Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Trò chơi vương quyền

Trong khi đó, Nguyệt Vy chưa kịp phản kháng đã bị ai kia lôi đi xềnh xệch. Cô la lên đầy tủi thân giữa hành lang. "Lũ phản bội kia, uổng công mình tin tưởng cậu, sao lại đối xử với mình như thế hả?"

Nguyệt Vy giằng tay ra. "Chẳng phải anh bảo tôi về lớp hay sao? Sao lại sang đây tìm tôi?"

Hạo Phong khoanh tay. "Thì có chuyện mới tìm cô."

"Sao lúc nãy không nói?"

"Lúc nãy tôi chưa nghĩ ra, giờ nghĩ ra rồi."

"Anh…" Nguyệt Vy cứng họng, lần nào cũng không nói lại Hạo Phong.

Trong lớp Mỹ thuật ứng dụng. Phòng học rộng thoáng, ánh sáng chiếu qua những tấm cửa kính, thầy giáo đang giảng bài với chất giọng đều đều. “Được rồi, các em nhìn vào trang bốn mươi dòng thứ chín. Tôi sẽ viết lên bảng, chúng ta sẽ thảo luận sau.”

Khi liếc xuống phía dưới, thầy thấy Nguyệt Vy đang cắm cúi chép bài vô cùng chăm chú còn Hạo Phong thì ngồi ngả người, gác chân lên bàn, miệng nhếch lên một nụ cười bất cần.

Thầy nhíu mày, gõ cây thước xuống bàn để Nguyệt Vy chú ý. “Em không phải sinh viên lớp này đúng không?”

Nguyệt Vy khẽ gật đầu, mặt mũi lúng túng. “Dạ. Em không học lớp này. Thầy, xin hãy cứu em với.”

“Nếu không học lớp này thì em ở đây làm gì? Đứng lên và ra ngoài mau.”

Nguyệt Vy hí hửng. “Dạ, thưa thầy, em sẽ đi ngay.”

Cô vừa nhấc người thì Hạo Phong đập mạnh tay xuống bàn, còn Kelvin thì ấn cô ngồi trở lại ghế như thể giữ tù nhân. Anh thản nhiên. “Thầy, cô ấy đi với em.”

Thầy giáo cau mày rõ rệt. “Không có ngoại lệ, bất cứ ai cũng thế, không phải sinh viên lớp này thì không được ngồi trong lớp.”

Không khí bắt đầu căng thẳng. Leo đứng bật dậy, giọng đầy thách thức. “Thầy thật cả gan, thầy có biết cậu ấy là ai không?”

Hạo Phong ngả người ra sau ghế như chán nản nhưng lại chủ động lên tiếng, giọng giễu cợt. “Chúng ta nên cho thầy giáo một cơ hội. Thầy à, em là Hạo Phong, em mang cô ấy đến lớp là để chép bài giùm em.”

Thầy giáo đập mạnh viên phấn xuống bàn. “Chép bài giùm à? Vậy lúc ăn, có ai ăn giùm cậu không? Cậu là ai?"

Hạo Phong nhếch môi, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. “Thầy muốn biết em là ai sao, em là Hạo Phong, con trai độc nhất của hiệu trưởng trường Ngân Hà.”

Cả lớp xôn xao còn vị giảng viên kia thì sững sờ. “Cậu là con trai hiệu trưởng sao?”

Hạo Phong không đáp, vênh mặt.

Căng thẳng đến cực điểm, Nguyệt Vy lại đứng dậy, mong trốn khỏi cuộc chiến quyền lực này. “Xin lỗi thầy, em đi liền ạ.”

Ngay lập tức, sắc mặt thầy giáo thay đổi, nhanh còn hơn lật bánh tráng. “Không cần đâu, em ngồi xuống đó, chép bài cho tốt nhé.”

