Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Quản lý bất đắc dĩ

Tại thư viện trường Ngân Hà, Đình Quân đang ôm một chồng sách nặng trịch thì bắt gặp Nguyệt Vy đang đứng đợi.

“Nguyệt Vy.” Anh gọi.

Vy mỉm cười, lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay màu xám đã được ủi phẳng phiu. “Em đã giặt khăn tay của anh rồi, bây giờ trả lại anh.”

“Em không cần phải trả lại sớm vậy đâu.” Đình Quân hiền hậu đáp.

“Thật sự cảm ơn anh về chuyện hôm trước.”

“Anh cũng có làm được gì nhiều cho em đâu.”

Đột nhiên, chồng sách trên tay Đình Quân mất đà rớt xuống sàn. Nguyệt Vy nói: “Để em giúp anh nhặt lên.”

“Không sao, để anh làm cho.”

Cả hai cùng cúi xuống, khoảng cách thu hẹp lại khiến bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối. Không khí đang trở nên lãng mạn thì có tiếng hắng giọng vang lên ngay sát bên cạnh.

“Sao anh lại cảm thấy có điều gì không ổn nhỉ?” Đình Quân ngơ ngác.

Nguyệt Vy rùng mình. “Anh nói đúng, giống như gặp ma vào tháng cô hồn vậy đó.”

Cả hai đưa mắt nhìn sang trái. Hạo Phong đang ngồi bó gối một đống ngay cạnh họ từ lúc nào không hay. Nguyệt Vy giật mình lùi lại phía sau, lắp bắp. “Này. Lớp của anh ở tòa nhà bên kia, sao lại ở đây hù chúng tôi hả? Anh làm ơn đừng có bám theo tôi như ma ám nữa được không?”

Đình Quân ngạc nhiên nhìn chàng trai lạ mặt. “Cậu ta là bạn của em à?”

Nguyệt Vy cắn môi, khó khăn lắm mới thốt nên lời. “Không phải... anh ta là anh trai em. Mẹ em sắp kết hôn với ba anh ta.”

Đình Quân thoáng sững sờ rồi nhanh chóng nở nụ cười lịch sự: “À, anh hiểu rồi. Rất vui được gặp cậu, tôi là Đình Quân.”

Hạo Phong đứng dậy, phủi bụi trên quần, ánh mắt nhìn Quân đầy vẻ dò xét. “Hình như cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường đúng không? Một đội trưởng có trách nhiệm và vô cùng nổi tiếng.”

“Cậu quá lời rồi.” Quân khiêm tốn.

Nguyệt Vy lo lắng, nói nhỏ vào tai Đình Quân. “Anh đừng tin những lời anh ta nói, anh ta đang bày trò để thu phục chúng ta đó.”

“Cậu ta đang bày trò sao?” Quân hỏi lại.

“Đúng vậy.”

Nhưng Hạo Phong đã tiến lên một bước, gương mặt trông có vẻ rất chân thành. “Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Tôi có thể chơi bóng rổ với cậu một trận không?”

Đình Quân cười hào hứng. “Không vấn đề gì. Bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhiều người chơi thì trận đấu sẽ hay và kịch tính hơn nhiều.”

“Được, vậy hẹn gặp cậu ở nhà thi đấu.” Hạo Phong chốt lại rồi quay lưng đi thẳng về lớp.

Đình Quân nhìn theo bóng lưng đó, nhận xét. “Anh trai của em rất đẹp trai, làm bạn với cậu ấy có lẽ cũng không tệ đâu.”

Nguyệt Vy chỉ biết cười trong đau khổ. “Đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài thôi, sau này anh sẽ hiểu.”

“Sau này hả? Thực ra anh cũng không quan tâm lắm đến mấy chuyện đó. Đi thôi, chúng ta vào thư viện trả sách.”

Nguyệt Vy bước đi bên cạnh Đình Quân vào thư viện, lòng nặng trĩu. Câu nói của Quân về việc kết bạn với Hạo Phong khiến cô cảm thấy lo sợ. Cô biết rõ tính cách của Hạo Phong, anh không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích, nhất là khi anh lại tỏ ra "chân thành" một cách bất thường như vậy.

