Chương 4: Ván cờ không công bằng
Cánh cửa lớp Mỹ thuật ứng dụng bị đẩy ra một cách thô bạo. Nguyệt Vy bước vào, hơi thở dồn dập, đôi mắt hằn lên những tia máu vì phẫn nộ. Trước sự sửng sốt của Leo, Henry và Kelvin, cô tiến thẳng đến chỗ Lý Hạo Phong.
Chát. Chát.
Hai cái tát liên tiếp vang lên khô khốc. Gương mặt ngạo nghễ của Hạo Phong lệch hẳn sang một bên. Cả phòng học rơi vào im lặng đến mức đáng sợ. Hạo Phong đưa tay quẹt nhẹ khóe môi, anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy vẻ chế giễu.
“Cô làm cái gì vậy, sao lại tát tôi?”
Nguyệt Vy run rẩy, giọng cô lạc đi vì uất ức. “Tại sao anh lại phơi bày lá thư của tôi? Lấy tôi ra làm trò cười anh hạnh phúc lắm đúng không? Anh tự hào lắm phải không? Thật sự điều đó chỉ làm cho anh thêm đáng thương, bởi vì anh chưa bao giờ yêu ai một cách chân thành cả nên anh mới vô tâm trước cảm xúc của người khác như thế. Anh nên nhớ, cảm xúc của một người không thể dễ dàng điều khiển được đâu.”
Hạo Phong đứng dậy, tỏa ra một áp lực bóp nghẹt không gian. Anh nhếch mép, giọng nói trầm đục mang tính chiếm hữu. “Cô đến đây là để nói với tôi mấy chuyện nhảm nhí này sao? Cô nghe cho rõ đây, khi tôi muốn một cái gì đó, tôi sẽ đoạt lấy cho bằng được. Cô cần phải chấp nhận việc đó.”
Nguyệt Vy không đáp, cô quẳng hai tờ giấy xé nát ở bảng thông báo thẳng vào mặt Hạo Phong rồi quay lưng bỏ đi để lại bầu không khí đặc quánh của sự thù ghét.
***
Đình Quân ngồi cùng San San và Hoài Ngọc trước thư viện. Gương mặt anh phảng phất vẻ lo âu không thể che giấu.
“Chúng ta phải làm sao đây?” San San lên tiếng, vẻ sốt ruột.
“Chúng ta nên tìm cô ấy trước.” Đình Quân trầm giọng đáp.
“Rồi sau đó thì sao?”
“Tôi muốn an ủi cô ấy.”
Hoài Ngọc đưa tay quẹt mũi, nhìn Đình Quân, nghi hoặc. “Anh sẽ không cười nhạo cô ấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không, tôi chưa bao giờ muốn làm cô ấy bị tổn thương.”
“Nếu tên khốn kia cũng nghĩ được như anh thì tốt biết mấy.” San San thở dài, nhấc điện thoại gọi cho Nguyệt Vy.
Khi Nguyệt Vy đến, San San và Hoài Ngọc nháy mắt nhau, rời đi nhường không gian riêng tư cho họ.
Nguyệt Vy đứng trước Đình Quân với dáng vẻ rệu rã, cô lí nhí. “Em xin lỗi, em không muốn kéo anh vào chuyện này. Em quá bối rối.”
Đình Quân bước tới một bước, dịu dàng nói. “Chỉ có một lá thư, không làm anh buồn được đâu. Nhưng khi em khóc, anh không biết mình phải làm gì cả. Trên thế giới có người cố tình làm em đau khổ nhưng cũng có người đau khổ vì nỗi đau của em.”
Lời nói của anh như dòng suối mát lạnh chảy vào trái tim đang rạn nứt của Nguyệt Vy. Cô ngước lên, ánh mắt kiên định hơn. “Em thấy mình tự tin hơn trước rất nhiều, là nhờ anh đó. Từ bây giờ em sẽ làm bất cứ điều gì nếu như anh ta đụng đến anh. Em sẽ không để cho anh ta xáo trộn cuộc sống của em và anh nữa.”
“Được rồi, chuyện đó để sau hẳn tính, bây giờ chúng ta vào lớp thôi.”