Không khí trong lớp tràn ngập mùi nịnh bợ. Nguyệt Vy thở dài, quay lại chỗ ngồi như con mèo bị dồn vào đường cùng. Hạo Phong nghiêng đầu thì thầm. “Đừng bao giờ có ý định trốn khỏi tôi, vô ích thôi bởi vì khi tôi muốn làm một việc gì đó thì không ai ngăn cản được tôi đâu kể cả đó là thầy giáo, cô hiểu không?”

Nguyệt Vy nghiến răng. “Anh muốn gì ở tôi hả?”

Hạo Phong cười nhẹ, như đang thưởng thức sự hoảng loạn của cô. “Không muốn gì hết, chỉ là đùa một chút cho vui thôi. Tôi thích nhìn những cô gái đang lo sợ, giống như cô vậy đó. Tôi đói bụng rồi, mua đồ ăn cho tôi đi, danh sách những món cần mua đều có trong này, cứ theo đó mà mua.” Anh hất tờ giấy vào mặt cô.

"Nhưng vẫn chưa đến giờ giải lao mà. Với lại còn việc chép bài thì sao?"

"Cô phiền quá. Tôi nói gì thì làm theo nhanh lên. Ở trường này, tôi là chủ. Nhớ, đi trong vòng mười phút."

Nguyệt Vy nhăn nhó, miễn cưỡng cầm tờ giấy, đứng lên, đi ra khỏi phòng. Thầy giáo có thấy nhưng vờ như không biết vì ông hiểu đắc tội với Hạo Phong chẳng có gì tốt lành cả. Thầy chỉ tội nghiệp cho Nguyệt Vy. Cô gái ấy thật là bất hạnh.

Ở căng tin. Nguyệt Vy ôm túi đồ to hơn cả người, khuôn mặt méo xệch vì mệt. Cô lết từng bước dưới nắng chiều, miệng than như sắp khóc. Cuộc sống của mình đã kết thúc rồi sao, làm sao để thoát khỏi tên ác quỷ này đây?

Đột nhiên tóc cô bị kéo mạnh, cơ thể cô mất thăng bằng và ngã xuống bậc thang. “Ai vậy?”

Một cô gái sang chảnh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu căng đứng chống hông. “Cô là ai thế? Ai cho phép một con nhỏ quê mùa như cô quanh quẩn bên Louis hả?”

Nguyệt Vy nhăn mặt. “Cô nói gì tôi không hiểu. Ai là Louis?”

“Còn giả bộ ngây thơ sao? Louis chính là hoàng tử quyến rũ Hạo Phong, đừng có nói với tôi là cô không biết Hạo Phong là ai đó nha.”

Nguyệt Vy bật cười khẩy. “Tôi mặc kệ anh ta là ai. Cô dám gọi tôi là con nhỏ quê mùa, thật hỗn xược.”

Cô gái trừng mắt. “Câm mồm, cô không có khả năng đấu với tôi đâu. Thậm chí nếu cô muốn là trò chơi của Louis, cô cũng không xứng đáng. Anh ấy sẽ chán cô sớm thôi, vì thế tôi cảnh cáo cô hãy tránh xa anh ấy ra.”

Nguyệt Vy bật dậy, đôi mắt lóe lên vẻ bực bội. “Đủ rồi đó, đừng tưởng tôi không nói là tôi nhịn cô. Nếu không phải tên đó không chịu trả lại thư cho tôi, tôi sẽ không phải làm thế này.”

“Thư? Thư gì?"

Đúng lúc đó, giọng nam vang lên sau lưng hai cô gái. “Này, hai người đang làm gì thế, cãi nhau sao?”

Cô gái kia hừ mạnh rồi bỏ đi. Đình Quân bước đến, lo lắng cúi xuống giúp cô nhặt đồ đạc. “Em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Anh nhìn cô nghiêm túc. “Anh nghe mấy bạn cùng lớp nói, có một sinh viên bên lớp mỹ thuật ứng dụng bắt em làm nô lệ cho cậu ta đúng không?”