***

Giờ nghỉ giải lao, Nguyệt Vy qua lớp Mỹ thuật ứng dụng tìm Hạo Phong nhưng thấy anh đang nằm dài trên bãi cỏ dưới bóng cây. Cô tiến lại.

“Đến anh Đình Quân mà anh cũng muốn tiếp cận nữa sao? Anh có ý đồ gì?”

Hạo Phong vẫn nhắm mắt, thản nhiên đáp. “Ý đồ gì là ý đồ gì? Dù sao tôi cũng là vận động viên bóng rổ tài giỏi của trường, tất nhiên phải tìm người cùng sở thích chơi chung chứ. Có gì lạ đâu?”

Nguyệt Vy mỉa mai. “Vận động viên bóng rổ tài giỏi sao? Tôi thấy anh chẳng tài giỏi chút nào cả, nếu không muốn nói là dở tệ.”

Hạo Phong mở mắt, nhếch môi. “Cảm ơn cô đã khen.”

Đúng lúc đó, Kelvin, Leo, Henry từ đâu tiến lại. Kelvin cười khẩy nhìn Vy. “Nguyệt Vy, cô vẫn còn sống à?”

“Anh vẫn sống sờ sờ ra đó, tại sao tôi lại không?” Vy đáp trả đanh thép.

Leo khoanh tay, nhìn Vy, thắc mắc. “Nhưng rõ ràng là cô đã tát Hạo Phong một cái trước mặt bao nhiêu người. Sao cô không hề hấn gì nhỉ? Thật sự không giống phong cách của cậu ấy chút nào.”

Kelvin gật đầu quả quyết: “Đúng là không hợp lý tí nào. Bởi vì nguyên tắc của Hạo Phong là có thù phải trả, hơn nữa phải bắt đối phương trả gấp 100 lần mới là tác phong từ trước tới giờ.”

Nguyệt Vy rùng mình, thầm suy luận từ những câu nói đó. Mục đích anh ta tiếp cận Đình Quân... chẳng lẽ là để trả thù mình thông qua anh ấy sao?

Hạo Phong ngồi dậy, phủi tay áo, ra lệnh cho đám bạn: “Kelvin, tan học, mày, Leo và Henry đến nhà thi đấu cùng với tao.”

“Ok." Cả bọn đồng thanh.

***

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Nguyệt Vy cùng San San và Hoài Ngọc vội vàng chạy đến nhà thi đấu.

“Họ đến đây để giao lưu hay đấu thật vậy?” San San lo lắng nhìn đám đông đang hò reo.

“Mình cũng không biết nữa, thôi xem trước đã rồi tính. Trận đấu bắt đầu rồi kìa.” Nguyệt Vy hồi hộp quan sát.

Trên sân, đội của Đình Quân và đội của Hạo Phong mỗi bên bốn người. Họ đều là những tay chơi bóng khét tiếng của trường Ngân Hà. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hiệp một mới trôi qua năm phút, Hạo Phong đã thực hiện một cú lên rổ ngoạn mục, dẫn trước 1-0.

“Đình Quân, cố lên.” Tiếng cổ vũ vang dội.

Hai mươi phút sau, Đình Quân lấy lại thế trận, nâng tỉ số lên 4-3. Tuy nhiên, gần cuối hiệp một, bằng sự phối hợp đầy tinh quái, đội Hạo Phong đã tạm dẫn trước 8-6.

Hoài Ngọc lo lắng nhìn Vy. “Đội của anh Đình Quân đang bị chèn ép rất mạnh. Những thành viên bên đội Hạo Phong chơi theo kiểu tấn công thật đáng sợ.”

Nguyệt Vy siết chặt nắm tay. “Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sợ anh Đình Quân sẽ bị thương mất. Mình không nghĩ anh ấy có thể chịu đựng thêm lối chơi va chạm này nữa.”

Dưới sân, Đình Quân vừa thở dốc vừa nhìn đối thủ. “Chúng ta không phải đã nói là đấu giao hữu sao? Nhưng có vẻ như cậu đang rất cố sức để thắng tôi bằng mọi giá thì phải?”

Hạo Phong xoay trái bóng trên đầu ngón tay, mắt lạnh băng. “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn giản là muốn ghi bàn mà thôi.”

