Chương 6: Thật ồn ào
Vết thương ở tay của Gia Bảo không làm cậu thôi ngông cuồng, trái lại, nó còn trở thành "vũ khí" để cậu hành hạ Bình An suốt những ngày chuẩn bị cho đêm diễn chính thức. Tại phòng thiết bị của trường, nơi cả nhóm đang gấp rút hoàn thiện phục trang, tiếng cãi vã của hai nhân vật chính vẫn vang lên đều đặn như tiếng ve ngày hè.
“Này, Mỵ Nương, em có thể nhẹ tay một chút không? Đây là vết thương vì cứu em, chứ không phải miếng thịt trên thớt đâu mà em ấn mạnh thế?” Gia Bảo nhăn mặt, nhìn Bình An đang lóng ngóng dán lại băng cá nhân cho cậu.
Bình An lườm cậu một cái cháy mắt, tay vẫn không giảm lực: “Biết đau thì lần sau đừng có làm anh hùng rơm. Với lại, ai mượn cậu đỡ cho tôi? Tôi có võ nhé, ngã một cái cũng chưa chắc đã sao.”
“À, võ mồm thì tôi công nhận.” Bảo nhếch mép, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Nhưng ngã vào lòng tôi thì khó đứng dậy lắm, nên tôi mới phải đỡ đấy.”
Bình An khựng lại, mặt đỏ bừng lên vì tức, cô cố ý siết chặt vòng băng khiến Bảo kêu "ái" một tiếng: “Đừng có ở đó mà tự luyến. Lo mà học thuộc lời thoại đi. Đoạn 'Sơn Tinh dâng lễ vật', cậu toàn đọc như tụng kinh ấy, chẳng có chút thành ý nào cả.”
“Lễ vật tớ dâng là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đấy.” Bảo nhún vai, thản nhiên đáp: “Ở cái thời đại này, tìm được mấy thứ đó không bằng bảo tớ giải mấy đề thi quốc tế còn nhanh hơn. Hay là cậu muốn tớ dâng thứ gì khác? Một xấp bài kiểm tra toàn điểm mười nhé?”
“Cậu thực sự là giải toán nhiều đến mức sắp khùng rồi đấy, có biết không?” Bình An bĩu môi: “Người ta cần là cần cái tình cảm, cái sự chân thành của một vị thần núi dành cho công chúa kìa. Cậu nhìn tôi mà cứ như nhìn một bài toán khó chưa có lời giải ấy."
Gia Bảo bỗng im lặng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên vì giận của An, giọng bỗng thấp xuống một tông: “Thì cậu đúng là một bài toán khó mà. Giải mãi mười năm chắc gì đã ra kết quả. Không phải cái gì cũng có thể giải ra được trong một buổi học thêm đâu.”
Không gian trong phòng thiết bị bỗng chốc đặc quánh lại. Bình An bối rối cúi đầu, vờ như đang bận rộn với cái vương miện bằng giấy bóng kính. Cô hắng giọng để xua tan bầu không khí kỳ lạ: “Thôi bớt nịnh nọt đi. Vở kịch này mà bị loại thì cậu đừng có trách tôi không báo trước.”
“Bị loại sao được?” Bảo lại lấy lại vẻ mặt bất cần: “Có ‘thủ khoa Văn’ viết kịch bản, lại có ‘thần Toán’ đóng vai chính. Chúng ta là tổ hợp bất khả chiến bại rồi.”
“Bất khả chiến bại hay là bất lực toàn tập thì còn phải xem lại thái độ và khả năng diễn xuất của cậu đã.” Bình An liếc Bảo một cái khinh bỉ, tiện tay quăng cuộn băng gạc vào hộp dụng cụ phát ra một tiếng “cạch” khô khốc: “Diễn sâu một chút không chết được đâu. Cái mặt cậu lúc nãy là đang đi dâng lễ vật xin cưới Mỵ Nương, hay là đang đi đòi nợ môn vậy?”
Gia Bảo khẽ cử động cánh tay vừa được băng bó, nheo mắt nhìn cô bạn: “Đòi nợ chứ. Nợ một lời cảm ơn chân thành, kèm theo một nụ cười không mang tính sát thương của công chúa dành cho vị anh hùng vừa đổ máu vì mình đây.”
“Anh hùng?” Bình An bật cười hừ một tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Trong từ điển của tôi, người ta gọi đó là ‘nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại’. Nếu cậu không lao ra như một vị thần rồi trượt chân thì tôi đã kịp né cái giá đỡ kia rồi. Bây giờ thì hay rồi, kịch bản gốc là Sơn Tinh oai phong lẫm liệt, qua tay cậu lại thành Sơn Tinh... tàn tật.”
“Này, mồm mép cậu là được tôi luyện trong lò bát quái à?” Bảo nhướn mày, đưa tay chỉnh lại nếp áo sơ mi, giọng điệu vẫn thản nhiên đến phát ghét: “Tôi thành ra thế này là vì cậu, vậy mà cậu còn nói chuyện với tôi kiểu đó. Thật là không có lương tâm.”
“Im miệng đi. Lương tâm tôi vứt cho chó gặm rồi, vừa lòng cậu chưa?”
…
Đêm diễn chính thức, dưới ánh đèn vàng rực rỡ của sân khấu trường Nguyễn Du, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Không khí phía dưới đặc quánh bởi sự háo hức, còn trên sân khấu, từng bước di chuyển đều được phóng đại qua ánh nhìn của hàng trăm khán giả.
Đến đoạn cao trào, khi Sơn Tinh phải nắm tay Mỵ Nương để chuẩn bị rước về núi, Gia Bảo siết tay Bình An theo đúng động tác đã tập. Lòng bàn tay cậu nóng, lực nắm vừa đủ - không quá chặt, cũng không hờ hững.
Cậu nhìn thẳng về phía trước, giọng vang lên rõ ràng, dứt khoát, đúng nhịp sân khấu nhưng lại mang theo chút tâm tư gì đó rất riêng: “Trời đất chứng giám, núi sông làm bằng. Sơn Tinh xin đón Mỵ Nương về núi, giữ trọn duyên phận đã định.”
Không một chữ thừa. Không một ánh nhìn chệch hướng.
Bình An khẽ hít sâu, đáp lại bằng giọng đều và tròn vai, như đã thuộc nằm lòng từng nhịp từng lời: “Thiếp nguyện theo chàng, thuận theo mệnh trời, không đổi không dời. Trọn duyên trăm năm.”
Trọn duyên trăm năm.
Là trọn đời trọn kiếp ư? Là mãi không xa rời? Là từ lúc mái đầu còn xanh đến khi đã bạc?
Hay chỉ đơn giản là một cách nói đủ đẹp để khép lại một cảnh diễn, đủ tròn để khán giả vỗ tay, và đủ xa để không ai phải mang theo nó khi bước xuống sân khấu?
Tiếng vỗ tay phía dưới bùng lên dữ dội, át cả tiếng trống nền. Dưới ánh đèn, Sơn Tinh và Mỵ Nương đứng cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ cho một vở kịch hoàn chỉnh - không hơn, không kém.
Vở diễn chính thức khép lại trong tiếng reo hò và những tràng pháo tay kéo dài. Khi màn hạ xuống, hai người buông tay gần như cùng lúc, mỗi người lùi về một phía, trở lại đúng vị trí vốn có của mình.
Sân khấu tắt đèn.
Vai diễn kết thúc.
Mọi thứ trở lại như ban đầu.