Nguyệt Vy nhoẻn cười, cùng anh đi về phía lớp học.
Buổi tối hôm đó, Nguyệt Vy xong việc part-time sớm hơn mọi ngày. Cô về nhà, ngỡ ngàng khi thấy bà Du rạng rỡ như chú chim nhỏ. Hai mẹ con cùng chia sẻ niềm vui thầm kín để rồi cả hai cùng thốt lên trong sự ngạc nhiên tột độ.
“Mẹ sắp kết hôn.”
“Con đang hẹn hò.”
“Mẹ nói gì?”
“Con nói gì?”
Sau giây phút ngỡ ngàng, Nguyệt Vy lo lắng hỏi về người đàn ông của mẹ. Bà Du thẹn thùng. “Ông ấy rất tốt, ông ấy ngỏ ý muốn kết hôn với mẹ. Vài ngày nữa ông ấy đến trường gặp con, vì mẹ quên chưa nói, ông ấy chính là hiệu trưởng trường con đó.”
Nguyệt Vy trợn tròn mắt. Những lời cảnh báo của bạn bè về con trai hiệu trưởng như những thước phim quay chậm hiện ra trong đầu cô. Cô hét lên trong tâm trí. Không thể nào.
“Mẹ, không được…”
Cô còn chưa nói xong thì cửa mở ra. Hạo Phong vừa bước vào liền khựng lại khi thấy Nguyệt Vy. Không gian như đông cứng lại ngay giây phút bốn mắt chạm nhau. Chiếc túi đựng hộp canh súp trên tay Hạo Phong khẽ đung đưa, phản chiếu sự dao động dữ dội trong lòng anh lúc này.
Hạo Phong sững sờ, lông mày nhíu chặt. Anh đã hình dung ra rất nhiều kịch bản cho buổi gặp gỡ gia đình mới của ba nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng "cô con gái riêng" trong lời kể lại chính là Nguyệt Vy - con gái của người mà anh sắp gọi là mẹ kế.
Về phía Nguyệt Vy, cô cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, không thể tin vào sự sắp đặt oái oăm của số phận.
Bà Du không nhận ra bầu không khí ngượng ngập, vui vẻ lên tiếng. "Phong đến đấy hả con? Ngồi đi."
Hạo Phong bừng tỉnh, cởi giày bước tới ngồi đối diện họ, đặt hộp canh súp lên bàn. "Ba con nói gần đây trời trở lạnh, dì không được khỏe. Ba nhờ người giúp việc nấu canh súp bí đỏ, nhờ con mang qua cho dì tẩm bổ."
"Cho dì gửi lời đến ba con nhé. Ông ấy đúng là người đàn ông tuyệt vời." Rồi bà giới thiệu. “Nguyệt Vy, cậu ấy là con trai của người đàn ông mà mẹ sắp kết hôn, tên cậu ấy là Hạo Phong. Cậu ấy sẽ là anh trai của con, vì thế hai đứa hãy làm quen với nhau đi nhé.”
Nói xong, bà mang hộp canh vào bếp, không quên mời Hạo Phong ở lại dùng bữa.
Hạo Phong nhìn Nguyệt Vy bằng nụ cười gian xảo nhất mà cô từng thấy. “Rất vui được gặp em gái.”
“Trời ơi, đây là mơ phải không? Nếu là mơ, làm ơn hãy cho tôi tỉnh dậy.” Nguyệt Vy thảng thốt.
“Em không chấp nhận người anh trai này à? Không sao, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà.”
Nguyệt Vy nhìn nụ cười xảo quyệt của anh, cảm giác như vực thẳm đang mở ra dưới chân mình. Tên ác ma ở trường giờ đây chính thức trở thành người một nhà với cô.
Bữa tối hôm đó trở thành cực hình đối với Nguyệt Vy. Khi Hạo Phong đóng vai "đứa trẻ ngoan" để lấy lòng bà Du, Nguyệt Vy không thể chịu nổi mà quát lên khi thấy anh gắp thức ăn cho mình.
“Dừng lại, tôi và mẹ tôi đang nói chuyện, ai cho anh ăn, chúng tôi bảo anh ăn à?”