“Vậy sao?” Quân đáp ngắn gọn, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

Hiệp hai bắt đầu trong tiếng reo hò không ngớt. Ba mươi phút căng thẳng trôi qua, đội Hạo Phong vẫn duy trì khoảng cách dẫn trước. San San nhìn đồng hồ điện tử. “Chỉ còn 15 giây nữa thôi.”

Đình Quân nhận bóng, anh bật cao ném cú chót nhưng trái bóng lại xoay tròn trên vành rổ rồi rơi ra ngoài. Kết thúc trận đấu, đội Hạo Phong thắng sát sao 13-12.

Kelvin chạy lại đập tay với Hạo Phong. “Hạo Phong, hôm nay mày chơi xuất sắc lắm.”

Đình Quân lau mồ hôi, bước lại gần Hạo Phong với ánh mắt ngưỡng mộ thực sự. “Cậu chơi hay lắm. Muốn tham gia vào đội bóng của chúng tôi không? Tôi sẽ nhường vị trí đội trưởng cho cậu.”

Hạo Phong nhếch mép, chỉ tay về phía khán đài nơi Nguyệt Vy đang ngồi. “Được thôi, miễn là cô ấy phải làm quản lý cho đội bóng này.”

Đình Quân vẫy tay, ra hiệu cho Nguyệt Vy bước tới chỗ họ, anh nói. “Đội bóng rổ thiếu một quản lý. Người quản lý trước đây đã nghỉ việc rồi, tụi anh vẫn chưa tìm được ai thay thế. Nguyệt Vy, nếu em có thể nhận chức vụ này thì anh thực sự rất vui nhưng công việc này khá vất vả, anh sẽ không bắt buộc em đâu.”

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Đình Quân và nụ cười thách thức của Hạo Phong, Nguyệt Vy hít một hơi thật sâu. “Em nghĩ là không có vấn đề gì cả. Em đồng ý.”

“Ok, vậy được rồi, tôi sẽ chính thức gia nhập đội của cậu.” Hạo Phong đập tay với Đình Quân một cái đầy dứt khoát.

Trên đường về, Kelvin tò mò hỏi Hạo Phong. “Này, tụi mình thật sự phải vào cái đội bóng rổ đó sao? Chẳng phải mày ghét mấy trò sinh hoạt tập thể lắm mà?”

“Tao đã hứa với Đình Quân rồi. Tụi mày thấy tao có bao giờ thất hứa chưa?” Hạo Phong lạnh lùng đáp.

“Thì đúng là chưa nhưng tụi mình được lợi gì khi chui đầu vào đó?”

Hạo Phong dừng bước, liếc nhìn Kelvin bằng ánh mắt sắc bén. “Mày không thích hả?”

“Không, tao thích chứ.” Kelvin rụt cổ.

“Thích sao còn hỏi nhiều vậy? Nếu không thích thì đừng tham gia, tao không ép. Nhưng từ sau đừng có lải nhải mấy câu hỏi vô nghĩa như thế trước mặt tao thêm một lần nào nữa.”

Hạo Phong bước đi, để lại đám bạn ngơ ngác phía sau. Anh biết rõ khi Nguyệt Vy làm quản lý, anh sẽ có hàng nghìn cơ hội để hành hạ cô dưới sự bảo bọc của Đình Quân. Cuộc chơi này, anh nhất định phải là kẻ thắng cuộc.

***

Ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ, rải lớp bụi vàng óng ánh lên không gian tĩnh mịch. Nguyệt Vy gục đầu xuống bàn quản lý, chìm vào giấc mơ ngọt ngào đến lịm người. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang đứng đợi Đình Quân dưới tán cây long não già trước cổng nhà thi đấu. Anh bước đến, nụ cười tỏa nắng xua tan bao mệt mỏi.

“Cảm ơn em vì hôm nay đã đến cổ vũ anh. Chúng ta cùng nhau về nhé. Hôm nay em muốn ăn gì, anh mời, hay là chúng ta đi ăn kem nha?”

Nguyệt Vy thẹn thùng gật đầu, trái tim run run đáp lại. “Được ạ.”

Tất nhiên, mọi giấc mơ trên đời này đều đẹp đẽ và lãng mạn như thế. Chúng được dệt nên để an ủi con người trước thực tại vốn luôn đầy rẫy chán ghét và bực bội. Giấc mộng tan biến như bong bóng xà phòng khi giọng nói trầm thấp, vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Đang mơ gì mà cười một mình thế?”