“Em… nhưng… không phải như thế. Có một nguyên nhân khác.” Giọng cô ấp úng như người có lỗi.

Đình Quân dịu giọng. “Mặc dù anh không biết nguyên nhân đằng sau việc đó, nếu em không muốn làm thì hãy từ chối.”

Nguyệt Vy nhìn anh, tim cô run lên vì xúc động. Trong đầu cô tuôn ra ý nghĩ. Anh ấy đang lo lắng cho mình sao? Đúng rồi, mình phải nói ra cảm giác của mình với Đình Quân để Hạo Phong biết và ngừng bắt nạt mình.

Nghĩ ngợi xong xuôi, Nguyệt Vy tạm biệt Đình Quân rồi ôm túi đồ về lớp. Lúc này đã là giờ ra chơi. Cô hít sâu một hơi rồi bước đến trước mặt Hạo Phong, đặt túi bánh lên bàn, nói từng chữ. “Tôi đã quyết định nói rõ tình cảm của mình với anh Đình Quân, vì thế anh không thể hăm dọa tôi được nữa.”

Hạo Phong nhướng mày, như nghe chuyện cười. “Cô sẽ bày tỏ tình yêu với đội trưởng đội bóng rổ sao? Cô nghĩ cậu ta đồng ý à mà có chắc cô làm được không?”

“Tôi chắc chắn, vì thế anh cũng đừng uy hiếp tôi nữa.”

Hạo Phong mở một hộp bánh cô vừa mua. “Này, sao hộp bánh trứng sữa lại bị bể nát bét thế này. Cô làm hỏng buổi trà chiều của tôi rồi đó.”

Nguyệt Vy tức đến đỏ mắt. “Tôi không quan tâm, tôi sẽ không bao giờ để cho anh uy hiếp tôi nữa.”

Nói xong cô quay gót. Kelvin chạy đến chắn trước mặt. “Nguyệt Vy, cô thật là to gan. Hạo Phong còn chưa cho cô đi, vậy mà cô dám đi?"

“Tránh ra.” Cô đẩy mạnh khiến Kelvin té nhào. Anh hết nhìn Nguyệt Vy rồi quay đầu nhìn thằng bạn. "Ê, Phong, mày để cô ấy đi thật hả?"

Khi cô vừa đi khuất, cô gái lúc nãy cảnh báo Nguyệt Vy xuất hiện. Kelvin nở nụ cười. “Chào, Thái Trân.”

Nhưng cô chẳng thèm liếc Kelvin, tiến thẳng tới chỗ Hạo Phong, chìa hộp bánh ra. “Louis, em có mang bánh tự làm đến cho anh nè. Anh ăn đi." Cô nhìn mấy cái bánh bể nát trên bàn, nói. "Anh ăn bánh này làm gì, chúng bị nát hết rồi.”

“Em mang về đi, đừng làm phiền anh.” Rồi Hạo Phong bỏ đi luôn, vẻ mặt vô cảm.

Kelvin xoa tay, nói đỡ. “Hạo Phong chỉ là đang bực mình thôi. Em đừng giận."

Thái Trân hừ lạnh. “Giận cá chém thớt sao? Con nhỏ đó đúng là không có gì tốt đẹp.”

Niềm kiêu hãnh trong cô bị giáng một đòn đau điếng. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hạo Phong khuất dần, trái tim cô thắt lại, không hẳn vì tổn thương mà vì lòng tự trọng bị chà đạp. Ánh mắt cô nán lại trên hộp bánh mình tự tay chuẩn bị - thứ mà cô tự tin rằng sẽ khiến anh vui vẻ giờ đây trông thật nực cười và thừa thãi.

***

Hành lang dãy B. Nguyệt Vy đứng đó, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo đồng phục đến nhăn nhúm. Lồng ngực cô như tổ ong vỡ tổ, những nhịp đập hỗn loạn. Hôm nay cô quyết định tỏ tình với Đình Quân để không bị Hạo Phong uy hiếp nữa.