Ngay lập tức, bà Du bật khóc vì nghĩ con gái phản đối chuyện của mình. Hạo Phong nắm bắt thời cơ, lên tiếng với giọng điệu hối lỗi, có chút thâm hiểm. “Dì Du, xin hãy bình tĩnh, đó là lỗi của con vì đã làm cho Nguyệt Vy ghét con. Con luôn nghĩ sẽ có một gia đình hoàn hảo nhưng mà...”
Bà Du nắm chặt tay Hạo Phong, cảm động. “Dì thật sự muốn chăm sóc con như con trai của dì vậy.”
“Dì làm con thật hạnh phúc, con rất cảm động. Con không muốn điều gì khác ngoài việc muốn dì kết hôn với ba con.” Hạo Phong nói rồi liếc nhìn Vy bằng ánh mắt đắc thắng.
Nhìn mẹ khóc nức nở và nói lời xin lỗi kẻ đang dày vò mình, Nguyệt Vy thấy lòng mình nghẹn đắng. Cô hiểu rằng, chuỗi ngày tăm tối nhất của mình bây giờ mới thực sự bắt đầu.
***
Tiếng ồn ào của căng tin lùi xa, để lại khoảng lặng bức bối giữa ba cô gái. Nguyệt Vy thẫn thờ nhìn ly nước đã tan hết đá, giọng cô bực tức khi nhắc về buổi tối ấy.
“Đấy, chuyện là vậy. Mẹ mình cứ khóc lóc rồi xin lỗi trước mặt anh ta thì mình biết làm thế nào. Mình từ chối được sao.”
Hoài Ngọc đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ tức giận. “Hắn ta đúng là ác quỷ. Biến cậu thành kẻ bất hiếu rồi bắt cậu phải quy phục dưới trướng. Đúng là cao thủ tâm lý, hắn ta biết rõ điểm yếu của cậu là mẹ.”
San San nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới hoài nghi lên tiếng. “Nhưng làm sao mà mọi chuyện có thể tình cờ đến mức như thế được chứ?”
Nguyệt Vy bất lực cúi gục đầu xuống bàn, mái tóc xõa che đi gương mặt mệt mỏi. “Mình nghĩ chính hắn đã dựng lên toàn bộ màn kịch này trước mặt mẹ mình. Hắn muốn đẩy mình xuống địa ngục, muốn mình phải sống trong sự dằn vặt mỗi ngày ngay tại nhà mình.”
“Nguyệt Vy, đừng nản lòng.” San San nắm lấy tay bạn, động viên.
Hoài Ngọc cũng gật đầu quả quyết. “San San nói đúng, cậu không được nản lòng. Nếu cậu buông xuôi, chẳng khác nào thừa nhận là thua hắn. Đừng quên cậu vẫn còn Đình Quân, mình nghĩ anh ấy sẽ là chỗ dựa giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
Nguyệt Vy ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt dần lấy lại chút tia sáng. “Cậu nói đúng, mình không thể để thua hắn được. Điều tốt đẹp nhất là mình vẫn có anh Đình Quân trong cuộc sống này. Đó là vùng đất bình yên duy nhất mà hắn không được phép chạm tới.”
Chiều muộn, Nguyệt Vy lững thững đi bộ trên con đường vắng về nhà. Bỗng nhiên, tiếng động cơ môtô gầm rú phía sau khiến cô giật mình. Chiếc xe phân khối lớn lao vọt lên, phanh cháy đường rồi chắn ngang trước mặt cô. Hạo Phong tháo mũ bảo hiểm, hất hàm nhìn cô bằng vẻ ngạo mạn. “Chào em gái.”
Nguyệt Vy thở hắt ra, gương mặt không giấu nổi vẻ chán ghét. “Chuyện gì nữa đây?”
Hạo Phong nhếch môi cười nhạt. “Làm em gái của tôi đối với cô khổ lắm sao? Mà thật ra cô cũng đâu phải em gái tôi. Hay là thế này, cô hãy đi nói với mẹ cô đừng kết hôn với ba tôi nữa, vậy thì chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì cả. Đường ai nấy đi, thế nào?”