Nguyệt Vy giật mình choàng tỉnh. Trước mắt cô không phải là Đình Quân ấm áp mà là khuôn mặt với nụ cười ngạo mạn "thương hiệu" của Hạo Phong. Cô thở dài ngao ngán, lẩm bẩm trong miệng. Đúng là mấy tên này vào đội bóng rổ thì mọi thứ đều không theo đúng ý mình.

Hạo Phong cúi thấp người, nhìn xoáy vào đôi mắt đang tránh né của cô, buông lời bá đạo. “Tôi muốn cô phải khuất phục tôi nên tôi mới vào đội đó. Cô quản lý à, chăm sóc các thành viên trong đội là nhiệm vụ của cô đúng không nhỉ?”

Nguyệt Vy tái mặt, thầm kêu gào trong lòng. Mình tiêu thật rồi sao?

Kể từ giây phút đó, cuộc đời của quản lý đội bóng chính thức biến thành cuộc đời của một "kẻ sai vặt" cao cấp. Hạo Phong không để cô nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

“Nước.”

Nguyệt Vy tất tả chạy đi lấy nước.

“Khăn.”

Cô lại phải vắt khăn mang đến tận tay anh.

“Sữa."

"Kẹo bạc hà.”

“Nước trái cây.”

Chạy đi chạy lại nãy giờ hơn chục lần, đôi chân mỏi nhừ và mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng Nguyệt Vy vẫn phải nghiến răng hoàn thành nhiệm vụ vì không muốn bị anh bắt bẻ trước mặt đội trưởng.

Hạo Phong cầm lấy chai nước trái cây, hạch sách. “Mở chai nước trái cây ra cho tôi. Nhanh lên, cô chậm chạp quá rồi đó.”

Nguyệt Vy miễn cưỡng lấy chai nước từ tay Hạo Phong, mở nắp rồi đưa lại cho anh. Khi cô vừa định thở phào thì anh bồi thêm một cú dứt điểm. “Tôi đói bụng rồi, cô đi mua ba cái pizza cỡ lớn về đây. Lấy tiền của cô mà mua. Nhớ, ba cái pizza với ba hương vị khác nhau.”

Nguyệt Vy sững sờ, đứng hình mất vài giây. “Lấy tiền tôi mua sao?”

Thấy cô chần chừ, Hạo Phong lập tức lớn tiếng gọi. “Đội trưởng, quản lý này không chịu làm việc.”

“Được rồi. Tôi mua là được chứ gì.” Cô kiềm chế cơn giận, uất ức đến phát khóc.

Sau khi giải quyết xong đống yêu sách của Hạo Phong, Nguyệt Vy mệt rã rời, quay về lớp mình, ngồi bệt ở hành lang trước cửa lớp, vừa thở hổn hển vừa xoa bả vai. San San và Hoài Ngọc ở bên trong nhìn thấy, vội vàng chạy ra với gương mặt lo lắng. Cả hai ngồi hai bên Nguyệt Vy.

“Này, Vy, cậu đã nói với Đình Quân chưa? Không lẽ cậu cứ âm thầm chịu đựng như vậy sao?” San San hỏi.

“Làm sao có thể nói khi tên khốn đó lúc nào cũng bám riết lấy mình chứ?” Vy bất lực đáp.

Hoài Ngọc nghiêm giọng. “Nguyệt Vy, cậu cần phải cực kỳ cảnh giác khi làm quản lý của cái đội có tên đó. Cậu có biết tại sao anh ta bị đá ra khỏi đội bóng rổ trường trung học không?”

“Ý cậu là sao?”

“Hạo Phong từng chơi bóng rổ nhưng vì anh ta đã thẳng tay đánh huấn luyện viên nên mới bị đuổi cổ. Bởi vì gia đình anh ta có tiền có quyền nên chuyện đó đã tự động bị dìm xuống.”

“Cô nói sai rồi.” Kelvin xuất hiện bất thình lình từ phía sau khiến cả ba cô gái giật mình. “Hạo Phong không phải là hạng người vô cớ hành hung người khác như thế đâu.”