Cô nhủ thầm. Chỉ cần mình thuộc về anh Đình Quân, Hạo Phong sẽ không còn lý do gì để dày vò mình nữa. Lá thư đó sẽ trở thành vô nghĩa nếu mình và anh Quân chính thức bên nhau.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên. Đình Quân xuất hiện ở phía cuối hành lang, tiến về phía Nguyệt Vy. Dáng người anh cao ráo, thanh thoát, gương mặt luôn toát lên vẻ điềm tĩnh của kẻ đứng ngoài mọi sự xô bồ.

“Nguyệt Vy? Em hẹn anh ra đây có việc gì gấp sao?”

Nguyệt Vy ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn trong trẻo ấy, cổ họng cô bỗng nghẹn đắng. Cô nuốt nước bọt, cố ngăn cơn run rẩy trong thanh âm. Mặt cô đỏ bừng, hơi nóng lan tận mang tai, không phải chỉ vì thẹn thùng mà còn vì hổ thẹn khi biến tình cảm thiêng liêng này thành tấm lá chắn. “Đình Quân… thật ra… em… là như thế này… em có chuyện muốn nói…"

Đình Quân hơi nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, một nụ cười có thể xoa dịu bất kỳ nỗi đau nào nhưng lúc này lại khiến Nguyệt Vy thấy nhói lòng. Anh ôn tồn. “Là chuyện gì mà khiến em lúng túng vậy?"

Nguyệt Vy nhắm tịt mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, cô nhìn thấy nụ cười nhếch mép giễu cợt của Hạo Phong và phong thư màu hồng phấn trên tay anh. Nỗi sợ hãi đẩy cô vào bước đường cùng. Cô lấy hết can đảm, nói to như muốn tống khứ hết mọi sự u uất trong lòng. “Đình Quân. Em thích anh lâu rồi, từ rất rất lâu rồi. Em không muốn giấu kín tình cảm này thêm một giây nào nữa.”

Không gian rơi vào im lặng tuyệt đối. Nguyệt Vy nín thở, chờ lời từ chối hoặc một cái quay lưng. Nhưng không, bàn tay ấm áp chạm vào vai cô. Cô mở mắt, thấy Đình Quân đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm trầm nhưng chứa chan tình cảm. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello. “Nguyệt Vy, em có biết là trên đời này có những điều không cần phải nói ra thì người ta mới cảm nhận được trọn vẹn không? Anh nhận ra tâm tư của em từ lâu rồi và sự thật là… anh cũng thích em. Anh đã đợi, chỉ để chính miệng em xác nhận điều đó.”

Trái tim Nguyệt Vy run lên bần bật. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cô thấy ngộp thở. Nhưng ngay khi cô định mỉm cười, một ý nghĩ xẹt qua. Anh ấy thích mình thật lòng, còn mình… mình đến với anh vì thích hay vì đang chạy trốn quỷ dữ? Mà thôi mặc kệ, từ nay mình có thể ngủ ngon rồi.

Nhưng sóng gió bắt đầu từ đây. Tin đồn yêu nhau của cặp đôi bùng nổ ngay sau hôm Nguyệt Vy tỏ tình với Đình Quân. Khi hai người bước vào khu lớp học, vài sinh viên đang xì xầm.

"Là cô gái đó sao? Người mà Đình Quân hẹn hò à?"

"Sao có thể? Nhìn không xứng chút nào."

Nguyệt Vy sững lại. Họ còn chưa chính thức công khai sao mọi người lại biết chứ? Thấy sinh viên tụ tập ở bảng thông báo, cả hai liền chạy đến đó, choáng váng khi thấy hình họ dán khắp nơi.