“Tôi sẽ không bao giờ làm thế.” Vy kiên quyết.
“Tại sao?” Hạo Phong nheo mắt.
“Thậm chí nếu tôi có ghét anh đến tận xương tủy, tôi cũng sẽ không bao giờ nói cho mẹ tôi biết sự thật về anh. Tôi không muốn phá hỏng hạnh phúc của bà ấy.”
Hạo Phong cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. “Được thôi, lòng hiếu thảo thật cảm động. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục dùng nhiều, thật nhiều cách khác nhau để chọc phá cuộc đời cô.”
“Tôi không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm.”
“Sao lại bi thảm thế? Cô nên biết, loại người như tôi không cảm thông đâu.”
Nguyệt Vy nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ thốt ra đều mang theo hy sinh thầm lặng. “Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm. Miễn là mẹ tôi được hạnh phúc, bất cứ thứ gì cũng đáng giá, thậm chí là phải sống chung một mái nhà với loại người như anh. Nếu không còn gì để nói, tôi đi trước.”
Dứt lời, cô không thèm liếc nhìn Hạo Phong lấy một giây, lướt qua chiếc mô tô hầm hố của anh như thể anh chỉ là chướng ngại vật vô hình trên đường. Bóng lưng cô gầy guộc nhưng thẳng tắp, mái tóc dài bay trong gió chiều, toát lên vẻ kiêu hãnh đến bướng bỉnh.
Hạo Phong đứng yên lặng bên cạnh chiếc xe, bàn tay cầm chiếc mũ bảo hiểm siết chặt. Nụ cười nhếch mép ban nãy bỗng chốc cứng đờ rồi tan biến. Anh mong đợi một phản ứng khác: một Nguyệt Vy khóc lóc cầu xin hoặc ít nhất là một Nguyệt Vy run rẩy sợ hãi trước lời đe dọa của mình. Nhưng không, ánh mắt cô lúc nãy nhìn anh không chỉ có căm ghét mà còn có khinh thường.
Hạo Phong chưa từng thấy có ai dám nhìn thẳng vào mắt mình và nói rằng anh là "loại người" mà cô sẵn sàng chịu đựng chỉ vì hạnh phúc của người khác. Sự hy sinh ngốc nghếch đó của cô khiến kẻ sống ích kỷ và phóng túng như anh cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.
"Hạnh phúc? Đáng giá?" Anh lặp lại những chữ đó trong đầu, ngữ điệu mỉa mai.
Hạo Phong bất ngờ nổ máy, tiếng động cơ lại gầm rú phá tan không gian tĩnh mịch. Thay vì phóng đi, anh từ từ lái xe bám sát theo sau cô, tốc độ chậm đến mức kỳ quặc đối với một chiếc phân khối lớn. Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa vang lên đều đặn ngay sát gót chân Nguyệt Vy.
"Này, cô tưởng nói mấy câu anh hùng đó là tôi sẽ cảm động à?" Hạo Phong cao giọng, thái độ càng thêm phần cợt nhả để che giấu sự lúng túng trong lòng. "Để xem cái 'lòng hiếu thảo' của cô trụ được bao lâu khi bắt đầu cuộc sống địa ngục ở nhà tôi."
Nguyệt Vy vẫn lầm lũi bước đi, vai cô run lên nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại. Cô nắm chặt quai túi xách đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Hạo Phong nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch, trong lòng trỗi dậy cảm giác vừa bực bội vừa tò mò một cách khó hiểu. Anh nghĩ ngợi. Để xem, đến lúc cô không chịu nổi nữa mà bật khóc, lúc đó cô còn dám mạnh miệng như vậy nữa không.
Hạo Phong nhấn ga, chiếc xe lao vọt đi, để lại làn khói trắng và bụi mờ bao quanh cô gái nhỏ đang đơn độc trên con đường vắng. Nguyệt Vy dừng bước, nhìn theo bóng chiếc xe biến mất ở cuối đường, buôn tiếng thở dài, giọt nước mắt ấm ức bấy lâu giờ mới rơi xuống.