Cả ba chăm chú nhìn Kelvin, anh thở dài rồi kể tiếp. “Khi ở trường trung học, có một thành viên mập mạp trong đội, cậu ấy không chỉ chậm chạp mà luôn gây rắc rối cho cả đội. Vì thế huấn luyện viên rất ghét cậu ấy. Cậu ấy gia nhập đội hơn hai năm nhưng chưa bao giờ được chạm tay vào quả bóng trong một trận đấu chính thức. Có lần, lão huấn luyện viên chửi cậu ấy là con lợn ngu ngốc và bắt cậu ấy phải cút khỏi đội ngay lập tức. Hạo Phong thấy vậy đã xông vào đánh lão ta để đòi lại công bằng. Hạo Phong không làm gì sai cả, chỉ là cậu ấy thích lo chuyện bao đồng. Cậu ấy là kiểu người sẽ nổi điên khi thấy người khác bị sỉ nhục. Và ‘tên lợn ngu ngốc’ đó chính là tôi. Đây là hình của tôi hồi đó, mấy cô xem đi, rất mập đúng không?”

Kelvin đưa tấm hình cũ ra. Nguyệt Vy và các bạn sững sờ khi thấy một Hạo Phong trẻ hơn đang khoác vai cậu bạn mập mạp, mỉm cười đầy nghĩa khí.

San San cảm thán. “Hạo Phong cũng nghĩa hiệp đấy chứ, vì bạn bè mà sẵn sàng chấp nhận rời khỏi đội.”

“Trước giờ, dù mọi người có nói gì về Hạo Phong đi nữa, tôi vẫn luôn kính trọng cậu ấy.” Kelvin cất tấm hình vào túi.

Nguyệt Vy bối rối. “Nhưng Hạo Phong thật khó hiểu. Tôi là quản lý mà sao anh ta cứ thích bắt tôi làm chuyện vặt cho anh ta vậy? Mua cái này, mua cái kia, toàn thứ tôi không thích.”

Kelvin nhìn thẳng vào Nguyệt Vy, buông một câu hỏi khiến tim cô trật nhịp. “Nguyệt Vy, cô thật sự không hiểu sao? Cô là người con gái đầu tiên mà cậu ấy không hề mong muốn mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Khi biết cô dành tình cảm cho Đình Quân, cậu ấy đã vô cùng khó chịu, chỉ là cậu ấy không nói ra mà thôi. Nếu Phong nói ra, thừa nhận tình cảm của mình, liệu cô có chấp nhận không?”

Vy im lặng, Kelvin nói tiếp với giọng trầm buồn. “Vì muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày mà không để cô nghi ngờ, Phong chỉ còn cách đem cái bộ mặt khó ưa đó ra bày trò chọc tức cô. Có thể cô sẽ ghét cậu ấy nhưng cậu ấy lại thấy vui vì ít nhất vẫn được hiện diện trong cuộc sống của cô mỗi ngày.”

San San há hốc mồm. “Chuyện này có thật không vậy? Khó tin quá. Một kẻ ngang ngược như Hạo Phong mà cũng biết thầm thương trộm nhớ sao? Nguyệt Vy à, xem ra tình cảm giữa cậu và Đình Quân vừa mới khởi đầu đã gặp bão cấp mười rồi đó.”

Hoài Ngọc lại mỉm cười, đặt tay lên vai Vy. “Mình thì lại nghĩ khác. Được cả hai chàng hoàng tử nổi tiếng nhất trường để ý, Nguyệt Vy thật sự rất may mắn. Chúng ta phải mừng cho cậu ấy chứ.”

Nguyệt Vy cảm thấy đầu óc mình rối bời như cuộn len bị mèo cào nát. Cô đứng dậy, giọng mệt mỏi. “Thôi, mình về đây. Mình không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Hôm nay mình muốn về nhà sớm một chút.” Nói xong, cô bỏ đi.

“Nhưng chúng ta vẫn chưa nói xong mà. Nguyệt Vy, cậu định trốn hai tiết cuối sao?” San San gọi với theo.

Nguyệt Vy không trả lời, cô bước đi thật nhanh như đang chạy trốn khỏi sự thật vừa mới được phơi bày. Trong lòng cô lúc này, hình ảnh Hạo Phong ngang tàng và Hạo Phong nghĩa hiệp của Kelvin cứ đan xen vào nhau tạo nên nỗi bất an không lời nào tả xiết.