Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 19: Chương 19 – Mưa rơi lần cuối

Hai mươi năm sau ngày Lan và Phong gặp nhau dưới cơn mưa đỏ đầu tiên. Pleiku đã thay đổi nhiều hơn họ tưởng. Những con đường đất đỏ ngày xưa giờ chỉ còn lại vài đoạn ngắn ở ngoại ô. Quán cà phê góc Lê Lợi vẫn đứng đó, nhưng đã được đổi tên thành “Mưa Đỏ Legacy” – một quán nhỏ với góc trưng bày ảnh cũ, những chiếc ly sứ trắng và bảng gỗ khắc tên Lan & Phong. Khách đến giờ không chỉ uống cà phê, mà còn nghe kể chuyện về “cặp đôi đã biến cơn mưa đỏ thành câu chuyện tình”. Vườn cà phê ven hồ T'Nưng giờ thuộc về Minh – cậu con trai năm ấy đã trở thành một người đàn ông hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp, vừa quay về tiếp quản trang trại gia đình. Minh cao lớn, giọng nói trầm ấm giống bố, nhưng nụ cười và ánh mắt thì giống hệt mẹ. Cậu đã mở rộng vườn thêm vài sào, trồng thêm giống mới, và bắt đầu bán cà phê rang xay online với thương hiệu “Mưa Đỏ – Từ đất đỏ đến tay bạn”. Sáng nay mưa lớn – cơn mưa đỏ cuối cùng của mùa này. Lan và Phong ngồi dưới hiên nhà gỗ, mái tóc đã điểm bạc, tay cầm ly cà phê đen không đường như mọi khi. Minh từ vườn chạy về, áo mưa ướt sũng, tay cầm một rổ quả cà phê chín đỏ. “Bố mẹ ơi, vụ này được mùa lắm. Con hái thử một ít, rang ngay cho bố mẹ nếm.” Phong cười, giọng hơi khàn vì tuổi tác: “Con trai lớn thật rồi. Ngày xưa con còn bé tí, hái cà phê bằng rổ nhỏ xíu, giờ cầm rổ đầy tay.” Minh ngồi xuống giữa hai người, đặt rổ cà phê đỏ rực lên bàn. “Con nhớ ngày nhỏ, bố mẹ hay kể chuyện gặp nhau dưới mưa. Con nghĩ đó chỉ là chuyện kể. Giờ con mới hiểu… đó là thật.” Lan nhìn con trai, rồi nhìn chồng. Bà đặt tay lên tay Minh. “Đúng là thật. Ngày đó mẹ đứng dưới mái hiên, nghĩ mình sẽ cô đơn mãi. Rồi bố con đến, để lại tờ giấy nhỏ. Chỉ một tờ giấy thôi, nhưng nó thay đổi mọi thứ.” Phong nhìn vợ, mắt vẫn ấm áp như ngày đầu. “Anh chỉ dám mời em một ly cà phê. Giờ thì cả nhà mình có cả một vườn, một thương hiệu, và một thằng con trai biết rang cà phê ngon hơn cả bố.” Minh cười lớn, giọng vang vang giữa tiếng mưa. “Con sẽ tiếp tục. Con sẽ giữ tên ‘Mưa Đỏ’. Không chỉ bán cà phê, mà bán cả câu chuyện. Bán cả những cơn mưa đỏ đã mang bố mẹ đến với nhau, mang con đến với thế giới này.” Lan nhìn ra vườn. Mưa vẫn rơi xối xả, đất đỏ loang lổ, nhưng dưới tán cây cà phê già nhất vườn, những bông hoa trắng mới bắt đầu nở – dấu hiệu của mùa mới. Cô thì thầm: “Mẹ từng sợ mưa đỏ. Giờ mẹ yêu nó. Vì mưa đỏ đã rửa sạch quá khứ, để lại đất cho những hạt giống mới. Và hạt giống ấy đã lớn lên thành con.” Minh nắm tay mẹ, rồi nắm tay bố. “Con hứa sẽ chăm vườn. Sẽ rang cà phê mỗi sáng. Sẽ kể chuyện bố mẹ cho mọi người nghe. Và nếu một ngày nào đó con gặp được ai đó dưới mưa… con sẽ mời người ấy một ly cà phê đen không đường.” Phong cười, giọng nghẹn ngào: “Vậy là đủ rồi. Vòng tròn đã khép.” Họ ngồi đó, ba người, dưới hiên nhà gỗ, nghe mưa rơi. Mưa đỏ Pleiku vẫn rơi. Nhưng mỗi giọt mưa giờ không còn là nỗi đau. Nó là lời nhắc nhở: rằng mọi thứ đều có thể bắt đầu từ một cơn mưa, từ một ly cà phê, từ một tờ giấy nhỏ, từ một ánh mắt, và từ một quyết định đơn giản: ở lại. Khi mưa tạnh, nắng sẽ lên. Cà phê sẽ chín. Minh sẽ tiếp tục. Và Lan – Phong sẽ ngồi đây, tay trong tay, nhìn con trai lớn lên, nhìn vườn cà phê xanh, nhìn những thế hệ sau tiếp tục câu chuyện. Vì tình yêu, giống như đất đỏ Pleiku, không bao giờ khô cạn. Nó chỉ chờ mưa – rồi lại thấm, lại xanh, lại ra quả, mãi mãi.