa Đỏ Legacy”. Quán cà phê góc Lê Lợi giờ là một địa điểm du lịch nhỏ – khách đến không chỉ để uống cà phê, mà còn để nghe câu chuyện về “cặp đôi đã biến cơn mưa đỏ thành biểu tượng tình yêu của cao nguyên”. Vườn cà phê ven hồ T'Nưng giờ thuộc về Minh và vợ cậu – một cô gái Pleiku gốc, tên Hương, người đã cùng Minh mở rộng trang trại thành một mô hình cà phê bền vững. Họ có hai đứa con: bé gái lớn tên Lan Anh (theo bà nội), và bé trai nhỏ tên Phong (theo ông nội). Cả hai đứa trẻ đều thích chạy nhảy trong vườn, hái quả cà phê đỏ, và hỏi ông bà nội những câu chuyện cũ. Sáng nay là ngày mưa đỏ lớn nhất mùa. Mưa rơi xối xả, đất đỏ loang lổ thành dòng chảy nhỏ trên lối đi. Lan ngồi trên ghế mây dưới hiên nhà gỗ – mái tóc bà giờ đã bạc trắng, tay cầm ly cà phê đen không đường, nhưng ly cà phê đã nguội từ lâu vì bà chỉ cầm chứ không uống. Phong ngồi bên cạnh, tay đặt lên tay vợ. Ông cũng già đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như ngày đầu. “Em lại ngồi ngắm mưa à?” ông hỏi khẽ. Lan gật đầu, giọng nhẹ như gió: “Em ngồi ngắm mưa đỏ. Nó vẫn đỏ như xưa. Nhưng giờ em không còn sợ nữa.” Minh từ trong nhà bước ra, tay cầm chiếc ô lớn, bên cạnh là Hương và hai đứa cháu. Lan Anh (mười hai tuổi) chạy đến ôm bà nội, còn bé Phong (bảy tuổi) ngồi vào lòng ông nội. “Bà nội ơi, mưa đỏ đẹp quá!” Lan Anh reo lên. “Con thích mưa đỏ vì bà nội bảo mưa đỏ mang bố mẹ đến với nhau.” Lan cười, vuốt tóc cháu gái. “Đúng rồi con. Mưa đỏ mang ông bà đến với nhau. Mang bố con đến với mẹ con. Và giờ mang cả con đến với thế giới này.” Phong nhìn vợ, rồi nhìn con trai, rồi nhìn hai đứa cháu. “Ngày xưa bố chỉ dám mời mẹ một ly cà phê đen. Giờ thì cả nhà mình có cả một vườn, một quán, một thương hiệu, và hai đứa cháu thích mưa đỏ.” Minh ngồi xuống bên mẹ, nắm tay bà. “Mẹ ơi, con sẽ giữ vườn. Con sẽ giữ tên ‘Mưa Đỏ’. Con sẽ kể chuyện ông bà cho Lan Anh và Phong nghe. Để sau này, khi con già đi, các cháu sẽ kể tiếp.” Lan nhìn con trai, mắt long lanh. “Con trai mẹ lớn thật rồi. Mẹ tự hào lắm.” Bà quay sang chồng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: “Phong… em già rồi. Có lẽ không còn nhiều mùa mưa đỏ nữa.” Phong siết tay vợ, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn vững vàng: “Anh biết. Nhưng em đừng lo. Anh vẫn ở đây. Khi em mệt, anh sẽ pha cà phê đen cho em. Khi em muốn ngắm mưa, anh sẽ ngồi bên. Và khi em đi… anh sẽ kể chuyện chúng ta cho các cháu nghe.” Lan cười nhẹ, tựa đầu vào vai chồng. “Em không sợ nữa. Em chỉ muốn nói… cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã ở lại. Cảm ơn vì đã cho em một cuộc đời đẹp hơn em từng mơ.” Phong hôn lên trán vợ, giọng thì thầm: “Cảm ơn em. Vì đã cho anh một nơi để thuộc về. Vì đã cho anh một gia đình. Vì đã cho anh… những cơn mưa đỏ đẹp nhất đời anh.” Mưa vẫn rơi ngoài kia, đỏ au, thấm sâu vào đất. Nhưng trong vòng tay ấy, không còn nỗi sợ. Chỉ còn tình yêu – lặng lẽ, bền bỉ, đã vượt qua bao mùa mưa nắng, bao năm tháng. Minh đứng dậy, kéo hai đứa con lại gần. Cả gia đình quây quần dưới hiên, nghe mưa rơi. Lan Anh thì thầm: “Bà nội ơi, sau này con sẽ kể chuyện mưa đỏ cho con con nghe nhé?” Lan cười, nước mắt lăn dài nhưng là nước mắt hạnh phúc. “Ừ con. Kể đi. Kể rằng mưa đỏ không đáng sợ. Mưa đỏ chỉ là cách đất mẹ rửa sạch quá khứ, để những hạt giống mới nảy mầm.” Mưa dần tạnh. Nắng ló dạng sau đám mây. Một quả cà phê chín rơi xuống đất đỏ, lăn nhẹ rồi nằm yên. Lan nhìn quả cà phê ấy, rồi nhìn chồng, con trai, cháu gái, cháu trai. Bà mỉm cười, giọng nhỏ như gió: “Mưa đỏ cuối cùng… đẹp thật.” Và bà nhắm mắt, tựa hẳn vào vai chồng, như thể đang ngủ một giấc thật yên bình. Phong ôm vợ, nước mắt rơi nhưng ông không khóc thành tiếng. Ông chỉ thì thầm: “Ngủ ngon nhé, Lan. Anh vẫn ở đây. Mai anh pha cà phê đen cho em.” Mưa đỏ Pleiku ngừng hẳn. Nắng lên. Đất đỏ khô dần. Cà phê vẫn xanh. Và câu chuyện vẫn tiếp tục – qua lời kể của Minh, qua ánh mắt của Lan Anh và bé Phong, qua những ly cà phê đen không đường mỗi sáng, và qua những cơn mưa đỏ sau này. Vì tình yêu, giống như đất đỏ Pleiku, không bao giờ khô cạn. Nó chỉ chờ mưa – rồi lại thấm, lại xanh, lại ra quả, mãi mãi.