Cả hai xé hết, tức đến run tay. Nguyệt Vy nắm chặt hai tay, lòng tràn đầy tức giận lẫn căm hận. Cô nhìn những tờ giấy xé rách trên bảng thông báo, cảm giác bất lực và phẫn nộ trào dâng trong lòng.

“Thật kinh khủng, tại sao anh ta lại làm như thế?” Cô thốt lên, giọng run run, vừa bực tức vừa thất vọng sâu sắc. Mắt cô chớp liên tục, cố kìm những giọt nước mắt chực trào.

Đình Quân đặt tay lên vai cô, ánh mắt trầm tư, dịu dàng an ủi. “Nguyệt Vy, em đừng buồn, anh nghĩ không đáng để tức giận vì một người như thế. Mà em biết ai là thủ phạm rồi sao?” Giọng anh trầm như muốn truyền sức mạnh cho cô.

Nguyệt Vy hít một hơi dài, đầu hơi nghiêng, mắt dõi theo Đình Quân. “Anh còn nhớ anh từng hỏi em về một sinh viên bên lớp mỹ thuật ứng dụng bắt em làm nô lệ không.” Cô nói chậm rãi, từng từ từng chữ như nặng trĩu cảm xúc bấy lâu nay.

“Anh nhớ, không lẽ là cậu ta.” Giọng Đình Quân hơi cao, vừa nghi ngờ vừa muốn chắc chắn, mắt ánh lên tia lo lắng cho cô.

Nguyệt Vy gồng mình, nghẹn giọng. “Chính là anh ta, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Không bao giờ. Em sẽ tìm anh ta giải quyết chuyện này.” Tim cô đập nhanh, giọng nói chứa đầy quyết tâm và căm phẫn, mắt lóe lên ánh lửa quyết chiến.

Đình Quân nhíu mày, băn khoăn. “Như vậy có ổn không?” Anh đặt tay lên trán, hình ảnh chàng sinh viên kia hiện lên trong đầu anh. Đình Quân cũng biết về "tai tiếng" của Hạo Phong nên anh lo lắng cho sự an toàn của cô.

Giọng Nguyệt Vy chắc nịch “Anh đừng lo, em không sao đâu. Em không thể để con người đó cứ hết lần này đến lần khác lấy tình cảm của chúng ta ra làm trò đùa.” Cô nắm chặt túi xách, bước từng bước chắc chắn, dường như muốn tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải mạnh mẽ.

“Anh đi với em.” Đình Quân vội bước theo song song với cô.

Nguyệt Vy lắc đầu. “Em nghĩ chuyện này em đi một mình sẽ tốt hơn, em không muốn anh ta lại làm tổn thương anh.” Cô hít một hơi sâu, cố kìm nén cảm xúc, vừa sợ hãi vừa mạnh mẽ, từng bước đi về phía cánh cửa hành lang.

“Nhưng mà…” Đình Quân dừng chân, dùng ánh mắt để đuổi theo cô, nỗi bất lực lẩn khuất trong từng cử chỉ.

Nguyệt Vy quay đầu nhìn lại, ánh mắt quyết tâm và đầy dũng khí, như muốn nói rằng cô sẽ tự mình đối mặt, dù có khó khăn đến đâu.

Hành lang dãy B tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng bước chân quyết đoán của cô vang nhẹ nhưng khiến Đình Quân vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ sức mạnh bên trong tâm hồn cô.

San San và Hoài Ngọc đến lớp, thấy Đình Quân đứng ngẩn người, cả hai chạy tới.

“Nguyệt Vy đi đâu vậy anh Quân?” Hoài Ngọc nhìn bóng dáng của Nguyệt Vy, hỏi Đình Quân.

Đình Quân thở dài. “Cô ấy đi tìm Hạo Phong.”

San San trố mắt, hơi lớn tiếng. “Cái gì, lại đi tìm tên khốn đó nữa sao?"

Hoài Ngọc khoanh tay. “Trời ạ, cái tên khốn đó bao giờ mới thôi ám cậu ấy đây?”